Hình hài tuyển Anh trước thềm trận tứ kết với Pháp

Bước vào tứ kết với thành tích ấn tượng sau vòng bảng và vòng 1/8, "Sư tử" Anh sẽ đứng trước thử thách cực đại là nhà đương kim vô địch Pháp.
11 ngôi sao bóng đá vắng mặt gây tiếc nuối tại World Cup 2022 Kết quả World Cup 2022 ngày 6/12: Chia tay giấc mơ châu Á
Hình hài tuyển Anh trước thềm trận tứ kết với Pháp
"Tam sư" đang đứng trước thử thách cực đại ở tứ kết. Ảnh: AFP

Anh đã thắng Senegal tới 3-0 ở vòng 1/8 để hẹn Pháp ở tứ kết. Tỉ số trước Iran, Xứ Wales và Senegal có thể hủy diệt nhưng để trông chờ vào hình hài một đội tuyển cố định về nhân sự và lối chơi, người hâm mộ "Tam sư" sẽ phải tiếp tục đợi. Tuy nhiên, sự ổn định về nhịp chơi và tâm thế trong mỗi trận đấu là điều Gareth Southgate đã làm được.

Tuyển Anh dưới tay chiến lược gia 52 tuổi đang cho thấy sự thăng hoa và tính thực dụng đan xen, được bộc lộ ra vào thời điểm thích hợp trong mỗi trận đấu. Anh đã vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020, không thể phủ nhận đây là đội hình có thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ kể từ chức vô địch World Cup 1966.

Pháp sẽ là thử thách đủ, thậm chí khá lớn để định hình sức mạnh của Anh ở thời điểm hiện tại. Khi đặt cạnh đối thủ có tính ngôi sao và độ đẳng cấp tương đương, Anh sẽ lộ rõ khả năng của họ đến đâu ở giải lần này. Liệu đây có phải một đội bóng có lối chơi hoàn thiện và bề thế hay chỉ thắng nhờ có nhiều ngôi sao hơn đối thủ?

Tuyển Anh đã có hành trình đến tứ kết ấn tượng. Ảnh: AFP
Tuyển Anh đã có hành trình đến tứ kết ấn tượng. Ảnh: AFP

Dù chưa lặp lại được thành tích từng có tại World Cup 2018 nhưng sự yên tâm lúc này đã được cảm nhận nhiều hơn dành cho thầy trò Southgate. Họ từng suýt bị loại ngay vòng 1/8 trước Colombia trên đất Nga rồi mới đến được nhóm 4 đội mạnh nhất. Chiến tích ấy như một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho "Tam sư" bởi kể từ chiến thắng trước Ecuador tại vòng 1/8 World Cup 2006, họ chưa thắng ở bất cứ trận knock-out nào ở các giải đấu lớn.

Các cầu thủ Anh giờ đây không còn uể oải nữa dù Premier League và các giải lớn đã vắt kiệt sức của họ trước thềm World Cup 2022. Sân chơi này là một cuộc chạy đua marathon và Southgate đã mang đủ đội hình để đảm bảo chiều sâu, có sự xoay tua khi cần để tất cả cùng sung mãn.

Southgate hiểu đội bóng trong tay ông đang tốt lên trông thấy, điều này có được dựa trên các kế hoạch bài bản và tỉ mỉ. Southgate không quá phấn khích khi "Tam sư" chiến thắng những trận đã qua bởi nó nằm trong dự tính. Nếu muốn bung cảm xúc ra ngoài, hãy dành nó cho những trận đấu từ vòng tứ kết này trở đi.

Anh đang có đội hình dày và chiều sâu được đảm bảo. Ảnh: AFP
Anh đang có đội hình dày và chiều sâu được đảm bảo. Ảnh: AFP

Nhìn vào Đức mới thấy, Anh thời điểm hiện tại tiến bộ ra sao, họ không thể rơi vào cảnh là nạn nhân của một cơn địa chấn. Sau trận thua 2-6 trước Anh, thuyền trưởng Carlos Queiroz của Iran phải thừa nhận, đối thủ của họ đã khác xa trong quá khứ, tiếp cận mọi trận đấu theo cách thực tế nhất có thể.

Còn với Senegal, có ý kiến cho rằng Anh đã thắng bởi đối thủ không có Sadio Mane và Idrissa Gueye nhưng bóng đá đâu chỉ là các phép tính đơn thuần về sự thiếu hụt nhân sự như vậy? Chính cách tiếp cận và giành chiến thắng của Anh mới là điều đáng nói.

Trước khi gặp Pháp, Anh đã chơi 6 trận knock-out tại các giải lớn dưới thời Southgate. Chỉ có trận gặp Đức ở EURO 2020 được tính là thắng một đối thủ lớn. Thế nhưng, Die Mannschaft khi đó đã quá rệu rã ở thời kỳ cuối của Joachim Loew, 7 năm sau khi họ vô địch World Cup 2014. Thế mới thấy, chiến thắng trước Pháp ở loạt tứ kết sắp tới quan trọng ra sao. Nó không chỉ đưa Anh vào bán kết, đó còn là cơ hội để chứng minh họ có thực lực chứ không hề ăn may nhờ vào các nhánh đấu dễ thở.

Một trận đấu lớn nữa đang chờ Southgate. Ảnh: AFP
Một trận đấu lớn nữa đang chờ Southgate. Ảnh: AFP

Như Southgate nói, Pháp lúc này mới là thử thách lớn nhất với Anh bởi đối thủ này đang sở hữu Kylian Mbappe quá siêu việt. Trận đấu vào cuối tuần này như chung kết sớm bởi không phải Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha, chính Pháp mới là đối thủ lớn nhất của Anh ở World Cup 2022.

Theo VIỆT HÙNG/laodong.vn

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/hinh-hai-tuyen-anh-truoc-them-tran-tu-ket-voi-phap-1124631.ldo

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động