Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(LĐTĐ) Chiều 15/12, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tổng kết công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023 và phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2023.
Chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo

Trợ giúp nhân đạo xã hội mang lại hiệu quả thiết thực

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận, các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Hồng Thanh cho biết, năm 2022, mặc dù trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước, của Thủ đô còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, song các chỉ tiêu công tác Hội đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung, hình thức hoạt động của Hội từng bước được đổi mới với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu thực tiễn của nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của quận.

Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;

Công tác trợ giúp nhân đạo xã hội được triển khai toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Với phương châm lấy công tác nhân đạo xã hội làm trọng tâm, phát huy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên sớm hoà nhập cộng đồng các cấp Hội thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bằng nhiều hình thức trợ giúp như nuôi dưỡng thường xuyên, trợ vốn, mượn vốn không lấy lãi, trợ cấp đột xuất, tặng học bổng, xe đạp, tặng thẻ bảo hiểm, sổ tiết kiệm, trao xe lăn, xây, sửa nhà… các cấp Hội đã trợ giúp cho 24.746 lượt người với tổng trị giá 13.329.692.000 đồng.

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội như thăm hỏi tặng quà đột xuất, trao trợ vốn, nuôi dưỡng thường xuyên, tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm, tặng xe đạp, hỗ trợ bữa ăn miễn phí, sửa nhà gia đình chính sách... trợ giúp 1.684 người với tổng trị giá đạt 905.931.000 đồng.

Cùng với các phong trào nhân đạo từ thiện, phong trào hiến máu tình nguyện đã được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở. Nhiều mô hình hiến máu đạt hiệu quả, bền vững và được nhân rộng. Đặc biệt, điểm hiến máu cố định được duy trì hàng ngày tại Trạm Y tế phường Nhân Chính. Lượng máu thu được từng bước đáp ứng nhu cầu cấp cứu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán, dịp hè và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nổi bật năm 2022, lượng máu tiếp nhận đạt 268% kế hoạch Thành phố giao và đứng tốp đầu Thành phố...

Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đơn vị đăng ký ủng hộ phong trào "Tết Nhân ái" năm 2023

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân nhấn mạnh, kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quận đạt được đã khẳng định được vai trò, vị thế của Hội trong hoạt động nhân đạo, uy tín và niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân với Hội Chữ thập đỏ ngày càng cao.

Trong giai đoạn 2017-2021, tập thể Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân nhiều lần đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2022, Hội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Chữ thập đỏ quận trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà đề nghị Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, động viên cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, tất cả vì những người khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Trước mắt là tổ chức tốt phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quỹ Mão và xây dựng kế hoạch năm 2023 phù hợp với nhu cầu thực tiễn, bám sát nhiệm vụ, phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các phòng, ban, đơn vị để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đặt ra.

Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình của Hội, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động sao cho thiết thực, phù hợp với từng cơ sở Hội, củng cố tổ chức Hội để phong trào hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tăng cường tổ chức hiến máu trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn quận, duy trì các mô hình hay, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu Thành phố giao...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động