Hoạt động công đoàn góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện

(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn được triển khai có hiệu quả, góp phần cùng Bệnh viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
Công đoàn Công an nhân dân: Vì lợi ích đoàn viên và người lao động Triển khai hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, hiệu quả Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động phường Nguyễn Trãi năm 2024

Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội. Đơn vị Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn có tổng số 58 Tổ Công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên công đoàn là 1.130 người.

Hoạt động công đoàn góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm tặng quà cho Bệnh viện Thanh Nhàn.

Năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện bằng nhiều hình thức đã phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn tới toàn thể đoàn viên. Thực hiện tốt công bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý tại đơn vị, trợ cấp khó khăn và đột xuất có người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Bệnh viện còn tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao nhận thức, chuyên môn và kỹ năng giao tiếp bằng các lớp học được tổ chức hàng tháng.

Đặc biệt, Công đoàn Bệnh viện luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị. Theo đó, việc phát động thi đua với tiêu chí cụ thể, triển khai sâu rộng đến từng khoa, phòng tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức, người lao động. 100% các đoàn viên ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua “Nụ cười bệnh nhân niềm vui người thầy thuốc“, thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Năm 2023, có 5 gia đình được khen thưởng gia đình tiêu biểu cấp quận và 3 gia đình tiêu biểu cấp ngành. 3 nữ cán bộ tiêu biểu được Công đoàn ngành Y tế khen thưởng nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều các kỹ thuật điều trị tiên tiến, kỹ thuật hiện đại đã và đang được áp dụng tại bệnh viện.Trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai 4 kỹ thuật mới, tổ chức nghiệm thu 66 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tiếp tục triển khai 3 đề tài cấp Thành phố. Tham gia tổ chức Hội thi cấp cơ sở và nòng cốt các nội dung của Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện có 14/15 đề tài tham gia có giải.

Công đoàn Bệnh viện đã bám sát các hoạt động của công đoàn cấp trên, của Đảng uỷ đồng thời cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn do Công đoàn ngành tổ chức và thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động thực tiễn năng lực của các cán bộ công đoàn được nâng lên.

Năm 2024, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Nụ cười bệnh nhân niềm vui người thầy thuốc", "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế đáp ứng sự hài lòng người bệnh" để thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện, của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”, “Lao động giỏi”, “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Gia đình cán bộ, viên chức, người lao động tiêu biểu”, tham gia tích cực các phong trào do các cấp phát động...

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm biểu dương những nỗ lực và những thành quả mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Thanh Nhàn đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn ngành đề nghị lãnh đạo bệnh viện, các cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, xây dựng tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Lấy chất lượng bệnh viện làm hàng đầu. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động… Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Thanh Nhàn cùng chung sức đồng lòng, vượt mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, xây dựng thương hiệu Bệnh viện phát triển vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động