[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen

(LĐTĐ) Sáng nay (19/8), gần 300 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tham gia Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức cho đoàn viên, người lao động về các chính sách mới và nhận diện tín dụng đen”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức, được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn và các ấn phẩm lamgiau.laodongthudo.vn - laodongvaphapluat.laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây [HÌNH ẢNH]: Ngày hội của công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa [HÌNH ẢNH]: Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với sự tham gia tư vấn, trả lời câu hỏi trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, lao động, tín dụng đen, buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến là cơ hội để các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thể cập nhật, trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân trong quá trình triển khai công việc, tham gia quan hệ lao động và thận trọng để không “sập bẫy” tín dụng đen.

* 8h00: Đông đảo CNVCLĐ tham dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Đông đảo CNVCLĐ tham dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến.

* 8h30: Bắt đầu buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

Dự buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì; Ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Ông Nguyễn Danh Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì...

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố, Huyện Thanh Trì và Báo Lao động Thủ đô dự Chương trình
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Khai mạc buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến, Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, trong nhiều năm qua, Báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến dành cho người lao động. Cuộc giao lưu hôm nay tại huyện Thanh Trì là cuộc thứ 14 được Báo tổ chức kể từ tháng 5 tới nay. Bên cạnh những vấn đề về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nội dung trao đổi, đối thoại cũng sẽ đề cập đến một trong những vấn đề đang rất nóng trong xã hội, nhất là với công nhân lao động, đó là nạn tín dụng đen.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Cũng phát biểu tại buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho hay: Một trong những chức năng của tổ chức công đoàn là thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động. Tìm hiểu pháp luật lao động không chỉ giúp người lao động có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình mà còn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia quan hệ lao động và hoạt động công đoàn. Điều này có ý nghĩa quan trọng, do đó việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động, đoàn viên công đoàn và người sử dụng lao động là rất cần thiết thông qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

8h45: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các chuyên gia

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố, Huyện Thanh Trì và Báo Lao động Thủ đô tặng hoa cho các chuyên gia.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Các chuyên gia trực tiếp trả lời câu hỏi của người lao động (từ trái qua phải): Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH thành phố Hà Nội; Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học, Cục Truyền thông, Bộ Công an
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Ngô Thị Lý - Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tân Phát hỏi: Công ty tôi có một công nhân trước làm công ty nhà nước và ở vị trí là công nhân tiện, cắt kim loại, chức danh là ngành nghề độc hại. Người công nhân này làm hơn 16 năm sau đó mới chuyển qua làm ở công ty tôi. Tuy nhiên, khi chốt sổ bảo hiểm ở công ty cũ (từ 1990 - 2004) bên Bảo hiểm chốt sổ với chức danh công việc chỉ là “công nhân” chung chung. Chỉ từ 2004 - 2006 mới ghi rõ chức dnah tiện, cắt kim loại. Vậy trong khoảng thời gian hơn 15 năm làm nghề độc hại, bên Bảo hiểm chỉ ghi là “công nhân” thì anh này có được hưởng các chế độ liên quan khi nghỉ hưu không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Trần Thị Mai Hương - Giáo viên Trường Mần non B Thanh Liệt hỏi: Lương giáo viên hiện nay khá thấp, do đó có rất nhiều nhu cầu để tiếp cận các nguồn tín dụng. Xin các chuyên gia cho biết Nhà nước hiện nay có các nguồn tín dụng nào để công nhân chúng tôi có thể tiếp cận?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Hoàng Thu Huyền - Trường Tiểu học Yên Xá hỏi: Đơn vị tôi có một đồng chí đã tham gia bảo hiểm 10 năm, hiện đồng chí đang mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy tôi muốn hỏi về các chính sách để đồng chí đó được hưởng chế độ ở mức cao nhất?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Đại diện Trường Mầm non A Tả Thanh Oai hỏi: Xin chuyên gia cho biết, trong những trường hợp nào người lao động nghỉ việc những vẫn được hưởng nguyên lương?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Kim Ngát - Giáo viên Trường mầm non Ngọc Hồi hỏi: Bạn của tôi mới tham gia bảo hiểm xã hội được 7 tháng, nhưng không may bị đột quỵ mất, xin hỏi gia đình bạn tôi sẽ được hưởng chế độ gì?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Đặng Thị Ngọc Mơ - Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp hỏi: Tôi xin hỏi vay tiền qua app trên điện thoại, nếu không trả thì có vấn đề gì không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH thành phố Hà Nội
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Công Hoan - Trường THCS Thị trấn Văn Điển hỏi: Ở trường tôi có một cô giáo đã tham gia bảo hiểm được 9 năm, đến năm 2022 cô làm đơn xin nghỉ việc. Vậy tôi xin hỏi cô giáo đó đã tham gia bảo hiểm như vậy có được hưởng chính sách gì không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Ngô Thị Thúy Ngọc - Công ty cổ phần Môi trường đô thị hỏi: Xin hỏi các chuyên gia, khi đã mắc bẫy tín dụng đen, bị khủng bố tinh thần, tôi phải làm như thế nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Phạm Thị Hường - Trường Tiểu học Vạn Phúc hỏi: Em có bạn làm giáo viên trường THCS, công tác hơn 10 năm trong ngành giáo dục, hiện bị tai nạn đang nghỉ ốm có xác nhận của bệnh viện. Vậy anh đó có được nghỉ nguyên lương và hưởng các chế độ gì không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chuyên gia Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học, Cục Truyền thông, Bộ Công an
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Hải Huyền - Trường Tiểu học Tứ Hiệp hỏi: Từ năm 2009 - 2011 em tham gia bảo hiểm tại Công ty TNHH Phú Cường, tháng 3/2011 thì chuyển công tác về trường học, tuy nhiên em có chốt sổ tháng 2/2011. Đến nay muốn chốt bảo hiểm thì Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Trì có báo lại là bị trùng 2 lần tháng 3/2011 và yêu cầu thoái thu. Đến thời điểm hiện tại Công ty Phú Cường đã chuyển sang quận Hai Bà Trưng, hiện tại cả Bảo hiểm quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng đều từ chối vì những lý do khác nhau. Xin hỏi giờ tôi có thể làm thoái thu ở đâu?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Phạm Phương Oanh - Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát hỏi: Công ty em có một trường hợp có 2 sổ bảo hiểm, sau đó bạn đó đã làm chế độ hưởng 1 lần của 1 sổ và đã có công văn Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu hồi lại vào tháng 7/2023, nhưng vì lý do còn 1 sổ nữa nên không chốt được và cũng không đóng được sổ mới ở đơn vị hiện tại. Xin hỏi bạn đó cần làm gì?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Bùi Thị Thơm - Trường Tiểu học Tân Phát hỏi: Khi người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm nhưng sức khoẻ không đủ thì có được nghỉ sớm không và cách tính như thế nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thu Nguyệt- Trường Tiểu học A Thị trấn Vân Điển hỏi: Xin hỏi các chuyên gia làm thế nào để lan toả các câu chuyện về tín dụng đen để mọi người cùng biết?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chuyên gia Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

* 9h55: Giao lưu với CNVCLĐ

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô trao quà cho CNVCLĐ tham gia phần giao lưu
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì trao quà cho người lao động trả lời đúng câu hỏi
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì trao quà cho CNVCLĐ trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức

* 10h5: CNVCLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THCS Vũ Hòa hỏi: Hợp đồng lao động chưa hết thời hạn nhưng người sử dụng lao động và người lao động muốn bổ sung thêm một số nội dung. Vậy có cần ký hợp đồng lao động mới không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Đặng Thị Minh Nguyệt - Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tân Phát hỏi: Người lao động bị tai nạn khi tham gia giao thông từ nhà đến công ty để làm việc thì có được coi là tai nạn lao động hay không? Nếu có thì người lao động được hưởng các chế độ gì?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Thu - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì hỏi: Cơ quan bảo hiểm có chính sách gì để hấp dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Đại diện Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tân Phát hỏi: Bạn của tôi có đóng bảo hiểm xã hội từ 2019 đến hết tháng 3/2023, sau có đi làm thêm nhưng vì nhiều lý do và cũng không đủ thời gian nên không đóng bảo hiểm xã hội, đến tháng 8/2023 bạn đó mới tiếp tục đóng bảo hiểm. Xin chuyên gia cho biêt, nếu bạn đó sinh con sớm hơn trong tháng 1/2024 thì có được hưởng chế độ sinh nở hay không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Hoàng Thanh Huyền - Trường Tiểu học Yên Xá hỏi: Người lao động là viên chức đã đóng bảo hiểm trên 10 năm nhưng do trong quá trình thai sản khó khăn thì có xin nghỉ 1 năm để sinh con. Vậy bạn đó có được hưởng chế độ thai sản trước sinh không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Một bạn đọc tại quận Hoàng Mai gửi câu hỏi qua hệ thống trực tuyến: Năm 2022 tôi có nghỉ sinh con theo chế độ, đến tháng 5/2023 thì tôi đi làm trở lại. Tuy nhiên đến lúc này nhà trường không bố trí cho tôi công việc như cũ, 1 tháng sau tôi nhận được quyết định điều chuyển sang bộ phận văn thư với lý do không có bằng cấp chuyên môn phù hợp với mức lương 5 triệu/ tháng. Vậy tôi muốn hỏi việc điều chuyển này có đúng quy định hay không, nhà trường có vi phạm quy định hay không, mức lương trả tôi như vậy có đúng quy định hay không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Một bạn đọc tại Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội gửi câu hỏi qua hệ thống trực tuyến: Hiện nay, có nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo với các tổ chức tín dụng đen, dẫn đến nợ nần, phá sản. Vậy tôi muốn hỏi người hoạt động tín dụng đen bị xử lý thế nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại về các chính sách lao động mới và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Xuân - Công đoàn khối doanh nghiệp hỏi: Một vài năm gần đây có rất nhiều trường hợp người đóng bảo hiểm có ý định rút bảo hiểm một lần vì họ cảm giác có thiệt thòi khi so sánh nhận lương hưu với nhận bảo hiểm 1 lần? Vậy tôi muốn hỏi rõ hơn về những trường hợp này?

10h45: Bế mạc buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

Bế mạc chương trình, ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, sau hơn 2 giờ diễn ra chương trình, đã có gần 30 đoàn viên, CNVCLĐ mạnh dạn, thẳng thắn, tập trung đưa ra những câu hỏi, vấn đề, tình huống thực tiễn thường gặp phải trong cuộc sống; những băn khoăn khi thực hiện các chính sách về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; những vấn đề liên quan đến tín dụng đen.

Những ý kiến đó đã được các chuyên gia nhiệt tình tư vấn, giải đáp giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ, người sử dụng lao động nắm rõ hơn, hiểu đúng hơn về pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình; hạn chế xung đột, mâu thuẫn trong quan hệ lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ, gắn bó, cống hiến hết mình với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.

Qua buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến, cán bộ, CNVCLĐ, các Công đoàn cơ sở có thêm kiến thức để truyền tải cho đoàn viên và người lao động nhằm hiểu biết thêm về pháp luật lao động và tránh “sập bẫy” tín dụng đen.

Nhóm PV

Nên xem

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.

Tin khác

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), đoàn viên Công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/7, Ban Tổ chức "Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2024" đã tổ chức Lễ bốc thăm, chia bảng và phổ biến một số nội dung liên quan đến Giải đấu.
Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

(LĐTĐ) Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.
Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Luôn quan tâm đến công tác nữ công, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện, thành lập 6 Ban Nữ công quần chúng.
Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024.
5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

(LĐTĐ) Chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, trải qua 13 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024, ngày 14/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 (tỉnh Hà Giang).
Xem thêm
Phiên bản di động