Huyện Thanh Oai vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, dù có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ bài bản, hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, đơn vị này đã thành lập được 5 công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao thực hiện trong cả năm 2020.
Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020
Chọn người tài, đức để xây dựng quê hương
Điểm tựa vững chắc của người lao động

Ngày 3/7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

3813 c8a932045090adcef481
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song tình hình tư tưởng của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện vẫn luôn giữ ổn định.

“Dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp đã khiến một số mặt hàng thiết yếu biến động về giá và nguồn cung; sản xuất của một số doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng do thiếu nguyên liệu... làm ảnh hưởng đến đời sống của công nhân lao động. Từ thực tiễn đó, các cấp công đoàn huyện Thanh Oai đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, với phương trâm hướng về cơ sở và vì lợi ích đoàn viên; công tác chăm lo được chú trọng; các phong trào thi đua cũng được lan tỏa với quyết tâm hiện tốt “nhiệm vụ kép”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020”, bà Hảo cho hay.

Tính đến nay, toàn huyện Thanh Oai đã có 33/33 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%), 69/69 trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); 15/28 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 53,5%); 18/22 đơn vị ký kết thỏa ước động tập thể (trong đó có 1 Thỏa ước lao động xếp loại A, 3 Thỏa ước lao động đạt loại B, 13 Thỏa ước lao động đạt loại C và 1 Thỏa ước lao động đạt loại D).

3816 99ab5108339ccec2978d
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo báo cáo tại hội nghị

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, trước tác động của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng các đoàn viên, công nhân lao động hơn 2.000 khẩu trang, 520 chai nước rửa tay khô với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp công đoàn huyện đã ủng hộ hơn 565 triệu đồng tiền mặt, 3.961 tin nhắn với số tiền trên 98 triệu đồng; 9006 chiếc khẩu trang, 400 chai nước súc miệng, 520 tấm kính chắn giọt bắn, 500 đôi găng tay y tế, 1.105 chai nước sát khuẩn,...”, bà Hảo cho hay.

Các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2020 cũng được 100% các công đoàn cơ sở triển khai bài bản, hiệu quả. Công tác tuyên truyền cũng đa dạng, rộng khắp từ huyện đến cơ sở, qua Zalo, facebook, pano, băng zôn, khẩu hiệu… Từ đó góp phần cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nắm bắt tình hình công nhân lao động, chia sẻ khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

3811 75be721c1088edd6b499
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai và Công ty Cổ phần sữa Hà Lan thực hiện ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai”

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, từ các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của huyện, Thủ đô và đất nước cũng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, gương công nhân lao động sáng, mang lại hiệu quả trong sản xuất và góp phần xây dựng quê hương.

Đặc biệt, dù có nhiều khó khăn nhưng trong 6 tháng đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã thành lập được 5 công đoàn cơ sở, kết nạp thêm 38 đoàn viên công đoàn. “Như vậy, so với nhiệm vụ được Thành phố giao, thành lập 4 công đoàn cơ sở thì huyện Thanh Oai đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để triển khai thành lập tổ chức Công đoàn và thu kinh phí công đoàn”, bà Hảo nhấn mạnh.

Chỉ rõ những tồn tại, khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai khẳng định, những tháng còn lại của năm 2020, Công đoàn huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu những nhiệm vụ được giao.

3814 577076d9144de913b05c
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn huyện Thanh Oai, nhất là việc các cấp công đoàn huyện đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân lao động để hỗ trợ kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cần tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời quan tâm rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung các giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai và Công ty Cổ phần sữa Hà Lan đã thực hiện ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai”.

Theo đó, Công ty sữa Hà Lan cam kết cung cấp các sản phẩm của công ty với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động huyện Thanh Oai. Cụ thể, với sữa bột Canxi Gold Care có bán lẻ là 300.000 đồng/hộp 400 gram, sữa bột Pedia Care Gold có giá bán lẻ là 225.000 đồng/hộp 400 gram sẽ được bán đồng giá là 100.000 đồng/hộp.

Công ty sữa Hà Lan cũng cam kết dành một phần kinh phí hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức công đoàn và các sự kiện phục vụ công nhân lao động trên địa bàn huyện như: Tết Sum vầy, Tháng công nhân...

Hoàng Phúc - Thanh Ngà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động