Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế

(LĐTĐ) Tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, sáng 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 3 lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển trong những năm tới, đó là: Văn hóa, giáo dục và y tế, cũng là những thế mạnh của Vương quốc Anh và hai bên đang có rất nhiều dư địa để hợp tác.
Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tháo các "điểm nghẽn" đầu tư công để kinh tế Thủ đô phát triển Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Gareth Ward và cán bộ, nhân viên Đại sứ quan Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Vương quốc Anh. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô, sau khi khống chế thành công dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong 2 năm vừa qua, với nỗ lực của Đảng, Chính phủ và người dân, Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của đại dịch. 94% người dân Thủ đô đã được tiêm phòng mũi thứ 3 vắc xin ngừa Covid-19 và Thành phố đang tiếp tục vận động tiêm mũi thứ 4 cho người dân. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và bảo đảm.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, từ cuối năm 2021, cùng với cả nước, Hà Nội đã từng bước mở cửa trở lại. Theo thống kê, quý I năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt 5,53%; quý II năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9,49%. Tính trung bình 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của thành phố đạt 7,79%. Nhiều khả năng, đến cuối năm 2022, Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra vào khoảng từ 7%-7,5%.

Nêu khái quát những định hướng lớn của Hà Nội trong những năm tới, với 3 lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển, đó là: Văn hóa, giáo dục và y tế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng đây cũng là những thế mạnh của Vương quốc Anh và hai bên đang có rất nhiều dư địa để hợp tác. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng quan tâm đến các vấn đề chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng xanh, xây dựng đô thị và hợp tác kinh tế…

Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward. (Ảnh: Nguyễn Thái).

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc Đại sứ Gareth Ward mạnh khỏe, trên cương vị công tác mới tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và luôn là Đại sứ quảng bá hình ảnh của Hà Nội tại Vương quốc Anh.

Cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của Thành phố Hà Nội trong suốt nhiệm kỳ công tác, tạo điều kiện để Đại sứ Vương quốc Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đại sứ Gareth Ward khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp công sức để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và với Thủ đô Hà Nội nói riêng, trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh đang hướng tới 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch sẽ được tổ chức.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội cho người lao động

TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), tại Hội trường Quận ủy Long Biên, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội”. Chương trình được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm của báo Lao động Thủ đô.
Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

(LĐTĐ) Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đền Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan của các dòng sông này đang được các chuyên gia cùng các cấp chính quyền Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

(LĐTĐ) Hạnh phúc của một người lao động là có được môi trường làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là quan niệm của anh Lê Viết Văn (sinh năm 1991) - kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam (địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

(LĐTĐ) Quyết liệt thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn, nhất là vấn đề kiểm soát nồng độ cồn, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ… chỉ trong 1 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.
Trăng ấm

Trăng ấm

(LĐTĐ) A, trăng lên rồi! Những tiếng reo hò trong trẻo vang lên đâu đó. Ừ nhỉ, trăng lên thật rồi!
Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, việc giao lưu văn hóa, giáo dục đã trở thành một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiếp thêm động lực và thúc đẩy niềm yêu thích học tập ngoại ngữ. Đây cũng là hoạt động góp phần giúp học sinh Thủ đô hình thành nên những phẩm chất của người công dân toàn cầu: Năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập trong tương lai.
Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.

Tin khác

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

(LĐTĐ) Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đền Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan của các dòng sông này đang được các chuyên gia cùng các cấp chính quyền Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.
Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Hơn 1.500 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48

Hơn 1.500 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48

(LĐTĐ) Cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 sẽ khai mạc vào 7 giờ ngày 30/9 tại đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 1.500 vận động viên.
Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

Hà Nội: Quy định về công tác quản lý thi công giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND, quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bảo đảm chế độ chính sách cho người dân quanh khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Bảo đảm chế độ chính sách cho người dân quanh khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

(LĐTĐ) Sáng 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Quận Hoàng Mai sẽ xây mới 4 trường học tại phường Hoàng Liệt

Quận Hoàng Mai sẽ xây mới 4 trường học tại phường Hoàng Liệt

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàng Mai khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) để xem xét về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách quận.
Huyện Thanh Trì: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Huyện Thanh Trì: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Sáng nay (25/9), huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023 về thực hiện đầu tư xây dựng huyện thành quận; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...
Hà Nội ra chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2024

Hà Nội ra chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2024

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.
Gia Lâm: Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường

Gia Lâm: Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường

(LĐTĐ) Đến nay, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm đã được tăng cường thực hiện. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện đạt kết quả khả quan.
Xem thêm
Phiên bản di động