Huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

(LĐTĐ) Sáng 25/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác Công đoàn năm học 2021-2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023; ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT giai đoạn 2022-2025.
Về thăm đất “danh hương” di sản Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự địa phương Huyện Thường Tín triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Hiện nay, LĐLĐ huyện Thường Tín quản lý 91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường học. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 3.817 người, trong đó có 3.813 đoàn viên Công đoàn.

Huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội (ngoài cùng bên trái) tặng cờ thi đua cho các CĐCS vững mạnh, xuất sắc.

Năm học 2021-2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các CĐCS khối Giáo dục đã kịp thời bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học và chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động cũng được quan tâm thực hiện. Công đoàn các trường đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, LĐLĐ huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao tặng 188 suất quà Tết đoàn viên khối Giáo dục với tổng trị giá 85 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 3 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 15 triệu đồng, trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 9 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 6 triệu đồng; chi hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho 35 giáo viên, người lao động với số tiền 52,5 triệu đồng.

Huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 LĐLĐ huyện đã khen thưởng 79 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 với số tiền 31,6 triệu đồng; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 26 đồng chí, trong đó có 20 đồng chí là cán bộ giáo viên; tặng quà con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi cho 167 cháu, trong đó 75 cháu là con giáo viên.

Các cấp Công đoàn cũng phối hợp cùng Phòng GD&ĐT vận động, kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mở sổ tiết kiệm cho hai cháu là con của cô Nguyễn Thị Biên giáo viên Trường Mầm non Thư Phú với số tiền 280 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), LĐLĐ Thành phố và huyện đã tặng quà cho đoàn viên Công đoàn là con liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng 38 suất quà trị giá 38 triệu đồng. Trong đó, 25 suất quà trị giá 25 triệu là con liệt sĩ, thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng của ngành Giáo dục. Duy trì và làm thủ tục giải ngân vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho 32 giáo viên, với tổng số tiền vay 970 triệu đồng.

Huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Lễ ký kết hợp tác giữa LĐLĐ huyện với Phòng GD&ĐT huyện giai đoạn 2022-2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Như Ý - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã cùng nhau ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu của hoạt động ký kết là phối hợp xây dựng được đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động huyện Thường Tín có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành GD&ĐT với tổ chức Công đoàn huyện trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức các hoạt động Công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành GD&ĐT.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên Công đoàn các nhà trường, tổ chức Công đoàn trên địa bàn trong sự nghiệp giáo dục; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công đoàn khối Giáo dục vào thành công chung của hoạt động huyện.

Huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị Công đoàn khối Giáo dục huyện cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động công tác Công đoàn trong năm học 2022-2023, triển khai tốt các nội dung Chương trình phối hợp vừa ký kết.

Đồng thời, công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; định kỳ hai bên phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Với những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022, 41 tập thể và 42 cá nhân đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện tặng bằng khen, cờ thi đua, giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen và công nhận tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cơ sở.
K.Tiến - Đ.Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động