Hoài Đức: Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 2.074,68 tỷ đồng

(LĐTĐ) Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hoài Đức ước thực hiện 2.074 tỷ, đạt 87,7% dự toán Thành phố và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 20,6% so với cùng kỳ.
Tăng cường kiểm tra công tác y tế trường học Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Hoài Đức Huyện Hoài Đức đạt 27/31 tiêu chí lên quận

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hoài Đức về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 31.260 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch năm, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2022; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 57,23% (đạt 100,06% kế hoạch năm, tăng 14.48% so với cùng kỳ), công nghiệp - xây dựng 39,12% (đạt 100,1%, tăng 10,53% so với cùng kỳ), nông nghiệp 3,65%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.074 tỷ, đạt 87,7% dự toán Thành phố và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 20,6% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị được quan tâm, thực hiện tốt. Trọng tâm, UBND huyện đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã; chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố và huyện.

Hoài Đức: Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 2.074,68 tỷ đồng
Hoài Đức: Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 2.074,68 tỷ đồng đạt 158,1% dự toán

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đã tiến hành kiểm tra 565 công trình, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm và ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, huyện tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

Huyện Hoài Đức cũng đã hoàn thiện công tác thống kế đất đai năm 2022, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023; thực hiện giải phóng mặt bằng 21 dự án, diện tích 287,08ha. Tiếp tục triển khai công tác giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ, đạt 88,4%. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác bảo vệ môi trường làng nghề theo chỉ đạo.

Trong năm 2023, lĩnh vực văn hoá - xã hội trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, trong đó, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Trong năm, toàn huyện có thêm 4 trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024 diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao.

Huyện Hoài Đức cũng tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao. Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; trao danh hiệu đạt chuẩn văn hoá cho 129 thôn, tổ dân phố và 7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 3 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và 1 thị trấn văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2022. Tổ chức thành công, trang trọng lễ gắn biển tên các tuyến đường được Thành phố đặt tên.

Hoài Đức: Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 2.074,68 tỷ đồng
Trong năm 2023, toàn huyện Hoài Đức có thêm 4 trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024 diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao.

Cùng với đó, huyện tăng cường các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cuộc thi “giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm… được quan tâm, chú trọng.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức giao dịch thủ tục hành chính. Huyện hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm đầu tư, nỗ lực thực hiện. Kết quả, trên địa bàn huyện có thêm 9 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 2 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Gắn với đó, công tác triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, các tiêu chí còn thiếu đang được tập trung triển khai và từng bước hoàn thiện. Đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí; các xã, thị trấn hoàn thành 266/320 lượt tiêu chí, song cả 20/20 xã, thị trấn đều đáp ứng mức tối thiểu của tiêu chí thành lập phường về cơ sở hạ tầng (10/13 tiêu chí).

Hoài Đức: Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 2.074,68 tỷ đồng
Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm đầu tư, nỗ lực thực hiện.

Huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả theo chỉ đạo của Thành phố về các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Với sự cố gắng, nỗ lực, sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, huyện đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp, số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ gần 1.900 tỷ đồng.

Hiện, công tác di dời mộ chí, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các dự án khu tái địch cư, dự án chỉnh trang, mở rộng, cải tạo nghĩa trang nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đang tiếp tục được cả hệ thống chính trị huyện, các xã, thị trấn tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Năm 2024, huyện Hoài Đức đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thực hiện Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động