Italia 1-2 Tây Ban Nha: Phục hận thành công

(LĐTĐ) Tây Ban Nha đã có màn phục hận thành công Italy khi đánh bại đội quân của huấn luyện viên Mancini 2-1 ngay tại San Siro, qua đó đoạt vé vào chung kết UEFA Nations League.
Italia thắng nhọc nhằn, Đan Mạch lại tạo nên cơn "địa chấn"! Đội tuyển Ý thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, rực rỡ ngày khai mạc

3 tháng sau trận bán kết Euro 2020, đội tuyển Tây Ban Nha có dịp phục hận Italia trong một trận bán kết khác, lần này ở Nations League. Trong khi đó, mục tiêu của Italia không gì khác là vượt qua Tây Ban Nha để đi đến trận đấu cuối cùng và giành danh hiệu thứ 2 sau chức vô địch Euro 2020.

Đòi nợ Italy, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League
Ferran Torres (số 11) ghi cả hai bàn giúp Tây Ban Nha giành thắng lợi trước Italia. (Ảnh: IT)

Với lợi thế sân nhà Allianz, Italia nhập cuộc tự tin và quyết tâm. Ngay phút thứ 5, Federico Chiesa đã có pha sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ thành Unai Simon vẫn kịp nhoài người cứu thua cho Tây Ban Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha chơi nhún nhường đầu trận nhưng chính họ mới là đội vươn lên dẫn trước sau tình huống Mikel Oyarzabal tạt bóng từ cánh trái để Ferran Torres sút tung lưới của Gianluigi Donnarumma ở phút 17.

Hai phút sau khi Ferran Torres lập công, đội khách suýt chút nữa có bàn thắng thứ hai. Phút 19, Alonso tung cú volley hiểm hóc khiến thủ môn Donnarumma xử lí lập bập để bóng đập cột dọc. May mắn cho chủ nhà là Bonucci lập tức ập vào giải nguy ngay trên vạch vôi.

Sau pha dứt điểm của Alonso, La Roja chủ động giảm nhịp độ trận đấu, ưu tiên kiểm soát bóng và thế trận. Trong khi đó, chủ nhà đẩy cao đội hình chơi tấn công nhưng bất lực trong việc ghi bàn dù có 2 cơ hội ngon ăn. Điển hình là cú đá đập cột dọc của Bernardeschi (33’) và pha đặt lòng trong vòng cấm chệch cột dọc của Insigne sau đó 2 phút.

Nhưng bước ngoặt thực sự chỉ đến từ tình huống trung vệ đội trưởng Italia Leonardo Bonucci lĩnh thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một thẻ đỏ vì pha thúc cùi chỏ với Sergio Busquets. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Tây Ban Nha đã tận dụng lợi thế chơi hơn người để có bàn gia tăng cách biệt. Ferran Torres hoàn tất cú đúp sau cú đánh đầu hiểm hóc và người kiến tạo cho anh lập công vẫn là Oyarzabal.

Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Roberto Mancini tung Chiellini vào thay Bernardeschi, đồng thời chỉ đạo học trò đá phòng ngự phản công theo sơ đồ 5-3-1. Về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis Enrique chỉ đạo học trò đá chậm chắc. Làm chủ thế trận nhưng La Roja không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và tình huống nguy hiểm. Cơ hội đáng tiếc nhất của họ ở hiệp đấu thứ hai là pha đánh đầu chệch cột dọc của Oyarzabal ở phút 63.

Không tận dụng được cơ hội kết liễu đối thủ, Tây Ban Nha bất ngờ thủng lưới xuất phát từ sai lầm cá nhân. Phút 83, sau tình huống chống đá phạt góc thành công của các cầu thủ Italy, một cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu chuyền bóng về quá nhẹ để Chiesa cướp được. Ngôi sao của Juventus dẫn bóng vài nhịp trước khi kiến tạo dọn cỗ để Pellegrini dễ dàng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Azzurri. Dù vậy đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận này.

Thất bại 1-2 chung cuộc, đội tuyển Italia đã kết thúc mạch trận bất bại lịch sử ở con số 37 và ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha lọt vào chung kết Nations League. Đối thủ của Bò tót sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Bỉ và Pháp. Còn với đương kim vô địch Euro Italia, họ sẽ thi đấu trận tranh hạng 3.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động