Hướng đi mới cho các vận động viên sau giải nghệ

(LĐTĐ) Vừa qua,việc ký kết Chương trình hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cho các vận động viên thành tích cao giữa Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng cục Thể dục thể thao được xem là hướng đi mới, tạo cơ hội nghề nghiệp cho nhiều vận động viên sau giải nghệ.
Cựu tuyển thủ Hà Lan, Wesley Sneijder chính thức giải nghệ Quả bóng vàng Việt Nam giải nghệ

Canh cánh nỗi lo nghề nghiệp

Thời gian qua, không ít vận động viên chuyên nghiệp, thậm chí các nhà vô địch SEA Games, Asiad của thể thao Việt Nam vừa tập luyện, thi đấu, vừa bán sản phẩm trên mạng, giao hàng trực tiếp… để kiếm thêm thu nhập. Điển hình có thể kể đến như nhà vô địch điền kinh các cự ly ngắn Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội).

Hướng đi mới cho các vận động viên sau giải nghệ
Quang Hải cùng một số vận động viên thành tích cao sẽ là sinh viên khóa đầu tiên của Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao. Ảnh: Cao Tiến

Ngoài thành tích đáng nể ở trong thi đấu, cô còn được biết đến như một nhà phân phối các loại giày thể thao, các loại son môi, quần áo thời trang tới đồng nghiệp và bạn bè. Nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, lại rất biết cách PR hình ảnh của mình trên facebook, Oanh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, mà phần lớn là những người hâm mộ trong cả nước.

Hay như ở làng cầu lông Việt Nam, không ai không biết đến cái tên Nguyễn Tiến Minh, tay vợt từng xếp hạng 5 thế giới và 3 lần dự Olympic. Không chỉ giỏi ở lĩnh vực thể thao, mà khi thử sức với kinh doanh, anh cũng tỏ ra rất có duyên với nghề. Chỉ một thời gian ngắn cửa hàng Tiến Minh Sport và các sản phẩm liên quan đến môn cầu lông như giày chuyên dụng, quần áo thể thao, vợt thi đấu của anh đã được biết đến rộng rãi. Vợ Tiến Minh là tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam Vũ Thị Trang cũng hỗ trợ đắc lực cho chồng trong công việc kinh doanh. Còn kiếm thủ số 1 Việt Nam Vũ Thành An lại nổi tiếng với công ty kinh doanh máy pha cà phê tự động…

Tuy nhiên, những trường hợp thành công cả trong thể thao lẫn kinh doanh như Nguyễn Thị Oanh, Tiến Minh hay Vũ Thành An không phải là phổ biến trong giới vận động viên. Nhà vô địch điền kinh SEA Games 22 Nguyễn Thị Nụ từng phải đi nhổ cỏ, chăm sân bóng; Huấn luyện viên bóng chuyền Vũ Thị Huệ phải đi quét rác; cựu tiền vệ Quách Thanh Mai hay thủ thành nổi tiếng Kim Hồng của tuyển bóng đá nữ quốc gia thì phụ gia đình sửa chữa xe máy hoặc đi bán bánh mì…sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu.

Trên thực tế, sau thời gian thi đấu nhiều vận động viên rất khó chọn được nghề nghiệp phù hợp cho bản thân. Bởi khi theo nghiệp thể thao, vận động viên thường rất khó khăn trong việc học văn hóa do phải thi đấu, tập luyện với thời gian không ổn định. Cũng vì thế, sau khi giải nghệ, vận động viên thiếu các kỹ năng, kiến thức làm việc... Sau khi giải nghệ, chỉ có một số rất ít vận động viên được chuyển sang làm công tác huấn luyện hoặc các công việc khác liên quan đến thể thao.Chính vì vậy, làm công việc gì sau khi giải nghệ là câu hỏi đặt ra với rất nhiều vận động viên. Canh cánh nỗi lo về tương lai sau giải nghệ, nhiều vận động viên đành từ bỏ đam mê của mình với thể thao.

Để yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà

Thể thao là một trong những lĩnh vực rất đặc thù với tuổi nghề ngắn và đi cùng với nhiều rủi ro trong quá trình thi đấu. Theo các nhà nghiên cứu, tính trung bình, sự nghiệp thi đấu của một vận động viên sẽ chỉ kéo dài khoảng từ 15 đến 20 năm, tùy theo từng môn thể thao. Bên cạnh việc ươm mầm tài năng thể thao, việc xây dựng nền tảng cho tương lai bền vững của các vận động viên cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc phát triển thể thao Việt Nam. Để xây dựng được chính sách chăm lo, động viên, khuyến khích các vận động viên tài năng, góp phần vào việc thu hút nhân tài cho thể thao nước nhà, các nhà quản lý ngành Thể thao Việt Nam cũng đang rất quan tâm và tích cực tìm hướng đi, triển khai nhiều giải pháp để sớm giải bài toán này.

Một trong những hướng đi đó là Chương trình hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng cục Thể dục thể thao. Trong đó, chương trình cử nhân được thiết kế dành riêng cho các vận động viên là một trong những đáp án giải quyết được câu chuyện tuổi nghề của các tài năng thể thao Việt Nam, để họ có thể vừa yên tâm thi đấu hết mình, vừa có được cơ hội gặt hái nhiều thành công hơn nữa sau khi giải nghệ.

Khóa I của Chương trình chào đón các tân sinh viên là các vận động viên nổi bật như cầu thủ Nguyễn Quang Hải, vận động viên Điền kinh Quách Thị Lan, Quách Công Lịch và rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các môn thể thao khác như karate, wushu, bóng chuyền, dancesport.

Khóa I của Chương trình chào đón các tân sinh viên là các vận động viên nổi bật như cầu thủ Nguyễn Quang Hải, vận động viên Điền kinh Quách Thị Lan, Quách Công Lịch và rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các môn thể thao khác như karate, wushu, bóng chuyền, dancesport.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng một chương trình học linh hoạt về thời gian, phù hợp lịch trình thi đấu của các vận động viên. Điều này mang đến sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm định hướng tác nghiệp cho các vận động viên trong tương lai. Mỗi học phần sẽ được kết hợp giảng dạy với phương pháp học hiệu quả. Nhằm giúp học viên nâng cao khả năng phân tích, xây dựng và triển khai các ý tưởng kinh doanh thông qua các hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp. Qua đó, tìm ra các thế mạnh tiềm tàng của mỗi cá nhân. Tạo điều kiện thực tập và thực tế tại doanh nghiệp là một điểm nổi bật của chương trình. Đây là hình thức đào tạo xen kẽ, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với doanh nghiệp. Sự cộng hưởng giúp cho thời gian đào tạo không bị lãng phí, người học nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh nghiệp, sớm đóng vai trò thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.

“Chương trình hợp tác đào tạo này thể hiện ý thức được trách nhiệm xã hội, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện để các vận động viên thể thao hòa nhập và tìm kiếm những cơ hội việc làm phù hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, đóng góp cho thể thao nước nhà. Bên cạnh sự nghiệp thể thao tỏa sáng, chương trình sẽ mang đến cho các vận động viên nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, mở rộng cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu”,Phó giáo sư- Tiến sỹ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định.

Đánh giá cao Chương trình đào tạo cử nhân chính quy Ngành Quản trị kinh doanh dành cho các Tài năng thể thao, ông Trần Đức Phấn Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao - Chủ tịch Liên đoàn bóng Chày và bóng Mềm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025. cho rằng: “Chương trình còn thể hiện tính ưu việt khi định hướng cho học viên những ý tưởng kinh doanh thông qua các hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp, qua đó, tìm ra các thế mạnh tiềm tàng của mỗi cá nhân. Không dừng tại ở đó, Chương trình còn tạo điều kiện thực tập và thực tế tại doanh nghiệp”./.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động