Hơn 24 triệu người trên thế giới mắc Covid-19

Tính đến 6h ngày 26-8, toàn thế giới có 24.024.921 ca mắc Covid-19, trong đó có 822.116 trường hợp tử vong và 16.577.333 bệnh nhân đã hồi phục.
Bệnh nhân đầu tiên trên thế giới tái nhiễm Covid-19 lần thứ hai
10 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh
Hơn 24 triệu người trên thế giới mắc Covid-19
Số người trẻ mắc Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới có xu hướng tăng.

Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngoài Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, các khu vực còn lại trên thế giới đều ghi nhận số ca nhiễm mới giảm dần so với tuần trước.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do Covid-19, với gần 6 triệu ca dương tính và hơn 180.000 người đã tử vong, chiếm khoảng 1/4 số ca nhiễm bệnh và tử vong toàn cầu.

Theo CNN, khi sinh viên quay trở lại trường học, ít nhất 24 tiểu bang ở Mỹ đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19 tại các trường đại học và cao đẳng, với hơn 3.300 trường hợp nhiễm bệnh ở sinh viên và nhân viên trường học.

Một trong những trường lớn nhất ở Mỹ là Đại học bang Ohio đã tạm đình chỉ học với 228 sinh viên ngay trước khi kỳ học mới bắt đầu do không tuân thủ chỉ dẫn về hạn chế tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh. Theo quy định, sinh viên trong khuôn viên của trường phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và không được tập trung quá 10 người.

Tổ chức Y tế liên châu Mỹ (PAHO) cảnh báo, những người trẻ tuổi đang làm đẩy nhanh sự lây lan của dịch Covid-19 tại châu lục này. Trong khi đó, việc kiểm soát đại dịch cũng trở nên khó khăn hơn khi các chính phủ dần nới lỏng biện pháp hạn chế để tái mở cửa nền kinh tế.

Theo dữ liệu của PAHO, số ca mắc Covid-19 ở châu Mỹ đã tăng lên khoảng 12 triệu trường hợp, còn số ca tử vong cũng đã tăng lên mức 450.000 người. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh nằm trong độ tuổi 19-59, song gần 70% số ca tử vong lại là những người trên 60 tuổi.

6 trên 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 hiện ở châu Mỹ, gồm Mỹ, Brazil, Mexico, Colombia, Peru và Argentina.

Châu Âu

Ngày 25-8, Bộ Y tế Pháp xác nhận thêm 3.304 trường hợp mắc Covid-19, thấp hơn nhiều so với số ca nhiễm mới hằng ngày vào tuần trước. Tuy nhiên, số lượng người trẻ tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính lại có xu hướng tăng lên. Các nhà dịch tễ học nhận định đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải việc áp lực đối với các cơ sở y tế đang giảm dần, bởi người trẻ thường ít hoặc không có triệu chứng nhiễm bệnh nghiêm trọng.

Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo người dân cần thận trọng bởi số người trẻ tuổi nhiễm bệnh càng nhiều thì khả năng vi rút lây nhiễm sang nhóm người cao tuổi và có sức đề kháng kém càng tăng.

Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang của nước này sẽ tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống đại dịch Covid-19 tại 17 khu vực trên cả nước. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là truy vết những người từng tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Ngoài ra, Chính phủ Tây Ban Nha đã khởi động Quỹ Covid-19 trị giá 16 tỷ euro để tăng cường các dịch vụ y tế công, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biện pháp phong tỏa.

Châu Á

Trong ngày 25-8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 280 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 17.945 người. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca bệnh ở mức 3 chữ số. Phần lớn ca nhiễm mới đều ở thủ đô Seoul.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả trường học ở thủ đô Seoul chuyển sang học trực tuyến. Hình thức học này không áp dụng cho học sinh năm cuối cấp trung học phổ thông, những người sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào đầu tháng 12 tới.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae cho biết, sự xuất hiện các ca mắc Covid-19 kể từ tháng 8 ngày càng đáng báo động khi học sinh và nhân viên giáo dục cũng bị lây nhiễm. Gần 200 học sinh và nhân viên trường học tại khu vực Seoul đã mắc bệnh trong 2 tuần qua.

Châu Phi

Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO nhận định, bệnh bại liệt có thể đã bị xóa sổ khỏi lục địa châu Phi. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc bởi việc tiêm chủng sẽ phải được tiếp tục duy trì để ngăn vi rút bùng phát trở lại, và đại dịch Covid-19 đang phá vỡ nỗ lực này. Các chiến dịch tiêm chủng bại liệt tại 16 quốc gia châu Phi đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa ngừa Covid-19.

Theo Minh Hiếu/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/976837/hon-24-trieu-nguoi-tren-the-gioi-mac-covid-19

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động