IVES tổ chức thành công kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức Telc

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong hai ngày 21-22/6, Trung tâm Ngoại ngữ IVES (thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp - IVES) tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Ngôn ngữ SDI Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức B1 và B2 Telc.
149 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc Trao cơ hội làm việc tại Đức cho 404 người Thị trường Đức: Cơ hội học tập và làm việc cho ứng viên điều dưỡng

Telc là gì?

Telc là tên viết tắt của “The European Language Certificates”, được hiểu là Chứng chỉ ngôn ngữ châu Âu. Đây là công ty con của Hiệp hội các trường Đại học giáo dục công lập và có truyền thống phát triển đa ngôn ngữ lâu đời ở châu Âu.

Hiện nay, Telc có trên 90 Chứng chỉ về ngôn ngữ theo khung tham chiếu châu Âu từ A1 đến C2 được công nhận toàn cầu dành cho 10 ngôn ngữ phổ biến (tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Nga, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập) với trên 3.000 Hội đồng thi tại 20 quốc gia trên thế giới.

IVES tổ chức thành công kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức Telc
Trong hai ngày 21-22/6, Trung tâm Ngoại ngữ IVES phối hợp cùng Trường Đại học Ngôn ngữ SDI Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức B1 và B2 Telc.

Tại Việt Nam, Telc được biết đến khi nhu cầu sử dụng tiếng Đức tăng lên trong những năm gần đây. Trung tâm Ngoại ngữ IVES (thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp - IVES) là đơn vị đi đầu trong việc giới thiệu Telc tại Việt Nam từ cuối năm 2015, đầu năm 2016 với kỳ thi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong hai ngày 21-22/6, Trung tâm Ngoại ngữ IVES tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Ngôn ngữ SDI Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức B1 và B2 Telc.

Có mặt tại IVES để tham gia kỳ thi, Lê Đức Anh (19 tuổi, quê Hải Dương) chia sẻ: “Đến với IVES, em cảm thấy mọi thứ đều rất thoải mái. Các thầy cô Trung tâm Ngoại ngữ IVES chu đáo, nhiệt tình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khiến em tưởng đang ở Đức, rất thuận lợi cho thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi. Điều này khiến em cảm thấy an tâm khi làm bài”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang (Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ IVES), bài thi Telc được chia làm 2 phần, trong đó phần 1 là thi viết ( gồm 3 kỹ năng: Nghe, đọc, viết) và phần 2 là thi nói. Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức kỳ thi của Trung tâm bị gián đoạn. Dẫu vậy, ở lần thi này, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vẫn khá đông đảo.

Ngoài ra, năm nay là năm đầu tiên thí sinh thi trên máy tính thay vì thi trên giấy như trước đây nên IVES đã đầu tư trang thiết bị mới, đồng bộ để đáp ứng được yêu cầu cũng như chất lượng kỳ thi. “Chúng tôi đã trang bị mới 50 máy laptop với đầy đủ tai nghe, cấu hình… Đặc biệt, chúng tôi cũng tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật, nhân sự để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công. Trước khi kỳ thi chính thức diễn ra khoảng một tuần, IVES đã tổ chức miễn phí một buổi hướng dẫn cho thí sinh phương pháp làm bài, hướng dẫn cách làm bài thi trên máy tính, đồng thời phổ biến quy chế thi, những lưu ý khi làm bài thi...” - bà Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.

Thông tin thêm về kỳ thi, ông Nguyễn Anh Quân (Viện trưởng IVES) cho biết: “Trước dịch Covid-19, ngoài việc tổ chức các kỳ thi tiếng Đức khung tham chiếu Châu Âu, chúng tôi còn tổ chức các khoá huấn luyện Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Đức với giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ Ngôn ngữ học thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ SDI Cộng hòa Liên bang Đức và Tổ chức Telc. Chúng tôi đã lên kế hoạch và các lớp này sẽ được thực hiện trong một hai tháng tới. Hiện tại, dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được IVES quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia dự thi”.

Tạo điều kiện học tốt nhất cho học viên

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc trang bị vốn ngoại ngữ không còn là vấn đề phải bàn cãi về tính cần thiết. Những lợi ích từ việc có vốn ngoại ngữ tốt là quá rõ ràng. Biết thêm một ngoại ngữ không chỉ có thêm cơ hội về việc làm tốt hơn, mà còn giúp mỗi người nâng cao khả năng tiếp cận các nền văn hóa khác trong bối cảnh hội nhập…

IVES tổ chức thành công kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức Telc
Do là năm đầu tiên thi trên máy tính nên IVES đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật, nhân sự để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công.

Nếu như trước đây, học ngoại ngữ chỉ được thấy trong các lớp học chính khóa tại nhà trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên người Việt Nam, cách học tập trung quá nhiều vào ngữ pháp, máy móc và thụ động khiến nhiều người xem việc học ngoại ngữ như một “cực hình”, học xong lại quên vì không được ứng dụng trong thực tế thì giờ đây, sự phát triển của công nghệ thông tin, sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như việc ra đời của hàng loạt các trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của các giáo viên bản xứ đã giúp cho việc tiếp cận với ngôn ngữ mới nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.

Là một trong những đơn vị uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ (tiếng Đức, tiếng Anh), Trung tâm Ngoại ngữ IVES là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang có nhu cầu học ngoại ngữ. Mục tiêu chính của Trung tâm là cung cấp các chương trình, phương pháp học hiệu quả, giúp học viên tiếp thu nhanh chóng và tự tin với khả năng ngoại ngữ.

Để thực hiện mục tiêu này, Trung tâm đã xây dựng lộ trình học tập cho từng học viên nhằm giúp học viên bám sát chương trình học. Cùng đó, Trung tâm cũng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi để phục vụ học viên trong quá trình học tập; đồng thời có ký túc xá hỗ trợ các học viên ở xa, có nhu cầu về nơi ở. Ngoài ra, học viên còn được trang bị thêm các kiến thức về văn hóa, xã hội và con người bản địa thông qua đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tình trong giảng dạy.

Minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong công tác đào tạo ngoại ngữ, nhiều học viên của Trung tâm đã đạt được kết quả ấn tượng trong các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế. Đặc biệt, IVES cũng là một trong những đơn vị được cấp quyền tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Đức. Những thành quả này chính là động lực để Trung tâm tiếp tục phát triển và mở ra nhiều cơ hội thành công cho các học viên.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Tại vòng bán kết giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025 diễn ra chiều 16/3 tại Viersen (Đức), bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội Bỉ, qua đó đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết.
Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Bàn thắng duy nhất của Mikel Merino đã giúp Arsenal vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 trong trận đấu tối 16/3, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 12 điểm sau vòng 29 Premier League.
Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Các hoạt động trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) gắn với việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… nhờ đó 100% nữ công chức, viên chức của xã đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực. Ở khía cạnh môi trường làng nghề, luật đã đề cập đến các biện pháp khuyến khích di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư, làng nghề nông thôn, góp phần giảm tải áp lực lên môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại các Trung tâm dịch vụ việc làm, hiện nay, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia với các thủ tục được tối giản, thuận tiện, thực hiện dễ dàng, nhanh nhất mà không cần đến tận nơi.
Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/7/2024 chia thành 4 vùng, trong đó, người lao động ở vùng I có mức lương tối thiểu tháng cao nhất 4.960.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu giờ cao nhất 23.800 đồng/giờ.
Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 quy định mở rộng đối tượng được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bằng việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người lao động làm việc không trọn thời gian; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương…

Tin khác

Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập; góp phần định hình tư duy của học sinh theo hướng chủ động, tự tin và có trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 thu hút hàng nghìn học sinh tham gia

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 thu hút hàng nghìn học sinh tham gia

Ngày 16/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025. Đây là Ngày hội quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 300 khu tư vấn của hơn 100 cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
212 dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

212 dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Tham dự Cuộc thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 có tổng số 212 dự án, trong đó có 23 dự án cá nhân và 189 dự án tập thể.
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Tác động sau một tháng triển khai

Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Tác động sau một tháng triển khai

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2, đến nay, sau một tháng triển khai đã bước đầu tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức, thói quen của người dạy, người học, phụ huynh học sinh và toàn xã hội với dạy thêm, học thêm. Các cấp quản lý cũng từng bước bắt nhịp với cách thức quản lý dạy thêm, học thêm mới: Quyết liệt, nghiêm túc, đúng quy định.
Gặp mặt học sinh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Gặp mặt học sinh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Chiều 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm 2025.
Hà Nội: Quy mô cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi đáng kể

Hà Nội: Quy mô cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi đáng kể

Ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn làm việc với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, tập thể lãnh đạo các đơn vị chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ GD&ĐT.
Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?

Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập đầy đủ. Và chính sách miễn học phí là một trong những thúc đẩy quan trọng để nhiều em học sinh đến gần với ước mơ của mình, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Trách nhiệm của thí sinh khi dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trách nhiệm của thí sinh khi dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi. Những quy định mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa vào Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT. Thí sinh dự thi cần lưu ý đến trách nhiệm của mình để tránh phạm quy.
Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 525/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động