Hoài Đức: Quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nhằm cập nhật kịp thời những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã tổ chức lớp tập huấn, quán triệt, nghiên cứu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó trọng tâm là các kỹ năng tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công đoàn cơ sở.
cánLĐLĐ huyện Hoài Đức: Triển khai thực hiện toàn diện các chuyên đề hoạt động công đoàn Lãnh đạo huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội vào cuộc sống

Tại hội nghị, gần 500 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở trực thuộc; cán bộ cơ quan LĐLĐ huyện và thành viên Ban Thanh tra nhân dân các trường học được nghe ông Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung chính của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cùng với khái quát về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí báo cáo viên đã đi sâu phân tích nội dung thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Những vấn đề được lưu ý bao gồm nội dung, nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; những hành vi nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; hoạt động của ban thanh tra nhân dân; trách nhiệm của Công đoàn cơ sở đối với Ban Thanh tra nhân dân.

Hoài Đức: Quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
LĐLĐ huyện Hoài Đức triển khai hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo ông Tạ Văn Dưỡng: Việc thực hiện công khai thông tin theo quy định là yếu tố quan trọng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung này sẽ là điều kiện quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt để thực hiện việc bàn, quyết định, tham gia ý kiến và thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tập thể, cá nhân theo đúng quy định.

Đối với thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, ông Tạ Văn Dưỡng đã nhấn mạnh đến nội dung quy định về đối thoại tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể; ký kết Thỏa ước lao động và việc tổ chức hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi quán triệt, học tập, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức, nhấn mạnh: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở tại Chỉ thị số 30-CT/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 160-TB/TW và các văn bản có liên quan. Đồng thời, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Hoài Đức: Quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ông Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội, truyền đạt những nội dung chính của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hợp lý, đúng đắn, hiệu quả, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Từ thực tế này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức yêu cầu, sau hội nghị quán triệt, học tập này, các cấp Công đoàn từ huyện tới cơ sở cần tổ chức triển khai sâu rộng, kịp thời nội dung của Luật tới đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó góp phần thực hiện nghiêm chỉnh Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trong đó, xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc chủ động triển khai và phối hợp với các các cơ quan chức năng của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện luật. Nâng cao nhận thức về luật và trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện luật. Việc triển khai luật phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất ở các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật từng bước đưa luật thực hiện dân chủ ở cơ sở vào cuộc sống.

Hoài Đức: Quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Gần 500 đại biểu đã được truyền đạt những nội dung chính của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngay sau khi học tập, nghiên cứu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đồng chí cán bộ Công đoàn huyện Hoài Đức đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng cách cách phòng, trị một số bệnh dịch theo mùa. Tại hội nghị, Th.s, bác sĩ Vương Thị Huyện - Trưởng phòng Truyền thông và dân số, Trung tâm y tế huyện, đã trực tiếp trao đổi các nội dung về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị sốt xuất huyết; một số bệnh lây qua đường tình dục.

Trong đó, các nội dung nhấn mạnh đến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, sau khi được trang bị kiến thức cán bộ Công đoàn cơ sở tiếp tục là những tuyên truyền viên trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Từ đó, góp phần tuyên truyền đến người thân, đồng nghiệp, cộng đồng chủ động các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn, mặc quần áo dài tránh muỗi đốt, sử dụng thuốc ngăn ngừa muỗi đốt; tích cực diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh thường xuyên dụng cụ đựng nước, không để muỗi phát triển; thực hiện tốt vệ sinh môi trường nơi ở và làm việc.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động