Kế hoạch vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh và đi qua địa bàn

Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch đưa công dân các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh và đi qua địa bàn tỉnh (do ảnh hưởng của dịch Covid-19) bằng xe mô tô.
Hà Tĩnh thành lập Khu cách ly tập trung F0 chưa có triệu chứng quy mô 100 giường Hà Tĩnh: Xử phạt người đăng thông tin cụ thể về bệnh nhân mắc Covid-19 lên mạng Hà Tĩnh: Cách ly y tế toàn thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8

Nghiêm ngặt qua từng bước

Đối tượng áp dụng là công dân về các địa phương ở Hà Tĩnh và công dân đi qua Hà Tĩnh (từ Nghệ An trở ra), đang lưu trú, làm việc tại các tỉnh phía Nam trở về quê, đã về đến địa phận Hà Tĩnh và tập kết tại Trạm Kiểm soát dịch bệnh liên ngành phía Nam tỉnh Hà Tĩnh (tại Km590+400 Quốc lộ 1A, thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), Trạm Kiểm soát đường Hồ Chí Minh (tại Km846+900 thuộc địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê và Trạm Kiểm soát đường 12C (tại Km 39+006 địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh).

Khi công dân đến Trạm kiểm soát liên ngành, lực lượng quân sự yêu cầu công dân khai báo y tế và cung cấp thông tin nơi cư trú để phân loại theo hướng dẫn của lực lượng liên ngành làm việc tại Trạm kiểm soát. Nội dung yêu cầu cung cấp: Họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, địa chỉ tạm trú tại các tỉnh phía Nam, địa chỉ nơi đăng ký về cư trú. Lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt.

Kế hoạch vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh và đi qua địa bàn
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều người từ các tỉnh, thành phía Nam về và đi qua địa bàn Hà Tĩnh bằng xe mô tô để tránh dịch.

Lực lượng quân sự làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên ngành có trách nhiệm thống kê, phân loại ra thành 2 nhóm: nhóm 1 là các công dân về các địa phương ở Hà Tĩnh (chi tiết đến từng địa phương cấp huyện); nhóm 2 gồm các công dân đi qua Hà Tĩnh (từ Nghệ An trở ra).

Sau khi công dân cung cấp thông tin, có kết quả phân loại danh sách công dân đăng ký về các địa phương, lực lượng quân sự tại chốt kiểm soát gửi danh sách nhóm 2 về Sở GT-VT Hà Tĩnh (qua Zalo), ít nhất trước 2 giờ so với thời gian dự kiến xuất phát để Sở GT-VT bố trí phương tiện vận chuyển công dân, hành lý, xe mô tô cho công dân đến Trạm thu phí cầu Bến Thủy II (giáp với thành phố Vinh, Nghệ An).

Những công dân thuộc nhóm 1, thực hiện theo 3 phương án và nguyên tắc công dân địa phương nào thì do địa phương đó đảm nhận.

Đối với trường hợp số lượng người đi xe máy về các địa phương đông (số lượng các công dân về các địa phương cấp huyện xấp xỉ 20 người/địa phương/ngày), sẽ bố trí riêng các công dân về từng địa phương vào 1 lán trại tạm do lực lượng quân sự dựng. Sau đó, lực lượng quân sự tại chốt kiểm soát gửi danh sách nhóm 1 về từng địa phương (cấp huyện) qua Zalo, email, ít nhất trước 2 giờ so với thời gian dự kiến xuất phát để ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện bố trí phương tiện vận chuyển công dân, hành lý, xe mô tô về địa điểm cách ly hoặc quản lý của địa phương theo quy định.

Đối với trường hợp số lượng người đi xe máy về các địa phương ít (số lượng các công dân về các địa phương cấp huyện dưới 10 người/địa phương/ngày), cuối ngày, lực lượng liên ngành do Công an tỉnh chủ trì tại chốt liên hệ với: UBND thị xã Kỳ Anh (chốt phía Nam Quốc lộ 1A); UBND huyện Kỳ Anh (chốt Quốc lộ 12C - xã Kỳ Sơn); UBND huyện Hương Khê (chốt đường Hồ Chí Minh - xã Hương Trạch) để bố trí và áp tải công dân đi bằng phương tiện cá nhân về địa điểm cách ly tập trung của thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Hương Khê. Ngày hôm sau, thông báo và gửi danh sách cho UBND địa phương cấp huyện qua Zalo, email để UBND cấp huyện bố trí phương tiện vận chuyển công dân, hành lý, xe mô tô về địa điểm cách ly của địa phương hoặc quản lý theo quy định.

Phương án 3, nếu lực lượng công an tại các chốt thông qua Công an tỉnh Quảng Bình nắm được số lượng công dân của từng địa phương thì thông báo UBND cấp huyện để chủ động vào đón công dân ở các trạm, về địa phương cách ly.

Đảm bảo phương tiện vận chuyển

Đối với các công dân về các địa phương tại Hà Tĩnh (nhóm 1). Sau khi phân nhóm, lực lượng liên ngành quân sự làm việc tại chốt kiểm tra liên ngành có trách nhiệm bố trí lán trại tạm để các công dân được nghỉ ngơi hoặc áp tải về các cơ sở cách ly của thị xã Kỳ Anh (trạm phía Nam Quốc lộ 1A), huyện Kỳ Anh (trạm đường 12C-xã Kỳ Sơn), huyện Hương Khê (trạm đường Hồ Chí Minh – xã Hương Trạch) bằng phương tiện cá nhân của công dân, bàn giao cho lực lượng quản lý cơ sở cách ly của thị xã, huyện (thời gian lưu lại tại các cơ sở cách ly thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê không quá 2 ngày).

Lực lượng quân sự tại chốt có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở cách ly thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê liên hệ với các địa phương nơi công dân xin về cư trú, thông báo cho chính quyền địa phương cấp huyện để bố trí phương tiện đón về các cơ sở cách ly của địa phương hoặc quản lý theo quy định.

Kế hoạch vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh và đi qua địa bàn
Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt đón con em làm việc ở các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch Covid-19.

Đối với công dân đi qua Hà Tĩnh (từ Nghệ An trở ra - nhóm 2). Tại các trạm kiểm soát, Sở GT-VT căn cứ số lượng công dân và hàng hóa, phương tiện (xe máy) của công dân được lực lượng quân sự, công an tại trạm cung cấp, bố trí đủ phương tiện có mặt kịp thời để đưa công dân về đến Trạm Thu phí cầu Bến Thủy II (giáp với Nghệ An).

Về thời gian thực hiện, Sở GT-VT sẽ có thông báo sau và kết thúc khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về thông tin dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh, đến nay, 133 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các cơ sở y tế của Hà Tĩnh và 33 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh, ra viện.

Về kết quả xét nghiệm, trong ngày 21/8, các cơ quan y tế đã xét nghiệm 4.522 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Trong đó, có 16 mẫu dương tính, 4.506 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2; thực hiện test nhanh 1.237 người. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xét nghiệm cho gần 9.700 mẫu của toàn xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc).

Toàn tỉnh đang cách ly, theo dõi 13.534 người về từ vùng dịch, trong đó chủ yếu là từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội,…

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động