Huyện Thanh Oai: Tuyên truyền bầu cử với hình thức và nội dung phong phú

(LĐTĐ) Đến nay, 164 khu vực bỏ phiếu bầu cử của huyện Thanh Oai đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác trang trí khánh tiết cũng được tiến hành bài bản, theo đúng hướng dẫn của Thành phố. Việc tuyên truyền được các cấp, các ngành trong toàn huyện triển khai với nhiều hình thức với nội dung phong phú.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, đề nghị thành lập ngay "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nâng mức độ cảnh báo phòng, chống Covid-19 Phát triển đô thị xanh, đến năm 2028 huyện Thanh Oai thành quận

Ngày 18/5, Đoàn kiểm tra số 5 của Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đi kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thanh Oai.

undefined
Đoàn kiểm tra công tác trang trí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Tam Hưng. (Ảnh: Hải Ly)

Báo cáo Đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Ân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai cho biết, xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với sự thành công cuộc bầu cử, thời gian qua, huyện Thanh Oai đã đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú.

Cụ thể, tại các khu vực trung tâm huyện và các trục đường chính đã trang trí gần 300 pano với hệ thống 35 pano tấm lớn. Tại các xã, thị trấn đã trang trí hơn 250 pano, gần 7.000 cờ các loại, 315 biển hộp, gần 900 băng rôn; đã tiến hành gần 150 buổi tuyên truyền lưu động, trên 2.500 buổi phát thanh, gần 200 tài liệu tuyên truyền cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bầu cử. Đài Truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn bám sát các nội dung hướng dẫn tuyên truyền.

undefined
Trang trí tuyên truyền tại trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Thanh Thùy. (Ảnh: Hải Ly)

Liên đoàn Lao động huyện đã in và tổ chức phát 2.000 tờ rơi về công tác tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19. Huyện Đoàn đã tổ chức 22 lượt tuyên truyền từ huyện đến cơ sở với hơn 250 đoàn viên thanh niên tham gia. Các cơ sở Đoàn đã thành lập và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau thời điểm tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội Cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức ký cam kết thi đua đến 100% hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đi bầu đúng luật. Tích cực tham gia tổng vệ sinh hàng tuần và trọng điểm trong tuần bầu cử từ 13-25/5/2021, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp nhất là khu vực bầu cử.

Hội Nông dân tổ chức phát gần 20.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19, phối hợp tuyên truyền lưu động 71 lượt, 122 buổi tuyên truyền về công tác bầu cử cho hơn 12.000 lượt cán bộ, hội viện…

Đài truyền thanh huyện Thanh Oai đã mở hơn 10 chuyên mục về bầu cử; thực hiện 63 chương trình phát thanh, phát sóng 152 lượt với gần 500 tin, bài và các văn bản về bầu cử; đồng thời xây dựng 6 chuyên đề; 2 chương trình phát thanh lưu động... Cổng thông tin điện tử của huyện đã đăng tải trên 100 tin, bài tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

undefined
Đoàn kiểm tra tại một điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Thanh Thùy. (Ảnh: Hải Ly)

Theo ông Lê Văn Ân, Ban Chỉ đạo 35 của huyện, Ban Tuyên giáo, Tiểu ban thông tin tuyên truyền chủ động tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử trên mạng xã hội Facebook, Zalo... Đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

"Đặc biệt, Tiểu ban thông tin tuyên truyền đã tham mưu Ủy ban bầu cử huyện thành lập nhóm zalo 4 cấp tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", ông Ân cho biết.

Tính đến ngày 18/5/2021, 164 khu vực bỏ phiếu bầu cử của huyện đã triển khai niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoàn thành công tác trang trí khánh tiết theo hướng dẫn của Thành phố. Dư luận nhân dân tin tưởng, kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người xứng đáng là đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

undefined
Ông Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hải Ly)

Qua kiểm tra thực tế, ông Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị tích cực, chu đáo trong công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan của huyện Thanh Oai.

Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, ông Tô Quang Phán đề nghị, huyện Thanh Oai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp giữa nội dung tuyên truyền bầu cử và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để có các giải pháp triển khai hiệu quả.

Tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định, trong thời gian cao điểm từ nay đến ngày bầu cử (23/5), huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến bầu cử và đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, về phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động