Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Tháng Công nhân là thời gian cao điểm tổ chức Công đoàn triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân năm 2021, nhiều đoàn viên, người lao động đã chia sẻ những lợi ích đang được thụ hưởng khi tham gia tổ chức Công đoàn, đồng thời bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng với mong muốn ngày càng được quan tâm, chăm lo tốt hơn về đời sống, việc làm.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2021 Nỗ lực để Tháng Công nhân thiết thực với đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân

Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm - Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daiwa Plastics Thăng Long:

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của lao động nữ

Đối với tôi, Tháng Công nhân là thời điểm ý nghĩa nhất trong năm, bởi trong thời gian này, các cấp Công đoàn sẽ có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như tư vấn pháp luật, thăm khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn... Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ được quan tâm, chăm lo nhiều hơn. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó.

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daiwa Plastics Thăng Long chúng tôi, ngoài việc được tham gia nhiều hoạt động chăm lo trong Tháng Công nhân, người lao động cũng thường xuyên được công ty và Công đoàn quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức thiết thực trong suốt cả năm. Đặc biệt đối với lao động nữ, ngoài việc được khám sức khỏe, chúng tôi còn được tham gia các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cho bà bầu trong cả năm.

Công ty còn có riêng một phòng y tế để khi người lao động có vấn đề về sức khỏe sẽ được nghỉ ngơi, và thời gian nghỉ ngơi đó vẫn được tính vào giờ làm việc. Đối với lao động nữ có thai được hưởng thêm các quyền lợi như: Được nghỉ thêm 10 phút/ngày nhưng vẫn được tính thêm vào giờ làm việc; được làm việc trong tư thế ngồi có ghế tựa lưng; có thai 13 tuần được bồi dưỡng thêm 01 hộp sữa tươi tiệt trùng 180 ml/ngày; ngày làm thêm 3 giờ trở lên được thêm 01 hộp sữa; có thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được đi làm giờ hành chính… Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân, mong rằng các cấp Công đoàn tiếp tục phối hợp với những đơn vị liên quan để có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là lao động nữ.

Ngoài ra, ở khu công nghiệp có đông người lao động ở các tỉnh về Hà Nội để sinh sống và làm việc, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Hàng tháng họ phải chi trả rất nhiều khoản như tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, tiền cho con ăn học… Do đó, tôi mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động, quan tâm, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn để giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty.

**************************

Chị Phạm Thị Hương- Người lao động của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy:

Mong có nhiều sân chơi cho người lao động

Trong thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, tôi luôn được Công ty cũng như Công đoàn quan tâm, đảm bảo mọi quyền lợi theo đúng Luật Lao động, các chế độ phúc lợi của công ty dành cho người lao động cũng rất tốt.

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Công ty thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động do các cấp Công đoàn tổ chức, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ngoài ra, người lao động tại Công ty cũng được tạo điều kiện để học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc thông qua các buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Tôi mong rằng, thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức nhiều sân chơi cho người lao động, đặc biệt là các sân chơi thể thao để chúng tôi có cơ hội tham gia, rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi với người lao động của các đơn vị bạn.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong Công đoàn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời kiến nghị, đề xuất ban lãnh đạo Công ty giải quyết. Đồng thời, tham gia thương lượng với Ban lãnh đạo Công ty để ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

**************************

Chị Nguyễn Thị Luyến - Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Asahi Intecc Hà Nội:

Phổ biến kiến thức về pháp luật lao động, y tế

Với người lao động, sức khỏe là vốn quý nhất, đặc biệt là đối với những công nhân đi làm ở công ty, thường xuyên làm ca, kíp. Tuy nhiên, để có sức khỏe mỗi người phải biết cách chăm sóc cho bản thân về cả chế độ luyện tập, ăn uống, tinh thần… Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi đã được tham gia nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về các kiến thức chăm sóc sức khỏe do các cấp Công đoàn tổ chức.

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Đặc biệt, chúng tôi còn được tham gia buổi thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí vào dịp Tháng công nhân. Nhờ vậy, tôi thường xuyên nắm được tình hình sức khỏe của mình, biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, qua đó, đảm bảo sức khỏe để lao động sản xuất.

Tôi mong rằng, Ban lãnh đạo công ty và các cấp Công đoàn tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa để chăm lo sức khỏe cho người lao động. Nhất là tổ chức nhiều buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình… cho người lao động để không chỉ riêng tôi mà đông đảo nữ công nhân lao động khác được tiếp cận với những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, người lao động chúng tôi cũng mong muốn được phổ biến kiến thức về pháp luật lao động, nhất là những kiến thức pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

**************************

Anh Nguyễn Duy Hưng - Người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam:

Có nhiều hơn chế độ đãi ngộ người lao động

Qua 7 năm làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam, tôi rất ấn tượng với các hoạt động chăm lo của Công đoàn công ty và Công đoàn cấp trên. Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp duy trì mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, người lao động.

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Nhờ sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Công ty mà người lao động chúng tôi luôn được Công ty đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công đoàn cũng luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đứng ra đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động. Từ đó, người lao động chúng tôi được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Có thể kể đến nhiều chế độ đãi ngộ mà người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam đang được thụ hưởng như: Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để cải thiện đời sống tinh thần; ngoài tiền lương, người lao động còn được nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ khác như tiền chuyên cần, tiền chế độ đời sống, gia đình, con nhỏ, đi lại; trong các dịp lễ, Tết Công đoàn Công ty đều có sự quan tâm, tặng quà…

Tôi mong rằng Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để đảm bảo quyền lợi và tiếp tục thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để tăng thêm các chế độ đãi ngộ cho người lao động. Khi được quan tâm, chăm lo nhiều hơn, người lao động sẽ yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

**************************

Chị Thái Thị Kim Bông - Người lao động tại BigC Hồ Gươm (Hà Đông):

Quan tâm hơn đến lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Làm việc tại BigC Hồ Gươm, tôi luôn được Ban lãnh đạo Công ty và các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo. Cụ thể như, trong các ngày lễ, Tết, Công ty đều tổ chức các hoạt động để chăm lo cho người lao động, tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Công đoàn cũng phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, mọi chế độ lương, thưởng và bảo hiểm cho người lao động đều được Công ty đảm bảo.

Tuy nhiên, với mức lương chưa đầy 6 triệu/tháng, trong khi phải chi trả nhiều khoản như tiền sinh hoạt, tiền nuôi con ăn học, nhất là thời gian tới con tôi bắt đầu đi học cấp 1, sẽ phải chi tiêu thêm nhiều khoản, tôi sợ cuộc sống của hai mẹ con sẽ khó khăn hơn.

Tôi mong rằng, những lao động có hoàn cảnh khó khăn như tôi sẽ được công ty và các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần để chúng tôi giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và yên tâm làm việc.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn mức lương tối thiểu sẽ tăng lên trong thời gian tới để tỷ lệ thuận với mức sống tối thiểu của người lao động, khi đó chúng tôi có thể tự đảm bảo cho cuộc sống của mình, nhường phần hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

**************************

Anh Hoàng Trọng Tuấn - Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn SWCC SHOWA Việt Nam:

Công nhân mong muốn được nâng cao tay nghề

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Thực tế cho thấy, chúng ta đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh đó, Việt Nam đang trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Điều này sẽ đem lại nhiều cơ hội mới về việc làm nhưng cũng đan xen không ít thách thức đòi hỏi người lao động cần liên tục nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề để đáp ứng nhu cầu hội nhập. Và chắc chắn, nếu muốn đảm bảo được công việc, người lao động phải không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ, máy móc.

Tuy nhiên, đa phần công nhân lao động, nhất là công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, chế xuất, phần lớn thời gian của họ đều dành cho công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống nên rất ít người có cơ hội và điều kiện để đi học tập, nâng cao tay nghề.

Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân, tôi mong muốn tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp để có giải pháp hỗ trợ, đào tạo để nâng cao tay nghề cho người lao động. Đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào lao động sản xuất và làm chủ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục duy trì các phong trào thi đua như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”… để tạo động lực cho công nhân lao động chủ động rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, giúp công nhân lao động bắt kịp xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0.

**************************

Chị Phạm Thị Hồng Nhung - Giáo viên trường Mầm non Hoa Sen:

Cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của giáo viên

Từ khi vào làm việc tại trường Mầm non Hoa Sen và trở thành đoàn viên Công đoàn, tôi thấy mình và đồng nghiệp được quan tâm, chăm lo nhiều hơn. Ngoài những quyền lợi của người lao động được pháp luật quy định, chúng tôi còn được Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên quan tâm, chăm lo về cả đời sống vật chất và tinh thần.

Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân

Đơn cử như, vào các dịp lễ, Tết hay sinh nhật, gia đình có hiếu, hỉ, Công đoàn đều quan tâm, các chế độ đều được đảm bảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng được tham gia các buổi tập huấn, tuyên truyền về mọi lĩnh vực như: An toàn giao thông, pháp luật lao động, chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe… và được tham gia các hội thi chuyên môn, qua đó giúp chúng tôi có điều kiện rèn nghề, giao lưu học hỏi để nâng cao kỹ năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Đặc biệt, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi người lao động chúng tôi được dành riêng một tháng trong năm, gọi là Tháng Công nhân để xã hội tôn vinh những đóng góp, cống hiến của mình.

Là một giáo viên mầm non, với đặc thù công việc rất riêng, niềm vui, động lực của chúng tôi là ngày ngày được đào tạo, bồi dưỡng những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, chúng tôi cũng có rất nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc.

Vì vậy, nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân, tôi mong rằng Ban Giám hiệu nhà trường và các cấp Công đoàn quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần của giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các chuyến nghỉ mát, dã ngoại để giáo viên có điều kiện tái tạo sức lao động.

Từ đó, chúng tôi sẽ có sức khỏe để đảm bảo công việc và có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt công việc và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chức Công đoàn./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động