Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”

Dựa trên tiêu chí của Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025” đã công tâm, khách quan lựa chọn các bài thi có kết quả cao nhất và trao giải cho 18 thí sinh, trong đó gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
Chính thức diễn ra Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách pháp luật BHXH, BHYT năm 2025" Chính thức đổi tên gọi BHXH khu vực thành BHXH cấp tỉnh, thành phố Infographic: Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho đối tượng chính sách

Sáng nay (30/7), BHXH thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”.

Tới dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam, Sở Tư pháp Hà Nội, Ban Giám đốc BHXH Thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi.

Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
Ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc BHXH Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi, ông Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi diễn ra từ 9h ngày 2/7/2025 đến 9h ngày 20/7/2025 dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ đường link: http://thitructuyen.bhxhkhuvuc1.org.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo người tham gia, tạo sự lan tỏa rộng rãi, đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận đến nhiều đối tượng. Cuộc thi cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục đích của Ban Tổ chức đề ra là tạo sân chơi bổ ích, nhất là nâng cao nhận thức của người dân, người lao động và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Kết thúc Cuộc thi, đã có 74.085 người đăng ký tham gia; với tổng số lượt truy cập vào hệ thống (Website) của Ban tổ chức Cuộc thi: 128.476 lượt truy cập; tổng số lượt dự thi: 94.854 lượt dự thi.

Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trao giải Nhất cho anh Nguyễn Vân Nam (thứ hai từ phải qua) và giải Nhì cho chị Nguyễn Thị Loan (thứ hai từ trái qua).
Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
Các Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Vũ Đức Thuật và Đàm Thị Hòa trao giải Ba cho các cá nhân.

Trung bình có 7,64% số lượt thi đạt điểm tối đa 10/10 (7.251 lượt); trung bình có 13,33% số lượt thi đạt điểm 9/10 (12.642 lượt); trung bình có 16,93% số lượt thi đạt điểm 8/10 (16.059 lượt).

Người tham gia Cuộc thi thuộc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố: chiếm 40,63% (50.212 người tham gia) trên tổng số 123.582 đơn vị mà Ban Tổ chức theo dõi. Người tham gia Cuộc thi thuộc các đối tượng lao động tự do, học sinh, sinh viên (23.873 người tham gia) chiếm 32,22% số người dự thi.

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi, ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc BHXH Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Đây là Cuộc thi trực tuyến đầu tiên do BHXH thành phố Hà Nội tổ chức, qua đó tạo sân chơi bổ ích, góp phần lan tỏa thông tin, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và được công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, tích cực tham gia.

Nội dung các câu hỏi và đáp án của Cuộc thi tập trung chủ yếu vào chế độ, chính sách về BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH năm 2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến trao thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

Với hình thức thi trực tuyến tiện lợi, dễ tiếp cận. Trong 19 ngày diễn ra Cuộc thi đã thu hút trên 74.000 thí sinh đăng ký tham gia, với gần 95.000 lượt thi và trên 128.000 lượt truy cập vào hệ thống thi với nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối 10/10.

“Những con số ấn tượng này cho thấy sự quan tâm của công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn Thành phố đối với Cuộc thi cũng như đối với chính sách BHXH, BHYT. Kết quả của Cuộc thi cho thấy, đây không chỉ là một sân chơi ý nghĩa mà còn là mô hình mới, cách làm hiệu quả của công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong thời đại chuyển đổi số”, ông Nguyễn Ngọc Huyến khẳng định.

Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
18 cá nhân xuất sắc đoạt giải trong Cuộc thi. (Nguồn: BHXH thành phố Hà Nội).

Sau 3 tuần triển khai, Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi và để lại dấu ấn tốt đẹp đối với công chức, viên chức, người lao động, người dân Thủ đô.

Kết quả, ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trao tới 18 cá nhân, Ban Tổ chức đã quyết định khen thưởng 5 đơn vị đã tham gia tổ chức tốt Cuộc thi, gồm: Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH Thành phố; BHXH 4 cơ sở: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ứng Hòa và Sơn Tây.

Hơn 74.000 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025”
Lãnh đạo BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2025” diễn ra từ 9h ngày 2/7/2025 đến 9h ngày 20/7/2025 dưới hình thức trực tuyến.

Đối tượng tham gia thi là: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội; công chức, viên chức người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội đoàn thể, các doanh nghiệp trê địa bàn thành phố Hà Nội (trừ viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH Thành phố).

Người tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút trên máy tính hoặc thiết bị có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) tại đường link: http://thitructuyen.bhxhkhuvuc1.org với nội dung các quy định chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

B.Duy

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và mang lại niềm vui cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của Thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

Ngày 3/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có hướng dẫn về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ dành hơn 2.123 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.
Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Kế hoạch được xem là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm đưa chính sách ưu đãi thị thực vào thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất để thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu và hợp tác lâu dài.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.
Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động, trong đó có chế độ trợ cấp thất nghiệp. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, được cụ thể hóa tại Luật Việc làm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7 tới đây, gần 200 trường thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước sẽ được thu thập và quản lý tập trung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Từ ngày 15/2/2026, hai nhóm thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến sẽ được nâng mức hưởng mức trợ cấp hàng tháng, bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng.
Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý hồ sơ nhân sự khu vực công trên môi trường số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động