Hiệu quả từ những mô hình Tổ công nhân tự quản

(LĐTĐ) Từ 10 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân năm 2015, đến nay toàn Thành phố đã thành lập được 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Từ sự gắn kết và hoạt động nền nếp, hoạt động của các Tổ công nhân tự quản tại các thôn, khu dân cư không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.
Mô hình tổ công nhân tự quản: Hiệu quả từ cách làm hay
Nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân lao động

Ghi nhận từ điểm sáng Hải Bối

Hiện trên địa bàn xã Hải Bối có 26 Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự, tập trung tại thôn Cổ Điển (10 tổ) và Khu dân cư Thăng Long (16 tổ) với 1.200 gia đình công nhân lao động thuê trọ. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch Công đoàn xã Hải Bối (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) cho biết: Qua 5 năm hoạt động, phong trào của Tổ công nhân tự quản tại các nhà trọ trên địa bàn xã Hải Bối đã đi vào nền nếp. Công đoàn cơ quan xã đã thường xuyên phối hợp cùng với các thôn, khu dân cư để chỉ đạo và duy trì các hoạt động của tổ tự quản theo quy chế.

4608 diemvh6
Từ kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, người lao động có thêm sân chơi bổ ích sau giờ làm việc. Ảnh: B.D

Đồng thời phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện mô hình “Tổ công nhân tự quản không có ma túy, tệ nạn xã hội”, “Nhà trọ xanh, sạch, đẹp”, “Nhà trọ văn minh, nghĩa tình”…..

Công đoàn xã đã phối hợp với Ban công an xã và Công an Đồn Bắc Thăng Long tổ chức thành lập đường dây nóng thông báo cho các Tổ trưởng Tổ công nhân tự quản biết để phối hợp, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các chủ nhà trọ, công nhân đến thuê trọ về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Phối hợp với các ngành đoàn thể của xã và các cơ quan chức năng tích cực, chủ động tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội tại nhà trọ công nhân bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế, gắn với các hoạt động, các phong trào của tổ chức công đoàn, cụ thể là tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân lao động tại nhà trọ không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy, nêu cao cảnh giác, phát hiện và tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, chống lại các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm.

Tiến hành kiểm tra nhắc nhở chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, góp phần đảm bảo anh ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Ông Thiệu cho biết, công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật được duy trì thực hiện như; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân lao động bằng các hình thức; xây dựng tủ sách pháp luật tại Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân với trên 300 đầu sách, cấp báo Lao động thủ đô cho các Tổ tự quản sinh hoạt một tuần 3 số;

Tổ chức 5 buổi tập huấn tuyên truyền pháp luật cho trên 500 lượt công nhân lao động như; Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật cư trú, Luật Biển, Luật phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma tuý, mại dâm…tuyên truyền chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân lao động.

Công đoàn xã đã duy trì hoạt động của Điểm sinh hoạt văn hóa Công nhân cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao tại các Tổ công nhân tự quản. Duy trì hoạt động của 2 sân bóng chuyền hơi, 1 nhà thi đấu bóng bàn, 1 sân bóng đá thu hút hàng chục lượt công nhân lao động và nhân dân địa phương tham gia giao lưu mỗi ngày.

Đặc biệt, Công đoàn xã đã phối hợp tổ chức 36 đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát” và 3 đợt Hội chợ Hàng Việt nhằm tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó thiết thực phục vụ nhân dân và công nhân lao động trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Hải Bối Nguyễn Văn Thiệu, kết quả hoạt động của các Tổ công nhân tự quản tại các thôn, khu dân cư có tiến bộ hơn, an ninh được đảm bảo, đời sống tinh thần gia đình người lao động ngày càng được cải thiện nâng cao: Mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, cải thiện và nâng chất lượng môi trường sống.

Đặc biệt, sự đoàn kết giúp đỡ trong công nhân đã tốt hơn, không còn tình trạng “phòng ai nấy biết”, đã quan tâm đến nhau cùng bảo quản đồ đạc tư trang, xe máy, không còn tình trạng mâu thuẫn gây gổ dẫn đến gây rối làm mất trật tự, không còn tình trạng tụ tập cờ bạc, nhậu nhẹt, hát karaoke ồn ào làm ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua lực lượng nòng cốt

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết: Những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với lực lượng công an xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; xây dựng và duy trì hoạt động tổ tự quản khu nhà trọ công nhân ở khu công nghiệp và phát huy vai trò của tổ tự quản khu nhà trọ công nhân trong công tác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ do tổ chức Công đoàn phối hợp với Công an và chính quyền địa phương thành lập và tổ chức hoạt động trong thời gian vừa qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Tại Hà Nội, trong 3 năm qua, các Tổ tự quản công nhân của thành phố đã tham gia hòa giải, giải quyết tại cơ sở được 155 vụ việc; số vụ phạm pháp hình sự các Tổ tự quản cung cấp thông tin, góp phần điều tra, làm rõ là 35 vụ.

Để các Tổ công nhân tự quản duy trì hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phát động xây dựng phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Đồng thời phát động phong trào công nhân lao động tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, nâng cao tinh thần cảnh giác của công nhân lao động trước “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm góp phần ổn định tư tưởng công nhân lao động, yên tâm lao động sản xuất.

Tại địa bàn các khu dân cư, nơi có đông công nhân lao động thuê trọ, thông qua lực lượng nòng cốt là các Tổ công nhân tự quản, Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp...

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động tại địa bàn dân cư, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim tại 37 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân phục vụ công nhân lao động tại các doanh nghiệp và các khu nhà ở công nhân lao động, lắp đặt tủ sách pháp luật tại khu nhà ở…

“Thông qua các hoạt động trên giúp Công đoàn kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể xảy ra, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động”, ông Ngô Văn Tuyến khẳng định./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động