Huyện Thanh Oai phát động Tháng Công nhân năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương Công nhân giỏi và ký chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021.
Hà Nội: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 Thường Tín cán đích huyện nông thôn mới Văn hóa, con người quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hảo, Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, đã kêu gọi các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân theo kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động cho người lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Bà Nguyễn Thị Hảo cũng đề nghị các doanh nghiệp phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc quan tâm đến công nhân lao động. Bên cạnh đó, đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động cần tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Thông tin về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai khẳng định, Chỉ thị đã được cụ thể hóa thành những việc làm thường xuyên trong tổ chức sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của các tổ chức công đoàn trên toàn huyện. Đội ngũ công nhân viên chức, người lao động đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cải tiến lề lối, tác phong làm việc.

"Điểm nhấn chính là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia. Kết quả đã vận động được trên 500 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện đã mua 200 chiếc bàn, 1.600 chiếc ghế tặng 41 nhà văn hóa các thôn ở 21 xã, thị trấn và 10 máy lọc nước tặng trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn huyện", bà Hảo thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, trong 5 năm qua, đã có 168 cá nhân và 52 tập thể được khen thưởng cấp cơ sở và huyện; 2 cá nhân và 2 tập thể được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng; nhiều cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt".

Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Oai Hoàng Quốc Đạt và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo trao chứng nhận cho công nhân giỏi
Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Oai Hoàng Quốc Đạt và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo trao chứng nhận cho Công nhân giỏi

Về phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các doanh nghiệp và trở thành phong trào thi đua thường xuyên. Nhiều đơn vị cơ sở tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hội thi bàn tay vàng đem lại hiệu quả thiết thực.

"Năm 2021, đã có 180 công nhân lao động đạt danh hiệu "Thợ giỏi", "Công nhân giỏi" cấp cơ sở; 40 công nhân giỏi cấp huyện; 1 công nhân được đề nghị biểu dương khen thưởng "Công nhân giỏi Thủ đô", Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cho biết.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đều ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Oai mong muốn, các cấp Công đoàn trong huyện tiếp tục thực hiện, triển khai tốt Chỉ thị 05; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay; tổ chức tốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai và các đơn vị ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn

Đặc biệt, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai cần tăng cường công tác tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của huyện, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã khen thưởng 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương 41 công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo; tặng 30 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty cổ phần Y tế Y Tâm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động