Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ:

Hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đã linh hoạt, đổi mới nội dung, các hoạt động triển khai hướng về cơ sở, người lao động, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quà Tết cho hộ nghèo và công nhân lao động Ấm áp, thân tình tại chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

Chiều 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023; Chương trình “Tết Sum Vầy - Xuân gắn kết năm 2023”.

Dự Hội nghị có đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ.

Hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2022

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Phạm Thị Hải Yến đã báo cáo kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ năm 2022.

Năm 2022, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được bảo đảm; công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều hình thức phong phú; công tác nữ công được quan tâm đúng mức, quyền lợi của lao động nữ được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng được tình hình nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên; công tác tài chính công đoàn thực hiện đúng quy định.

Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động phát huy được hiệu quả; các gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng kịp thời tạo được khí thế lao động, học tập, công tác trong công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với công tác chăm lo, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ cũng đã và đang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đúng kế hoạch đề ra. Đại hội Công đoàn cơ sở đang diễn ra sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố trao Giấy khen của LĐLĐ quận Tây Hồ cho các tập thể

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tại Hội nghị Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Phạm Thị Hải Yến đã phát động phong trào thi đua tới các Công đoàn cơ sở, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa các lợi thế và nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, chung tay cùng hệ thống chính trị quận quyết tâm xây dựng quận Tây Hồ phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được trong năm 2022.

Theo Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, hoạt động của các cấp Công đoàn quận đã tạo sự yên tâm, tin tưởng, không khí phấn khởi, hăng say lao động cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội LĐLĐ quận Tây Hồ. Với sự kiện chính trị lớn đó, đây là dịp để LĐLĐ quận phát động phong trào thi đua lớn, rõ nét hơn, đặc biệt cần tạo dấu ấn, công trình chào mừng Đại hội LĐLĐ quận.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2022, tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Tây Hồ.

Cụ thể: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân. LĐLĐ quận Tây Hồ tặng Giấy khen cho 12 tập thể; 32 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 53 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao quà hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão của LĐLĐ Thành phố cho công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm mọi đoàn viên đều được vui đón Tết đầy đủ, LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023”. Trong dịp này 681 suất quà đã được trao tới công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó: LĐLĐ Thành phố trao 130 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 140 đoàn viên Công đoàn tham dự “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”; 25 đoàn viên tham dự “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ nhận quà hỗ trợ của các cấp Công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

LĐLĐ quận Tây Hồ trao 329 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và một túi quà; 42 con công nhân, viên chức, lao động bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam.

Ban vận động Quỹ vì người nghèo quận Tây Hồ trao 15 suất quà cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động