Hỗ trợ người cao tuổi, gia đình chính sách đến điểm kích hoạt định danh điện tử

Hình ảnh những cụ già tóc bạc được lực lượng thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ công an huyện Thanh Trì đưa đón đến điểm đăng ký sim điện thoại miễn phí và kích hoạt định danh điện tử những ngày gần đây khiến nhiều người xúc động. Các cụ là người có công với cách mạng, thương bệnh binh và người cao tuổi thuộc gia đình chính sách.
Tuyên truyền mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" kết hợp kích hoạt định danh điện tử Hà Nội: 100% thanh niên hoàn thành kích hoạt định danh điện tử trước 30/6 Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử Hà Nội: Kích hoạt hơn 4,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân

Cụ Nguyễn Thị Thành ở xã Đại Áng năm nay đã 103 tuổi, tuy vẫn còn minh mẫn nhưng cụ di chuyển khó khăn do tuổi đã cao. Gia đình cụ là một trong những gia đình chính sách của xã Đại Áng. Sáng ngày 15/7, cụ Thành rất xúc động khi thấy màu áo xanh của lực lượng thanh niên và các chiến sĩ công an xuất hiện ở cổng nhà mình, ân cần đưa cụ đến trung tâm Vinaphone để đăng ký miễn phi sim điện thoại 4G. Sau khi cài đặt sim điện thoại, cụ nhanh chóng được lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện xã Đại Áng cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại và phối hợp công an xã kích hoạt định danh điện tử.

Hỗ trợ người cao tuổi, gia đình chính sách đến điểm kích hoạt định danh điện tử
Đưa người cao tuổi đến điểm đăng ký sim điện thoại miễn phí và kích hoạt định danh điện tử.

Cũng là đối tượng được hỗ trợ sim 4G và định danh điện tử, cụ Nguyễn Thanh Truy, 94 tuổi ở xã Đại Áng chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được các cháu tình nguyện viên ân cần hỏi thăm và hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử. Các cháu thanh niên và công an rất nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ người cao tuổi và làm việc có trách nhiệm. Có những trường hợp khó khăn đi lại được các đồng chí công an, đoàn thanh niên xã cử lực lượng vào nhà đưa đón đảm bảo an toàn, hỗ trợ kịp thời”.

Tiếp tục thực hiện tháng cao điểm chiến dịch hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công an huyện Thanh Trì phối hợp với nhà mạng Vinaphone đã tặng 200 sim 4G tới các đối tượng gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người già yếu, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Hỗ trợ người cao tuổi, gia đình chính sách đến điểm kích hoạt định danh điện tử
Thương, bệnh binh được đoàn viên thanh niên tình nguyện đưa đón.

Trong đó, buổi ra quân đầu tiên thực hiện chiến dịch cao điểm được thực hiện trên địa bàn xã Đại Áng. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đại Áng cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn Thanh Trì, Đoàn Thanh niên xã Đại Áng tập trung tháng cao điểm hướng dẫn sử dụng cài đặt định danh điện tử VNeID. Hiện xã Đại Áng đang đứng đầu huyện về tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử.

Tuy nhiên ở giai đoạn cuối của chiến dịch, với những trường hợp người già yếu, không sử dụng điện thoại, Huyện Đoàn đã có những phương án sáng tạo, phối hợp với nhà mạng Vinaphone về tận địa phương cài đặt tặng sim giúp nhân dân thực hiện.

“Trong sáng ngày 15/7, đoàn xã phối hợp với công an xã huy động lực lượng đến nhà những đối tượng già yếu, các gia đình chính sách để hỗ trợ đưa người dân ra làm thủ tục. Trong buổi sáng nhà mạng đã cài đặt được 40 sim”, đồng chí Thắng cho biết.

Đồng chí Trần Thị Kiều Oanh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Ngũ Hiệp cũng cho hay, trong chương trình, Huyện Đoàn Thanh Trì và Vinaphone đã trao tặng sim chính chủ cho 23 đối tượng là người cao tuổi, gia đình chính sách và người có công của xã Ngũ Hiệp - một trong những địa phương có dân số đông của huyện. Đây là những công dân không sử dụng điện thoại, không có sim chính chủ - một trong những điều kiện cần để đăng ký ứng dụng VNeID.

Hỗ trợ người cao tuổi, gia đình chính sách đến điểm kích hoạt định danh điện tử
Hỗ trợ người cao tuổi, gia đình chinh sách cài đặt ứng dụng và kích hoạt định danh điện tử.

Là “thủ lĩnh” của đội tình nguyện viên thanh niên trong chiến dịch này, đồng chí Tạ Thu Sa, Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì vui mừng cho biết, sau khi được cấp sim chính chủ, thường trực Huyện Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên các xã Đại Áng, Ngũ Hiệp và cán bộ, chiến sĩ công an đã trực tiếp hỗ trợ tư vấn, cài đặt cho từng người dân để hoàn thành tiến độ trong buổi chiều.

Sự vào cuộc tích cực, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an trên địa bàn đã góp phần thực hiện mục tiêu đẩy nhanh tiến độ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương. Các lực lượng sẽ tiếp tục ra quân thực hiện chiến dịch trên địa bàn huyện từ nay đến 20/7.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện trong việc tham gia thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tri ân các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, gia đình chính sách huyện Thanh Trì nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

Trong những ngày này, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đang bước vào giai đoạn “nước rút” thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Từ khắp các thôn, xã đến huyện, lực lượng công an, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể đã đến từng nhà, rà từng người để hỗ trợ nhân dân kích hoạt định danh điện tử.

Nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trong mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, thực hiện tinh thần năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, các xã, thị trấn, lực lượng công an đã quyết liệt triển khai các giải pháp tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, là tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Huyện Thanh Trì đã huy động sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; vai trò gương mẫu của Ban Chỉ đạo Đề án 06 các cấp, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ xung kích đi đầu trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động