Hiện thực hóa ước mơ an cư cho công nhân

Thấu hiểu vấn đề nhà ở là ước mong “an cư lạc nghiệp” chính đáng của người lao động, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó có nhiều dự án sắp mở bán.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân là phù hợp

Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Rời quê hương ra Hà Nội lập nghiệp nhưng sau 10 năm làm việc, chị Vũ Thị Liên (công nhân Công Ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội) vẫn chưa có một nơi ở ổn định. Chị Liên tâm sự: “Làm việc tại Hà Nội đã lâu nhưng vợ chồng tôi chỉ mới tích cóp được chút ít vốn. Chúng tôi cố gắng làm thêm vài năm, khi có điều kiện sẽ về mua đất, xây nhà và làm việc tại quê để các con có chỗ ở, chỗ chơi rộng rãi chứ thuê phòng trọ chật chội, thiệt thòi cho các con, còn mua nhà ở Hà Nội thì vượt quá mức thu nhập của hai vợ chồng”.

Hiện thực hóa ước mơ an cư cho công nhân
Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng nhà ở xã hội thuộc Dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa. Ảnh: Lương Hằng

Cùng chung sự vất vả, anh Nguyễn Doãn Khuyên, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh cho biết, hơn 10 năm làm việc tại khu công nghiệp, anh luôn mong ước mua được một căn nhà giá rẻ xây cho công nhân để sớm được an cư, tuy nhiên với mức lương 8 triệu đồng/tháng, việc mua nhà của anh hiện chưa thể thực hiện dù đã cố gắng tiết kiệm nhiều năm.

Ước mơ an cư của chị Liên, anh Khuyên cũng như nhiều lao động có thu nhập thấp có thể sớm trở thành hiện thực khi trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, chăm lo phát triển nhà ở cho người dân, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; nhất là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 338 ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 1186 ngày 23/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu sẽ phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với giá phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhấp thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng; trọng tâm là đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải bố trí tối thiểu 20 - 25% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Thời gian qua, các sở, ngành Thành phố, các địa phương của Hà Nội đã vào cuộc tích cực, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp có dự án đô thị chậm triển khai.

Ông Lê Quang Long, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chia sẻ: Trong những năm gần đây nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội là nhu cầu cấp bách. Chính quyền Thành phố đã quan tâm, chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho người lao động. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

“Chúng tôi tiến hành rà soát, tham mưu Thành phố kế hoạch chỉnh trang phát triển khu công nghiệp trong đó quan tâm đến việc rà soát nhu cầu nhà ở của người lao động, phối hợp với chính quyền địa phương trong các khu công nghiệp nghiên cứu, tìm quỹ đất để tham mưu Thành phố bố trí xây dựng nhà ở xã hội cho phù hợp nhu cầu của người lao động. Hiện nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xong phần khảo sát nhu cầu nhà ở của công nhân lao động”, ông Long cho hay.

Tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận nhà ở xã hội

Thực tế hiện nay, nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội đã được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công xây dựng và sớm đưa vào sử dụng. Điển hình, dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) được khởi công cuối tháng 5/2023. Tại đây sẽ có 720 căn hộ diện tích từ 62 - 69m2, dự kiến hoàn thành vào năm 2024, tạo chỗ ở mới cho gần 18.000 công nhân đang phải thuê nhà trọ đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh và nhiều người lao động có thu nhập thấp.

“Dự án với tổng vốn đầu tư 1.268 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng trên 4 lô đất: CT1, CT2, CT3 và CT4. Tổng gồm 9 tháp, mỗi tháp cao 9 tầng nổi, đều có 1 tầng hầm, dự kiến giá bán 15 triệu/m2. Dự án đi vào hoạt động, sẽ giải quyết được nhu cầu về chỗ ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển của Chính phủ giai đoạn đến năm 2030”, ông Cao Tiến Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thân Hà, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở đô thị Kim Hoa chia sẻ.

Hiện thực hóa ước mơ an cư cho công nhân
Một khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh.Ảnh: P. Ngân

Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được xây dựng từ quý II/2023 đến quý IV/2025, với chiều cao khoảng 31 tầng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, ổn định đời sống của cán bộ công chức, người lao động thuộc các cơ quan Trung ương, quận Hoàng Mai và người dân có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố.

Những dự án nhà ở xã hội được triển khai sẽ đem đến niềm vui cho người lao động trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn trăn trở lo lắng khi số tiền lương công nhân ít ỏi hàng tháng của họ vẫn không đủ khả năng để có thể mua một căn nhà, do đó họ mong muốn sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho người lao động.

Anh Nguyễn Quốc Toán (công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Minh) bày tỏ: “Tôi và những công nhân lao động làm việc lâu năm tại Hà Nội đều mong muốn mua được một căn nhà để có thể an cư, yên tâm lập nghiệp, có điều kiện đón các con ở quê lên sinh sống cùng bố mẹ, nhưng nếu không có cơ chế hỗ trợ cho vay tiền mua nhà, chỉ dựa vào số tiền lương tích lũy hàng tháng thì chúng tôi vẫn rất khó thực hiện được ước mơ”.

Thấu hiểu những khó khăn đó, nhằm tạo điều kiện cho người lao động thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, với lãi suất là 4,8%/năm. Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng. Mỗi người mua nhà được vay vốn một lần để mua một căn hộ trong danh mục quy định; mỗi chủ đầu tư được vay vốn một lần cho một dự án.

Như vậy, có thể thấy nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn. Từ những chủ trương, chính sách cụ thể trên hy vọng trong thời gian tới nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai, nhiều căn nhà được bàn giao, giúp hiện thực hóa ước mơ an cư cho người lao động.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Với khoảng hơn 1.000 cây hoa ban cổ thụ, vào những ngày tháng 3, khi sắc hoa ban bung nở dọc những con đường, vạt núi… đồng bào dân tộc Mông tại bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) và đông đảo du khách thập phương lại nô nức trẩy hội hoa ban.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2024.
Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Lionel Messi tiếp tục gây ấn tượng khi góp công vào chiến thắng của Inter Miami với pha độc diễn ghi bàn đẹp mắt, qua đó ghi dấu thành tích với 854 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tin khác

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2024.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 36 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 36 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 16/3, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 60 năm phong trào “Ba đảm đang”; biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024.
Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Các hoạt động trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) gắn với việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… nhờ đó 100% nữ công chức, viên chức của xã đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Được triển khai sâu rộng với những tiêu chí cụ thể, phù hợp, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, tạo động lực cho chị em không ngừng phấn đấu vươn lên cả trong gia đình và xã hội.
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên

Theo ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên (thành phố Hà Nội), một bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; được coi là “chìa khóa” giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng tại mỗi doanh nghiệp.
Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 14/3, Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.
LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Phát huy những thành tích đã đạt được, ngay từ đầu năm 2025, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã bắt tay xây kế hoạch công tác với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác.
Biểu dương 103 nữ công nhân, viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Biểu dương 103 nữ công nhân, viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Chiều 14/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2024.
Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp đoàn viên, người lao động nâng cao sức khỏe, thể chất. Đây cũng là “liều thuốc” tinh thần để mọi người gắn bó, đoàn kết, tạo hiệu quả hơn trong công việc.
Xem thêm
Phiên bản di động