Hiệu quả từ phong trào tại cơ sở

(LĐTĐ) Những năm qua, từ công tác dân vận khéo, tạo được sự đồng thuận, chung tay của toàn dân, ngày càng có nhiều phong trào tại cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt trên địa bàn Hà Nội. Nổi bật là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”...
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục

Thêm nhiều khu dân cư văn hóa

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với sự vào cuộc tích cực của cán bộ Mặt trận các cấp, trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng có nhiều phường, xã, khu dân cư văn hóa với những mô hình, cách làm mới, hiệu quả cao.

Điển hình như tại Khu dân cư đường quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín (Hà Nội), luôn là điểm sáng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Duyên Thái sớm trở thành xã Nông thôn mới nâng cao.

Hiệu quả từ phong trào tại cơ sở
Ngày càng có nhiều phong trào tại cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt trên địa bàn Hà Nội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do các cấp chính quyền phát động, các hộ dân ở Khu dân cư đường quốc lộ 1A đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bà con nhân dân luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển. Khu dân cư cũng duy trì thường xuyên công tác bảo vệ môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, bảo đảm an toàn khu dân cư với phương châm vừa chống dịch vừa tham gia phát triển kinh tế.

Ông Trần Văn Hiền - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư đường quốc lộ 1A, cho biết: "Tích cực thực hiện phong “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, khu dân cư đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc.

Thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội, mối quan hệ xóm làng tại khu dân cư luôn gần gũi, thân thiết. Việc giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hoà nhã, cởi mở, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn".

Trong đó, nhân dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuốc sống nhất là khi gặp hoạn nạn khó khăn. Đối với việc tang, khu dân cư phối hợp với gia đình có người thân từ trần, tổ chức tang lễ đảm bảo trang trọng, đúng thuần phong văn hoá của địa phương.

Trong việc việc cưới, không tổ chức ăn uống linh đình, vận động gia đình không mời thuốc lá, vận động mỗi cặp vợ chồng mới cưới ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của khu dân cư… Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao cũng luôn được duy trì và phát triển.

Tương tự, tại Tổ dân phố Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) những năm qua, người dân luôn tự giác nhắc nhở nhau tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Văn Tứ - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Tế Tiêu, cho biết: “Tổ dân phố cũng đã có nhiều sáng kiến nhắc nhở các hộ gia đình nhắc nhở đổ rác đúng giờ; đồng thời vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, không bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Ban Công tác Mặt trận cũng thường xuyên nhắc người dân không đổ rác tại vườn hoa và các ngõ, ngách trong khu dân cư khi chưa có xe thu gom rác…”.

Phát huy vai trò toàn dân

Bên cạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được các địa phương quan tâm. Tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển của huyện.

Nhiều năm qua, xã Tân Xã đã được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, nhiều mô hình phong trào hoạt động nổi bật như: Mô hình “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tổ hòa giải”, “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục”…

Các cấp chính quyền xã Tân Xã đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng, công tác cấp đất dịch vụ cho nhân dân, thi công các dự án. Từ đầu năm đến nay, xã Tân Xã đã tổ chức lắp đặt 16 mắt camera an ninh tại 16 điểm phức tạp trên địa bàn xã.

Đồng thời, các cấp chính quyền và người dân đã tích cực, chủ động tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Qua đó đã góp phần xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”.

Hay tại phường Quán Thánh (quận Ba Đình), thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả. Phong trào đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, hướng đến đổi mới về hình thức, đa dạng nội dung, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân quận khen thưởng về thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mới đây, tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Quán Thánh năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh Võ Hồng Vinh cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh sẽ tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt là các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng và cho mỗi gia đình. Phường sẽ thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.../.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động