Hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Sau khi Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua chế độ hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy xảy ra tại chung cư mini thuộc quận Thanh Xuân, chiều tối 29/9, quận Thanh Xuân đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho các nạn nhân.
Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân Quận Thanh Xuân có khoảng 1.900 chung cư mini, nhà cho thuê trọ Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Chi trả chính sách về tạm cư và hỗ trợ học tập

Đợt này, quận Thanh Xuân chi trả chính sách về tạm cư và hỗ trợ học tập, chăm sóc trẻ em theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho 26 gia đình, 8 cá nhân và 20 học sinh liên quan đến vụ cháy, với tổng số tiền 1,618 tỷ đồng.

Tại UBND phường Khương Đình, xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ, ông Vũ Trí Dũng cho biết, gia đình ông có 2 người, ông và con gái đang học lớp 11. Chính sách của Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Ông mong sớm có nơi ăn, chốn ở để ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Liên cũng rất xúc động cho biết, mất mát từ vụ cháy với các gia đình là quá lớn, nhưng được chính quyền và các tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ khiến gia đình bà cũng như các gia đình khác cảm thấy được chia sẻ, ấm áp tình người…

Hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Chi trả chính sách về tạm cư và hỗ trợ học tập, chăm sóc trẻ em cho các nạn nhân vụ cháy

Với những nạn nhân bị thương, di chuyển còn khó khăn, trong tối 29/9, Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thu Trang và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình Trần Phương Linh đã trực tiếp đến nơi ở trao tiền hỗ trợ.

Gia đình chị Lê Thị Thời được bố trí tạm cư tại hộ gia đình bà Lan trên địa bàn Khu dân cư số 8, phường Khương Đình. Được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND Thành phố tại căn hộ đang tạm cư, chị Thời vô cùng xúc động. Gia đình chị có 2 mẹ con, sống ở tầng 9 trong chung cư mini, đã may mắn thoát nạn khi nhảy được sang ban công tầng 6 của nhà hàng xóm…

Ngay sau vụ cháy, quận Thanh Xuân đã thiết lập kênh chính thức để tiếp nhận, hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đồng thời công bố số tài khoản hỗ trợ và nơi tiếp nhận hỗ trợ theo đúng thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân cũng đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị phường kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết theo nhu cầu của các hộ dân. Đồng thời, rà soát, nắm bắt tâm tư, ghi nhận những nguyện vọng, mong muốn của người nhà nạn nhân về xử lý hậu quả. Hầu hết người dân mong muốn được hỗ trợ có nhà để ở và kinh phí để bảo đảm cuộc sống.

Đến nay, các nạn nhân và gia đình đã được hỗ trợ bằng tiền mặt hơn 7,782 tỷ đồng; trong đó quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách cho 56 trường hợp tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng; 42 trường hợp bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng (trong đó có 5 cảnh sát phòng cháy, chữa cháy). Cùng với đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP đối với 56 nạn nhân (mỗi trường hợp 22 triệu đồng), hỗ trợ 42 người bị thương, mỗi trường hợp 4,4 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Trẻ em và Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đều hỗ trợ các nạn nhân…

Công tác hỗ trợ được thực hiện khẩn trương

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình Trần Phương Linh cho hay, công tác hỗ trợ các nạn nhân được phường phối hợp với các đơn vị thực hiện khẩn trương, Mặt trận Tổ quốc phường đã thực hiện công tác hỗ trợ đợt 1 cho 142 người, mỗi trường hợp 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Một gia đình là nạn nhân vụ cháy được bố trí tạm cư, ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Từ chiều tối 22/9, khi các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được ra viện, lãnh đạo phường Khương Đình đã liên hệ, đón tiếp, bố trí chỗ ở tạm cư trên địa bàn.

Cũng theo bà Trần Phương Linh, đến nay, phường Khương Đình đã bố trí chỗ ở tạm thời và bố trí nhu yếu phẩm cần thiết cho 7 hộ gia đình có nhu cầu tạm cư trên địa bàn phường. Cùng với đó, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết và ghi nhận các nguyện vọng, mong muốn từ các gia đình để tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ về tiền, vật chất, đã có 10 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội (quận Thanh Xuân có 7 hộ, quận Đống Đa có 2 hộ, quận Hoàng Mai có 1 hộ) đến UBND phường Khương Đình tự nguyện đăng ký hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân…

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội, có 7 nội dung hỗ trợ cho các nạn nhân hoặc thân nhân, gồm: Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế; hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế; hỗ trợ tiền tạm cư; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị; hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong; hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị.

Hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết của HĐND Thành phố cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến UBND phường Khương Đình ủng hộ cho các nạn nhân và thân nhân

Trong đó, mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế là 30 triệu đồng/người; đồng thời, người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế được ngân sách Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngoài phần chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Thành phố hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân trong vụ cháy là 6 triệu đồng/tháng/hộ gia đình. Cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có 1 người được hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người/ tháng. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng.

Học sinh, sinh viên đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học được hỗ trợ mức 15 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Thành phố cũng hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Cụ thể, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng/trẻ; trẻ em mồ côi cha (hoặc mẹ) được hỗ trợ 70 triệu đồng/trẻ. Kinh phí hỗ trợ này không bao gồm kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP…

Tổng kinh phí dự kiến cho hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy là 9,26 tỷ đồng, dành cho 7 đối tượng liên quan, lấy từ ngân sách Thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động