“Hành trình xanh” quanh Đại sứ quán Pháp

Chiều tối 22/5/2017, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã giới thiệu dự án “Đại sứ quán xanh”. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, khuyến khích cộng đồng trong việc tăng trưởng bền vững.
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap Những hành trình thú vị và mới lạ mùa hè này
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap Hành trình xanh - Đi bộ và xe đạp hưởng ứng Giờ Trái đất 2017
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap Hành trình của niềm tin
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary giới thiệu với các vị khách Việt Nam và quốc tế khu tường thực vật và kề đó là tổ dụ côn trùng. Ảnh: L.Q.V

Theo Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary, trong bối cảnh tiến tới hội nghị COP21, năm 2015, dự án “Đại sứ quán xanh” đã được phát động, nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường của mạng lưới các cơ quan ngoại giao của Pháp và qua đó thể hiện trên phạm vi quốc tế sự cam kết mang tính điển hình của Pháp trong lĩnh vực tăng trưởng bền vững.

“Đại sứ quán xanh” là một tiến trình toàn cầu và từng bước nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường của các cơ quan ngoại giao, cũng như giảm chi phí hoạt động của các cơ quan này với việc thực hiện những biện pháp có trách nhiệm với môi trường sinh thái, kết hợp với việc tăng cường nhận thức và sự tham gia của các nhân viên vào chủ đề phát triển bền vững.

hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Vườn rau sạch trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Một diện tích nhỏ trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp được dành để trồng các cây dược liệu. Ảnh: L.Q.V

Dự án liên quan tới việc sử dụng năng lượng, nước, đa dạng sinh học, mua sắm bền vững, quản lý rác thải, sử dụng không gian hoặc các phương tiện đi lại…tại các cơ quan ngoại giao của Pháp trên toàn cầu.

Theo đó, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, một số hạng mục đã được thực hiện: Tạo dựng tường thực vật và tổ dụ côn trùng, vườn rau và vườn dược liệu, khu làm phân vi sinh. Ngoài ra, các cơ quan liên quan tới Pháp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cũng đã có những hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
34 bức ảnh "nóng" về thế giới động vật trên toàn cầu được trưng bày trên bức tường phía ngoài ĐSQ Pháp để công chúng tiếp cận thuận tiện. Ảnh: L.Q.V

Cũng nhân Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã khai trương triển lãm 34 bức ảnh cực kỳ hấp dẫn về những “điểm nóng” trong thế giới động vật trên toàn cầu. Các bức ảnh được trưng bày trên bức tường bao quanh đại sứ quán nhằm giúp công chúng tiếp cận với thông điệp chung tay bảo vệ sự đa dạng sinh học.

hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Hai ấn phẩm về sự đa dạng sinh học ở Việt Nam và khu vực. Ảnh: L.Q.V
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Một số ấn phẩm truyền thông của Pháp về bảo tồn sinh học. Ảnh: L.Q.V
hanh trinh xanh quanh dai su quan phap
Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary cho biết, Pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo tồn sự đa dạng sinh học. Ảnh: L.Q.V

Dịp này, Đại sứ quán Pháp cũng đã giới thiệu hai cuốn sách nhằm giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học. Cuốn “Bảo vệ linh trưởng Việt Nam” thuộc dự án của nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet thực hiện ở 2 năm qua, phần lời do Jonathan C.Eames OBE (người đã làm công tác bảo tồn ở Việt Nam trong hơn 25 năm qua và được Nữ hoàng Anh Elizabert II phong tước Hiệp sĩ bởi những cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn sinh thái đa dạng và phát triển xã hội dân sinh) đảm nhiệm. Các bức ảnh chính do Nguyễn Văn Trường và Lê Khắc Quyết thực hiện.

Cuốn sách thứ 2 mang tên “Kỳ diệu thiên nhiên Trường Sơn” - thành quả hợp tác giữa dự án Anoulak (do tổ chức phi chính phủ Pháp Camille Coudrat sáng lập) và họa sĩ minh họa người Mỹ, Eric Losh, nhằm mục đích bảo tồn và nghiên cứu hệ động, thực vật và sinh cảnh ở Lào, đồng thời ở vùng rừng núi Trường Sơn.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động