Hỗ trợ kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Trường Mầm non Sao Sáng

(LĐTĐ) Với phương châm hoạt động Công đoàn hướng mạnh về cơ sở và vì quyền, lợi ích thiết thực, cụ thể của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, chung tay chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Trần Thị Hải – đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng.
Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Mơ... một mái nhà!
Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho hai đoàn viên huyện Đan Phượng

Trước đó, qua nắm bắt tình hình đoàn viên và cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân nhận thấy cô giáo Trần Thị Hải có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng, vừa là trụ cột gia đình, cô giáo Trần Thị Hải vừa phải chăm sóc cho 2 người con và 1 người cháu ăn học. Vì thế, cuộc sống gia đình rất khó khăn, căn nhà tập thể cũ trong con ngõ nhỏ trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) đã sập xệ, thấm dột nhiều năm vẫn chưa được sửa chữa.

ban giao mai am cong doan cho co giao truong mam non sao sang
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, lãnh đạo Trường Mầm non Sao Sáng trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho cô giáo Trần Thị Hải

Chia sẻ về cô giáo Trần Thị Hải, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng cho biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đồng lương ít ỏi, nhưng cô giáo Hải luôn cố gắng vẹn toàn lo cho cuộc sống của các con và cháu. Đặc biệt, trong công việc, cô Hải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tâm với công việc nhà trường, thể hiện trách nhiệm của một giáo viên với các em học sinh, được học sinh, đồng nghiệp hết mực thương yêu.

“Dù rất muốn có được sửa chữa lại ngôi nhà khang trang hơn, tuy nhiên, với thu nhập ít ỏi, dù chi tiêu tằn tiện cô Hải vẫn chưa đủ kinh phí để sửa chữa nhà. Rất may mắn cho cô Hải, khi biết được hoàn cảnh của cô, Liên đoàn Lao động quận và Liên đoàn Lao động Thành phố đã quyết định hỗ trợ kinh phí để cô sửa chữa nhà. Đây thực sự là mòn quà ý nghĩa, động viên kịp thời đoàn viên công đoàn nhà trường vượt qua khó khăn, tận tâm, tận lực với công việc và giảm bớt lo toan cuộc sống gia đình”, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.

ban giao mai am cong doan cho co giao truong mam non sao sang 5
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến trao hỗ trợ cho cô giáo Trần Thị Hải

Cũng theo Chủ tịch Công đoànTrường Mầm non Sao Sáng, với kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố, cộng thêm sự hỗ trợ của nhà trường, đồng nghiệp, bạn bè và số tiền tích cóp, cô giáo Trần Thị Hải đã sửa chữa lại ngôi nhà của gia đình khang trang hơn với tổng kinh phí sửa chữa hơn 60 triệu đồng. Đặc biệt, trong quá trình cải tạo, sửa chữa lại nhà, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Trường mầm non Sao Sáng luôn sát sao với cô giáo Hải trong việc lên phương án sửa chữa, giám sát…

Với sự quan tâm của các cấp công đoàn, nhà trường và người thân, ngôi nhà mới của cô giáo Trần Thị Hải đã được sửa chữa kịp thời, khang trang, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. “Tôi rất xúc động và phấn khởi trước tình cảm của tổ chức Công đoàn và nhà trường dành cho mình. Ngôi nhà được sửa chữa khang trang hơn không chỉ giúp gia đình tôi bớt đi sự lo lắng, ngôi nhà hết thấm, dột vào mùa mưa, mà còn giúp tôi có thêm động lực, quyết tâm vượt qua khó khăn cuộc sống, phấn đầu hoàn thành tốt hơn nữa công việc của một người mẹ, người giáo viên mầm non”, cô giáo Trần Thị Hải tâm sự.

Cũng tại buổi lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn”, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, hỗ trợ Mái ấm Công đoàn là chủ trương được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai nhiều năm qua, đây là hoạt động nhằm giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn về nhà cửa có điều kiện xây mới, hoặc sửa chữa nhà, từ đó được an cư lạc nghiệp.

ban giao mai am cong doan cho co giao truong mam non sao sang 4
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng, đại diện nhà trường trao hỗ trợ cho đoàn viên Trần Thị Hải giáo viên nhà trường

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cùng công đoàn cơ sở, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Trường Mầm non Sao Sáng tới đoàn viên, người lao động. Đồng thời, mong muốn cô giáo Trần Thị Hải sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong công việc và cuộc sống để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, cũng như nhà trường.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng cho cô giáo Trần Thị Hải 20 triệu đồng – kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà từ chương trình “Mái ấm công đoàn” và một chiếc quạt máy; cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng cũng trao tặng một chút kinh phí cho cô giáo Trần Thị Hải, đồng thời động viên cô giáo Hải vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực trong công việc...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động