Hiệu quả từ công tác phối hợp

(LĐTĐ) Những năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn và ngành Giáo dục luôn được cán bộ, đoàn viên, giáo viên Trường Mầm Non Việt Triều Hữu Nghị hưởng ứng sôi nổi. Ở mỗi phong trào đều có sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn và Ban Giám hiệu trong xây dựng kế hoạch và phát động, tạo hiệu quả tích cực.
Tổ ấm tràn đầy yêu thương Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non ngày trở lại trường Xây dựng Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị thành mô hình giáo dục dẫn đầu ngành Mầm non Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2015 -2023, cùng với Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động như: Xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động nêu trên đều nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành là “Dạy tốt - học tốt”.

Hiệu quả từ công tác phối hợp
Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị khen thưởng cán bộ, giáo viên có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2023. Ảnh: Lê Thắm

Chia sẻ về các phong trào này, cô Đào Thanh Tú - Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị đã xác định, mục tiêu của nhà trường là xây dựng một môi trường học đường thân thiện, để mỗi trẻ khi đến trường là một trẻ em hạnh phúc. Để làm được điều đó, Công đoàn và chuyên môn đã phát động phong trào “Trường học hạnh phúc”, trọng tâm là tổ chức Hội thi xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm; ứng dụng phương pháp dạy học dự án, lớp học không tường. Đồng thời, trường cũng mời điều phối viên trường Quốc tế UNIS tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên chuyên đề “ Lớp học Hạnh phúc” cho 100% giáo viên. Sau buổi tập huấn các cô giáo đều đăng ký tham gia xây dựng Môi trường lớp học ảo Hạnh phúc

Bên cạnh mục tiêu tạo một môi trường học tập hạnh phúc, Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị đặc biệt chú trọng tới phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Hằng năm, trường tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phong trào được các giáo viên hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua hội thi, nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc thiết kế hoạt động, thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ. Từ những ý tưởng sáng tạo này, Trường đã được chọn làm điểm chuyên đề cho khối Mầm non Thành phố Hà Nội: Chuyên đề phát triển ngôn ngữ, kỹ năng sống

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên cập nhật các phương pháp giáo dục tiên tiến, tập huấn các chuyên đề cho giáo viên như: STEM, Reigio Emelia, Lập trình Robot đến đội ngũ giáo viên, tạo bước chuyển mạnh mẽ về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Cử giáo viên tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Canva, Camtasia, Powerpoint. Sử dụng những ứng dụng do cô giáo Lê Hồng Bích đã tham gia Hội thảo Quốc tế Learning toghether trong vai trò là diễn giả với nội dung “Ứng dụng phương pháp kích thích tư duy để thiết kế trò chơi Toán học cho trẻ mẫu giáo” để đóng góp xây dựng cộng đồng giáo viên trí tuệ - sáng tạo - chia sẻ trên toàn thế giới… Kết quả, trong 6 năm qua, nhà trường có 5 nhà giáo được nhận danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” và đều được vinh danh tại Hội nghị cấp ngành.

Cùng với thúc đẩy các phong trào thi đua, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên, nhân viên; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động trong việc tham gia công tác thi đua khen thưởng, nâng lương, quy hoạch và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên.

Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngay đầu năm học. Nội dung Hội nghị tập trung vào việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc sửa đổi các quy chế phù hợp với từng năm học như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp Công đoàn và chính quyền, thỏa ước lao động tập thể góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường và xây dựng nền nếp, kỷ cương trong công tác.

Duy trì lớp học miễn phí cho con công đoàn viên trong mỗi dịp hè đến; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên và gia đình khi đau ốm, dịp lễ, Tết, hiếu, hỉ; làm tốt công tác động viên các cháu là con đoàn viên công đoàn đạt thành tích tốt trong học tập. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/1lần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, khám sức khỏe tiền ung thư cho nữ công đoàn viên tại hệ thống phòng khám dịch vụ CLC Mediplus. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên quan, học tập, nghỉ hè…

Với những thành tích trên, năm học 2021-2022 Công đoàn trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị đã được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Để phát huy những kết quả đạt được, theo bà Đào Thanh Tú, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên. Trong đó, tập trung vào phong trào “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phấn đấu danh hiệu “Giáo viên giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, tổ chức các hội thi giáo viên, nhân viên giỏi, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Nghiên cứu, làm rõ nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách chế độ có liên quan đến quyền lợi của công đoàn viên như thực hiện chính sách tiền lương, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động