Quận Thanh Xuân:

Hoạt động chữ thập đỏ đã vận động được 7,6 tỷ đồng hỗ trợ cho giáo viên, học sinh khó khăn

Hoạt động chữ thập đỏ tại các trường học trên địa bàn quận Thanh Xuân năm học 2022-2023 đã được triển khai hiệu quả, theo hướng thiết thực với tổng trị giá đạt trên 7,6 tỷ đồng, thực sự có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục ý thức đạo đức, nhân cách cho các em học sinh.
Hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini Quận Thanh Xuân tặng quà, biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu Quận Thanh Xuân phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Bà Đỗ Thúy Huyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân cho biết, năm học 2022 - 2023, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Đoàn Thanh niên, Y tế quận, phong trào thanh thiếu niên Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã phát triển về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Hoạt động chữ thập đỏ tại các trường từng bước được nâng cao. Hầu hết các trường đều chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ quận và các ngành phát động, hoạt động cứu trợ tại trường theo hướng thiết thực, đạt hiệu quả cao. Hoạt động chữ thập đỏ đã thực sự có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục ý thức đạo đức, nhân cách cho các em học sinh, hướng các em làm việc thiện, điều thiện, một việc làm hết sức cần thiết, mang tính nhân văn sâu rộng trong tình hình xã hội hiện nay.

Hoạt động chữ thập đỏ đã vận động được 7,6 tỷ đồng hỗ trợ cho giáo viên, học sinh khó khăn
Bà Đỗ Thúy Huyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đánh giá công tác chữ thập đỏ trong các nhà trường ngày càng thiết thực,hiệu quả.

Các trường thường xuyên, chủ động rà soát, nắm chắc số lượng học sinh và giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Hội/Chi hội Chữ thập đỏ các trường đã chủ động thăm hỏi, giúp đỡ học sinh và giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết, khai giảng, bế giảng năm học, tai nạn rủi ro... đã giúp đỡ cho 2.401 lượt người, trị giá hơn 2,559 tỷ đồng.

Trong đó, trao tặng học bổng, miễn giảm học phí cho 717 em, trị giá hơn 2,421 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 802 em, trị giá hơn 1,085 tỷ đồng; giúp đỡ 181 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 244 triệu đồng.

Hội/Chi hội Chữ thập đỏ các trường đã tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động cứu trợ xã hội do cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn và các ngành khác phát động trị giá hơn 3,113 tỷ đồng.

Ngoài ra một số trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia trực tiếp các hoạt động từ thiện như: Chương trình Trái tim cho em; ủng hộ Làng trẻ Hòa Bình, hỗ trợ học sinh vùng cao tỉnh Hà Giang, Điện Biên; tặng máy tính, sách vở cho học sinh vùng sâu, vùng xa... với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Hoạt động chữ thập đỏ đã vận động được 7,6 tỷ đồng hỗ trợ cho giáo viên, học sinh khó khăn
Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trao 131 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các trường cũng tích cực và chủ động tham gia ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, phong trào “Tết Nhân Ái” Quý Mão năm 2023, “Tháng Nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ quận phát động. Bằng các nguồn vận động trên, Hội Chữ thập đỏ quận đã chủ động giúp đỡ được 1.315 trường hợp là hội viên Chữ thập đỏ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết, khai giảng, bế giảng năm học, tai nạn rủi ro, hội viên có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá trên 670 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội, Chi hội Chữ thập đỏ, các đội thanh thiếu niên Chữ thập đỏ xung kích thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được tập huấn về công tác Hội, sơ cấp cứu ban đầu. Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ là lực lượng nòng cốt sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo khi có yêu cầu.

Công tác tuyên truyền - huấn luyện được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp cho cán bộ, hội viên, đội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ hiểu rõ các hoạt động của Hội, từ đó tự nguyện tham gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ được quan tâm và thực hiện tốt, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh học đường. 100% các trường có phòng, góc sức khoẻ, tủ thuốc cấp cứu, đảm bảo sơ cứu kịp thời khi có tai nạn thương tích xảy ra.

Hội/Chi hội Chữ thập đỏ các trường đã phối hợp với Ban Chỉ đạo y tế học đường quận tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 56.988/60.627 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường, đạt tỉ lệ 94%, có phiếu theo dõi tình hình sức khoẻ của học sinh nhất là các em có bệnh mãn tính; vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đạt chất lượng cao...

Song song với việc làm tốt công tác cứu trợ xã hội, Hội/Chi hội Chữ thập đỏ các trường tiếp tục duy trì phong trào nuôi lợn nhựa, xây dựng quỹ nhân đạo, quỹ tình thương tại trường và các lớp học. Trong năm học đã vận động nguồn lực đạt 7.899 tỷ đồng để kịp thời giúp đỡ học sinh, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 7,6 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thúy Huyền cũng cho biết, công tác chữ thập đỏ trong nhà trường cũng còn một số hạn chế như một số trường tham gia các cuộc vận động ủng hộ do Hội phát động còn chưa kịp thời, nộp hội phí còn chậm; hoạt động Chữ thập đỏ ở một số trường dân lập còn chưa được quan tâm...

Hoạt động chữ thập đỏ đã vận động được 7,6 tỷ đồng hỗ trợ cho giáo viên, học sinh khó khăn
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa biểu dương phong trào chữ thập đỏ trường học trong năm học 2022-2023.

Chúc mừng và biểu dương phong trào chữ thập đỏ trường học trong năm học 2022-2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa nhấn mạnh: “Những phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian qua và tại hội nghị ngày hôm nay là những đóng góp hết sức hiệu quả vào việc hỗ trợ giúp đỡ các em có điều kiện hơn trong học tập chia sẻ giúp đỡ những khó khăn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện trong trường học đã góp phần giáo dục các em học sinh về đạo đức, lòng nhân ái, sự yêu thương chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống”.

Trong năm học 2023-2024, để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của công tác Chữ thập đỏ trường học, ông Đặng Khánh Hòa đề nghị tiếp tục củng cố và phát triển đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích gắn với các hoạt động thiết thực của Hội như: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động sơ cấp cứu, gây quỹ Chữ thập đỏ.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo, các phong trào thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ để giáo dục lòng nhân ái cho các em học sinh.

Rà soát, nắm chắc các học sinh, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và có các hình thức giúp đỡ kịp thời (trợ cấp đột xuất, trao học bổng, tặng xe đạp, tặng thẻ bảo hiểm, miễn giảm các khoản đóng góp…) theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, tích cực vận động cán bộ, giáo viên và học sinh ủng hộ các phong trào do Hội Chữ thập đỏ Thành phố và quận phát động; nhân rộng các mô hình, các phong trào nhân đạo từ thiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các gương “người tốt, việc tốt...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động