Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

(LĐTĐ) Đêm hòa nhạc giao hưởng trực tuyến được tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia và nhạc trưởng Vương Thạch tại Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh với những giai điệu bất hủ cùng những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.
Hòa nhạc trực tuyến đóng góp cho Quỹ vắc xin Hòa nhạc giao hưởng trực tuyến đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 kết nối 5 châu Chương trình hòa nhạc “Thanh âm núi rừng”

Đêm hòa nhạc giao hưởng trực tuyến nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 bắt đầu lúc 20h15 tối 27/6 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đồng thời livestream trên nhiều kênh truyền thông lớn.

Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19
Đêm hòa nhạc giao hưởng trực tuyến được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia và nhạc trưởng Vương Thạch tại Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh

Đặc biệt, những nhà hảo tâm tham gia đóng góp trực tuyến trên website của Quỹ tại https://www.quyvacxincovid19.gov.vn trong thời gian diễn ra hòa nhạc sẽ nhận được những món quà từ các thương hiệu nổi tiếng Grab, FPT Retail, PNJ, Pharmacity,...và 5.000 vé máy bay quốc tế, quốc nội của Vietjet.

Mở đầu chương trình hòa nhạc trực tuyến "Chia sẻ để gần nhau hơn", dàn nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) trình diễn ca khúc "Trở về đất mẹ". Đây là lần đầu tiên một chương trình hòa nhạc được thực hiện online giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng thính phòng với các ca sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, Ca sĩ Phạm Thu Hà, Ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Tùng Dương...

Ca sĩ Phạm Thu Hà sau phần trình bày ca khúc Hello Việt Nam đầy cảm xúc cùng giàn nhạc do nhạc trưởng Vương Thạch chỉ huy đã chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia chương trình, mong muốn cùng kêu gọi mọi người ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19
Đây là lần đầu tiên một chương trình hòa nhạc được thực hiện online giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới

Trong khuôn khổ của chương trình, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 cũng giới thiệu website "quyvacxincovid19.gov.vn", hình thức mang tính công nghệ cao để không chỉ những người dân tại Việt Nam mà bất cứ ai trên thế giới khi muốn đóng góp cho Quỹ cũng có thể dễ dàng thực hiện.

Thông qua các câu chuyện, phóng sự đầy ý nghĩa kể về hành trình ra đời của Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, chương trình gửi gắm thông điệp: "Hãy chia sẻ vì một Việt Nam khoẻ mạnh. Hãy chia sẻ vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch qua chương trình tiêm chủng vắc xin toàn dân lớn nhất từ trước tới nay".

Ca sĩ Phạm Trang và dàn nhạc HBSO do nhạc trưởng Vương Thạch chỉ huy biểu diễn ca khúc "Thân thương dòng máu Việt" (sáng tác: Doãn Tiến). Ca khúc "Bài ca người chiến sỹ áo trắng" (Sáng tác: Hoàng Vân) cũng được trình bày bởi tốp ca nữ và dàn nhạc HBSO.

Phần giao lưu với Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê cũng gây ấn tượng với khán giả truyền hình cùng với thông điệp ý nghĩa và lan tỏa thông điệp ủng hộ cho Quỹ vắc xin.

Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đồng thời livestream trên nhiều kênh truyền thông lớn

Từ đất nước Macedonia xa xôi, nhạc trưởng Lê Phi Phi - người đã kiên cường “chiến đấu” thành công, chống lại Covid-19 bằng không chỉ bằng khoa học mà còn bằng nghị lực, niềm tin và hi vọng đã tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình, mong muốn sẽ góp phần lan tỏa niềm tin, sức mạnh để cùng người dân Việt Nam khắp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng dàn nhạc gửi tới khán giả ca khúc William Tell Overture và cùng NSND Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc bất hủ Come back to Sorrento

Từ nước Anh xa xôi, Hàn Quốc, Nhật Bản... những đồng bào Việt Nam chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, học tập của mình trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19. Du học sinh Hùng Anh tại Đại học Oxford - Anh Quốc đã chia sẻ câu chuyện của mình và các bạn học ở phương xa nhưng luôn hướng về quê hương, mong muốn người dân và đất nước sẽ sớm vượt qua và chiến thắng đại dịch. Các ni chúng và Phật tử chùa Đại Ân tại Nhật Bản hay người lao động từ Hàn Quốc, doanh nhân tại Australia hay Mỹ cũng đều chia sẻ những thông điệp ấm áp, hướng về quê hương đồng bào.

Giáo sư Nick Brown từ Đại học Oxford, nơi phát triển vắc xin Covid-19 đầu tiên cũng đã chia sẻ với chương trình và khán giả, trân trọng trước những nỗ lực phòng chống đại dịch của Việt Nam, ủng hộ sáng kiến của một Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 cũng như đêm hòa nhạc trực tuyến ủng hộ Quỹ này.

Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19
Ca sĩ Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương và dàn nhạc HBSO biểu diễn ca khúc "O Sole Mio" - Mặt trời của tôi, gửi gắm thông điệp tích cực. Tùng Dương tin những đóng góp dù ít, nhiều của mọi người có thể giúp các công dân Việt Nam sớm được tiêm chủng, vượt qua dịch bệnh. Trên sân khấu, anh trực tiếp ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19, kèm lời nhắn "Chia sẻ để gần nhau hơn".

Từ Singapore, nữ ca sĩ Thu Minh chia sẻ nỗi nhớ của mình với quê hương, khán giả. Gửi tới ca khúc "When you believe", Thu Minh tin tưởng sau cơn mưa trời lại sáng và Việt Nam sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Nhóm nhạc 4 chàng trai Oplus mang tới chương trình ca khúc "You raise me up" với lời ca da diết, ngọt ngào, tích cực.

Ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, nhóm nhạc Oplus cùng dàn nhạc biểu diễn ca khúc "We are the world" bất hủ là lời kết khép lại chương trình hòa nhạc trực tuyến ý nghĩa, kết nối 5 châu vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình hy vọng tất cả người dân Việt Nam sẽ chung tay cùng vượt qua đại dịch, tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 qua website https://www.quyvacxincovid19.gov.vn, tin nhắn Covid NK gửi 1408 hay bằng cách chuyển khoản tới các ngân hàng.

Đại dịch làm mọi người phải xa cách nhau. Đóng góp cho Quỹ vắc xin để sớm đẩy lùi đại dịch, để mọi người được gần nhau hơn, để con trẻ lại được đến trường, để người cao tuổi được quây quần cùng con cháu, để các doanh nghiệp, nhà máy được mở cửa hoạt động trở lại, để mọi người được sống trong ngôi nhà lớn Việt Nam an toàn, mạnh khỏe, thịnh vượng.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động