Hội phụ nữ phường chung tay vì cộng đồng

Bên cạnh tham gia xây dựng đô thị văn minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm cũng đã tích cực triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo, hỗ trợ chị, em khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng...
Người phụ nữ hết mình vì công tác Hội Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Cùng giúp nhau làm giàu

Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Lý cho biết, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm; đẩy mạnh triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển sinh kế, xây dựng các mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Trong đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế - Khởi sự, khởi nghiệp đã được hội vận dụng sáng tạo, linh hoạt, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội phụ nữ phường chung tay vì cộng đồng
Hội LHPN phường Xuân Đỉnh phát động phong trào thu gom rác thải nhựa. Ảnh: Lê Thắm

Hàng năm, Hội LHPN phường chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm…

Ngoài việc hỗ trợ chị em phụ nữ vượt khó, thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Xuân Đỉnh còn tích cực hỗ trợ các chị em hội viên phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN phường đã giúp đỡ được 8 chị em khởi sự, khởi nghiệp. Cụ thể, năm 2019 giúp đỡ được 1 hội viên, năm 2020 giúp đỡ được 3 hội viên, năm 2021 giúp đỡ được 3 hội viên.

Các hội viên sau khi được vay vốn đã nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định và đã hoàn trả xong số vốn vay ban đầu. “Trong số các hội viên được hỗ trợ, có chị Đặng Thị Việt Anh. Sau 3 năm khởi nghiệp, công ty do chị làm chủ đã phát triển tốt, có thu nhập cao, được Trung ương hội Phụ nữ khen thưởng. Đồng thời, chị Việt Anh cũng là một trong những Hội viên có hoạt động nhân đạo tích cực, thường xuyên tham gia hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn…”, chị Lý chia sẻ.

Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn của các cấp, Hội LHPN phường đã tạo điều kiện cho nhiều hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về vốn được tiếp cận, nhất là nguồn vốn tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận và các tổ chức tín dụng khác. Năm 2021, Hội LHPN phường tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số dư nợ 20.344 triệu đồng cho 317 gia đình hội viên vay, các tổ vay vốn thực hiện đúng quy trình, hội viên vay vốn khai thác và sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, chưa có hiện tượng nợ đọng, nợ quá hạn. Giúp đỡ 17 hộ nghèo, cận nghèo (11 hộ cận nghèo và 6 gia đình khó khăn). Giới thiệu việc làm cho 79 người là chồng, con hội viên, đạt tỷ lệ 143% chỉ tiêu trên giao là 55 người (trong đó có 42 lao động nữ).

Hằng năm, Hội LHPN phường Xuân Đỉnh cũng tích cực hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho ít nhất 50 người lao động, từ đó, tạo thu nhập ổn định để gia đình các hội viên trang trải cuộc sống. Riêng năm 2017, Hội đã giới thiệu, tạo việc làm cho 99 người lao động, đạt 192% chỉ tiêu.

Xây dựng đô thị, nếp sống văn minh

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Xuân Đỉnh cũng hết sức chú trọng tới công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Theo chị Lê Thị Lý, năm 2021, bên cạnh hỗ trợ chị em thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội tiếp tục triển khai kế hoạch phát huy vai trò nòng cốt phụ nữ trong thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị, nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, phòng chống dịch bệnh.

Kết quả, năm 2021 đã có 37 đám tang gia đình cán bộ, hội viên thực hiện việc hỏa táng đạt tỷ lệ 100% và 72 đám cưới gia đình cán bộ hội viên thực hiện đúng quy ước, các thủ tục đều gọn nhẹ, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí đảm bảo 100%, công tác phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo.

Đặc biệt, Hội vận động được 11 đám cưới đã ấn định tổ chức lùi lại ngày sau khi dịch tạm lắng hoặc chỉ báo hỉ. 26/26 “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” đạt tỷ lệ 100%. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, thực hiện Chỉ thị 15/CT - UBND thành phố Hà Nội về việc loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, giảm thiểu tác động môi trường, Hội LHPN phường đã vận động thu 82 bếp than đổi thành bếp ga và đã tổ chức tái chế 50 bếp lò than cũ thành các chậu hoa trồng cây cảnh.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Phụ nữ Xuân Đỉnh nói không với túi nilong ”khi đi chợ mua thực phẩm hoặc các hàng hóa khác hãy dùng làn nhựa hoặc các loại túi đựng, bao bì có chất liệu thân thiện với môi trường như: Túi vải, túi giấy để thay thế túi nilon, Hội LHPN phường và các chi hội tặng 600 làn nhựa cho chị em đi chợ (điển hình là chi hội phụ nữ Nam Thăng Long).

Hội phụ nữ phường chung tay vì cộng đồng
Ảnh: Lê Thắm

Hội cũng đã phối hợp tổ chức lễ ra quân phát động thực hiện văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Duy trì tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần bảo đảm có từ 200 - 250 lượt hội viên tham gia. Duy trì chăm sóc 68 đoạn đường và 3 điểm hoa, trong đó có 53 đoạn đường phụ nữ tự quản; 11 đoạn đường nở hoa và 4 đoạn đường xanh - sạch - đẹp. Trong đó, năm 2021 Hội phát triển mới được 1 đoạn đường nở hoa, bích họa dài 500m qua địa giới hành chính của 2 chi hội là chi hội Trung 3, Trung 4 và khánh thành sân chơi tường bích họa tại Tổ dân phố Xuân Nhung 2.

Đặc biệt, Hội LHPN phường đã đăng ký dự thi 2 đoạn đường tuyến phố nở hoa, bích họa cấp quận và thành phố. Kết quả, tuyến đường nở hoa, bích họa dài 500m từ trường cấp I đến trường cấp III Xuân Đỉnh thuộc Tổ dân số Trung 3, Trung 4 đã đạt giải đặc biệt của quận Bắc Từ Liêm và đạt giải Nhì Thành phố. Đoạn đường nở hoa ngõ 205 Tổ dân phố Xuân Nhang 1 đạt giải Khuyến khích của quận Bắc Từ Liêm…

“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong các cuộc vận động, phong trào lớn như: Giúp nhau làm kinh tế, nhân đạo từ thiện, tổng vệ sinh môi trường, xây dựng Gia đình văn hóa… Qua đó, đưa công tác Hội luôn thiết thực và thực chất, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của địa phương cũng như Thủ đô và đất nước...”, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Đỉnh Lê Thị Lý khẳng định./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng

Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng

Như thường lệ, vào chiều Chủ nhật hàng tuần, dự án Âm nhạc cuối tuần tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả. Tròn 1 tháng diễn ra tại địa điểm quen thuộc, nơi đây đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật, không gian mời gọi bước chân khán giả vào mỗi cuối tuần.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Dưới mây núi Dào San, nơi những con dốc quanh co ẩn hiện trong sương lạnh và đường biên Tổ quốc kéo dài giữa trùng điệp núi rừng, những người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám trụ từng cột mốc, từng bản làng. Không chỉ tuần tra giữ vững chủ quyền, họ còn lặng lẽ gieo mầm bình yên, nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người dân phát triển sinh kế, sưởi ấm lòng dân bản bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sáng tạo giữa miền biên viễn gian khó.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Sáng 21/12, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Mặt trời đỏ” đợt 2, năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966 - 18/3/2026).
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.

Tin khác

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2026.
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Sáng 20/12, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Cầu Giấy đang hướng tới xây dựng “Không gian văn hóa” gắn với tuyến phố đi bộ Thành Thái. Tuy nhiên, để đề án thực sự khả thi và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ mô hình tổ chức và phương thức quản lý, vận hành.
Xem thêm
Phiên bản di động