Hung thần xa lộ vẫn hoành hành: Người dân hoang mang, lo lắng
Mất giấy phép lái xe khi tham gia giao thông có bị xử lý không? | |
Nguy cơ tiềm ẩn khi dắt ‘thú cưng’ đi dạo | |
Ám ảnh “ma men” lái xe: Ý thức thôi... chưa đủ |
Trong khi dư luận vẫn chưa hết khiếp sợ sau những vụ tai nạn do các phương tiện chở vật liệu xây dựng gây ra tại nhiều nơi, thì hiện tại trên đường phố của Hà Nội vẫn xuất hiện những chiếc xe lôi, xe kéo “vô tư” chở vật liệu xây dựng, hàng hóa cồng kềnh mà không hề có sự che chắn nào.
Xe ba gác vô tư chở vật liệu xây dựng di chuyển trên quốc lộ 32 đoạn đi qua phố Nhổn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội mà không có bất cứ sự che chắn nào. |
Cụ thể, vào tháng 9/2016 tại đường Tân Mai (quận Hoàng Mai) một học sinh tiểu họcđi xe đạp va chạm với xích lô chở tôn đậu bên đường, bị tôn cứa vào cổ tử vong vào ngày. Cũng cùng thời điểm này, một phụ nữ trung tuổi cũng chết vì bị tôn trên xe ba gác cứa cổ ở gần cầu Lĩnh Nam.
Hay trường hợp của anh Nguyễn Văn Thuận (trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Gia Long Xuyên) thì va chạm với xe ba gác chở tre do Nguyễn Văn Hiền (31 tuổi, trú tại TP Long Xuyên) điều khiển. Cú va chạm khiến anh Thuận bị tre trên xe ba gác đâm thấu người, tử vong.
Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc xe "tử thần” chở vật liệu xây dựng, bàn ghế, hàng hóa cồng kềnh vẫn đang hằng ngày lưu thông trên mọi cung đường. Có cầu ắt có cung, các cửa hiệu bán vật liệu xây dựng như Láng Hạ, La Thành, Kim Ngưu lúc nào cũng có mặt của các loại phương tiện vận chuyển như ô tô, xe ba gác, thậm chí là cả xe máy tự chế chuyên chở.
Những xe lôi chở vật liệu xây dựng thỏa sức tung hoành trên mọi tuyến phố của Thủ đô. |
Sinh sống và làm việc tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã được hơn 4 năm, chị Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với những “hung thần” trên đường phố.
Chị Thảo cho hay: “ Mỗi khi đi làm hay có việc phải ra ngoài mà gặp xe ba gác hay xe máy tự chế để chở vật liệu xây dựng thì mình phải cố gắng tránh thật xa hoặc để họ đi trước rồi mình đi lùi hẳn về sau để đảm bảo an toàn.
Mình cũng từng là nạn nhân của một vụ va chạm với xe ba gác, có hôm đang lưu thông cùng chiều thì chiếc xe ba gác phía sau vọt lên rồi sang đường khiến mình bị bất ngờ, cũng may mình phanh lại kịp thời, nếu lúc đó tay lái không cứng thì rất dễ xảy ra tai nạn”.
Chủ phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh trên đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông cùng chiều. |
Cùng chung bức xúc với tình trạng các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, vật liệu sắc nhọn đã từng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn, thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để, mức xử phạt còn thấp chưa đủ sức răn đe.
Anh Trần Quốc Phú (Ninh Bình) cho biết: “Thực sự nguy hiểm nếu cứ để các loại xe tự chế và xe ba gác chở vật liệu, hàng hóa cồng kềnh ngang nhiên chạy trên các tuyến phố của Thủ đô như vậy.
Những cây sắt dài, những tấm tôn sắc, thậm chí là những thùng hàng hóa xếp chồng lên nhau che khuất tầm nhìn rất dễ gây tai nạn với người tham gia giao thông. Bản thân mình mong muốn, phía cơ quan chức năng sẽ có mức phạt thật xứng đáng để hành vi này có thể chấm dứt hoàn toàn, tránh gây ra những vụ tai nạn thương tâm”.
Thiết nghĩ để chấm dứt tình trạng các "hung thần" chở quá khổ, quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, xử lý những vi phạm.
Bên cạnh đó tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và người tham gia giao thông.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
Lợi quyền lao động 24/04/2024 23:10
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hoạt động 24/04/2024 18:50
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
Hoạt động 24/04/2024 18:09
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Giao thông 24/04/2024 17:22
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động 24/04/2024 17:02
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Giao thông 23/04/2024 22:29
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 21:58
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Hoạt động 23/04/2024 20:37
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Giao thông 23/04/2024 20:31
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Giao thông 23/04/2024 19:44