Huyện Thanh Trì tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2021, hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng, điều chỉnh các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX tổ chức Kỳ họp thứ 2 LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 7, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị cũng báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy định số 01 ngày 26/11/2018 của Huyện ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19.

Huyện Thanh Trì tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng qua, Thanh Trì tiếp tục hoàn thành công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng cho người đủ 18 tuổi trở lên đúng với chỉ đạo của Thành phố; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ các cấp...

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về việc thực hiện cải cách hành chính và tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, tập trung phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 5,6%; thu ngân sách trên 1.387 tỷ, đạt 80,8% so với dự toán Thành phố giao. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thực hiện công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, giải ngân kế hoạch vốn giao, ước thực hiện đạt 39,2% so kế hoạch.

Cùng với đó, huyện quyết liệt, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo; củng cố, nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chỉ số cải cách hành chính của huyện hiện xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã, được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định. Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị toàn huyện tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó: công tác tư tưởng, tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính tiếp tục được tăng cường, tạo sự chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thực chất, hiệu quả, gắn với cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật biểu dương những kết quả các cấp, các ngành đã đạt được trong các mặt công tác 9 tháng đầu năm, trong đó, nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn, tâm lý tin tưởng cho người dân.

Ông Lê Tiến Nhật đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo các xã, thị trấn tiếp tục chủ động kiểm soát tình hình trên địa bàn huyện trước nguy cơ diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Phấn đấu hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng. Điều chỉnh các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và an sinh xã hội. Tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động