Hà Nội: Trao tặng sinh kế giúp các hộ gia đình khó khăn huyện Mỹ Đức vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Ngày 29/10, tại huyện Mỹ Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ hộ nghèo khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19. Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã khánh thành, bàn giao 15 nhà Đại đoàn kết và trao sinh kế, gồm: Bò sinh sản, xe máy cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá hỗ trợ 956 triệu đồng.
Hà Nội: Chuyển giao kinh phí “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh tại 7 huyện, thị xã Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố

Chương trình trên nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Bí thư Huyện ủy huyện Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt.

Hà Nội: Trao tặng sinh kế giúp các hộ gia đình khó khăn huyện Mỹ Đức vượt qua đại dịch
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sợi.

Theo đó, tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho 15 hộ nghèo và tặng vật dụng sinh hoạt cho các gia đình (gồm máy lọc nước, nồi cơm điện); trao sinh kế gồm 5 bò sinh sản, 5 xe máy cho 10 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 20 bộ máy tính cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá 956 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Thời gian qua, cùng với những chính sách của Thành phố, MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động, kịp thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã hỗ trợ 3,431 tỷ đồng cho 3.431 hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo được hỗ trợ; hỗ trợ trên 200.108 suất quà, trị giá 96,59 tỷ đồng và 180 tấn hàng nhu yếu phẩm tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận trên 5,610 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, kịp thời trao tặng 6.338 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Trao tặng sinh kế giúp các hộ gia đình khó khăn huyện Mỹ Đức vượt qua đại dịch
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức trao hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa ổn định đời sống, phát triển kinh tế, với phương châm "Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau", 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được trên 27 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn hộ nghèo đã được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh...; 371 nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng, sửa chữa, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trích 4 tỷ đồng do Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố...

“Những ngôi nhà, những phần quà thiết thực trao hỗ trợ ngày hôm nay chính là những tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo Thành phố, của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi mong muốn và tin tưởng các gia đình, các em học sinh sẽ coi đây là nguồn động viên, khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương”, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quan tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và những vật dụng, trang thiết bị hỗ trợ người nghèo.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh việc vận động nguồn lực, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Hà Nội: Trao tặng sinh kế giúp các hộ gia đình khó khăn huyện Mỹ Đức vượt qua đại dịch
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và huyện Mỹ Đức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà và quà tặng tới hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sợi.

Thay mặt các hộ gia đình được nhận sinh kế, bà Đặng Thị Mơ (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) bày tỏ xúc động khi được nhận bò sinh sản do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao tặng làm phương tiện sản xuất và phát triển kinh tế. Bà hứa sẽ chăm sóc tốt để bò sinh sản tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, sớm thoát nghèo để xứng đáng với sự quan tâm của Thành phố và các cấp, các ngành đã dành cho gia đình.

Tại thôn Đông Mỹ, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã dự lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết, trao tặng kinh phí, máy lọc nước, nồi cơm điện cho gia đình bà Nguyễn Thị Sợi; và trao hỗ trợ bò sinh sản cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động