Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới

Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới 2021 của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International (trụ sở tại Anh).
Hà Nội lần đầu lọt Top 10 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới
Toàn cảnh Hồ Tây, Hà Nội (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong danh sách 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới năm 2021 (Top 100 City Destinations Index 2021) được hoàn tất vào đầu tháng 12/2021, Thành phố Hồ Chí Minh xếp ở vị trí 90 và thủ đô Hà Nội ở vị trí 94.

Để có được danh sách này, Euromonitor International đã tiến hành nghiên cứu hơn 110 thành phố ở 86 thị trường trong suốt năm 2021 theo 6 tiêu chí. Những tiêu chí này gồm: Hiệu quả hoạt động du lịch, hiệu quả kinh tế và kinh doanh, chính sách và sức hấp dẫn của du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, sức khỏe và an toàn, và mức độ bền vững.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới -0
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: ST)

Dựa trên 6 tiêu chí trên, cả thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều được đánh giá cao nhất là cơ sở hạ tầng du lịch (chỉ số lần lượt là 38 và 44), dựa trên dịch vụ lưu trú, đi lại, giải trí, mua sắm và địa điểm ăn uống.

Cả hai thành phố đều tập trung nhiều khách sạn cao cấp, dịch vụ homestay thuận tiện và nhiều điểm vui chơi giải trí, di tích thăm quan. Ngoài ra, tiêu chí sức khỏe và an toàn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá tốt với chỉ số lần lượt là 63 và 66.

Trước đại dịch, năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước đó. Còn thủ đô Hà Nội đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018. Trong các bảng xếp hạng của các trang lữ hành thế giới như TripAdvisor, Booking, Agoda, hai thành phố này luôn được du khách yêu thích đánh giá tích cực.

Du lịch khả quan nhờ tiêm chủng

Euromonitor International đánh giá, năm 2021 đánh dấu một giai đoạn phát triển tích cực của lĩnh vực du lịch và lữ hành khi các quốc gia tăng cường nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Các tuyến đường hàng không được mở lại và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, dẫn đến sự phục hồi của nhiều thành phố trên toàn cầu.

Danh sách 100 điểm đến đô thị hàng đầu của Euromonitor International cho thấy, các thành phố ở châu Âu dẫn đầu sự phục hồi, với 39 thành phố lọt vào danh sách 100 điểm đến đô thị toàn cầu. Các thị trường mới nổi cũng đạt được tiến bộ khi trở những thành điểm đến đô thị hàng đầu. 45 thành phố trong danh sách cho các thị trường mới nổi và 9 thành phố của thị trường mới nổi lọt vào top 50.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 100 điểm đến đô thị tốt nhất thế giới -0

Thống lĩnh top 100 điểm đến là thủ đô Paris của Pháp, tiếp sau là Dubai (UAE) và Amsterdam (Hà Lan). Những điểm đến còn lại trong top 10 ngoại trừ New York (Mỹ) hầu như ở châu Âu là Madrid, Rome, Berlin, London, Munich,…

Dẫn đầu các thành phố châu Á là Tokyo với vị trí 15, Bắc Kinh với vị trí 32, Bangkok (45), Hồng Công (Trung Quốc) (49), Delhi (72) và Kuala Lumpur (74).

So sánh kết quả năm 2021 so với năm 2020 chỉ ra nhiều thông tin giá trị. Vào năm 2020, 67% thành phố trong danh sách này đại diện cho các thị trường mới nổi. Sự nổi bật hơn của các thị trường mới nổi trong năm 2020 phản ánh tầm quan trọng của lĩnh vực du lịch bền vững, lĩnh vực mà nhiều thị trường trong số này được hưởng một cách tự nhiên. Với thị trường du lịch nội địa mạnh mẽ, những thành phố này là nơi ít bị tổn thương hơn trước cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực du lịch toàn cầu. Khả năng kết nối quốc tế thấp hơn và do đó, mức độ lây nhiễm Covid-19 thấp hơn hơn đã mang lại lợi thế cho các điểm đến này.

Nghiên cứu mới nhất này của Euromonitor International cũng đã chỉ ra yếu tố liên quan tới sự phục hồi của du lịch thế giới. Đại dịch Covid-19 đã khiến du lịch và lữ hành nhận thức được tầm quan trọng của các mục tiêu bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế rộng lớn hơn, trong khi các chính phủ nhận thấy vai trò của họ luôn quan trọng trong việc nâng cao vấn đề này.

Cùng với đó, các điểm đến cũng nhận thức được việc phải giải quyết tình trạng quá tải du lịch nhưng vẫn phải bảo đảm thu hút khách trở lại mà không làm lây nhiễm dịch bệnh.

Theo T.Linh/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-du-lich/ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-100-diem-den-do-thi-tot-nhat-the-gioi-678177/

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Xem thêm
Phiên bản di động