Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp

Chiều 9/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử quý IV/2022, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý, chấn chính hoạt động “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Xử phạt 90 triệu đồng 4 trang thông tin điện tử tổng hợp Hà Nội: Rà soát, ngăn chặn quảng cáo mại dâm, cá độ bóng đá trên các trang thông tin điện tử TP.HCM: Chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện gần 60 doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp
Toàn cảnh hội nghị

Tính đến ngày 31/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã cấp 738 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho 503 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng 10 tháng đầu năm 2022, Sở đã cấp mới 32 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Qua rà soát, hiện có 566 giấy phép còn hoạt động, 172 trang không hoạt động do tên miền hết hạn hoặc không truy nhập được.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã lưu ý đến các các doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp về một số vi phạm phổ biến trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cụ thể như việc nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp chạy theo xu hướng thị trường, chỉ tập trung tổng hợp các thông tin tiêu cực để câu khách, khiến cho “bức tranh thông tin trên mạng” bị sai lệch, không phản ánh đúng tình hình xã hội của đất nước. Một số trang có dấu hiệu tự sản xuất tin, bài, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm bản quyền báo chí (sử dụng nguồn tin không được sự đồng ý của cơ quan báo chí) trên các trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn tồn tại; tình trạng nguồn tin đã gỡ bài nhưng nhiều doanh nghiệp không chủ động rà soát, chỉ thực hiện gỡ bỏ khi có nhắc nhở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Trước những vấn đề còn bất cập, tồn tại trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp nêu trên, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã quán triệt, phổ biến đến các doanh nghiệp về các tiêu chí nhận diện “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời chấn chỉnh việc cung cấp thông tin trên trang fanpage do doanh nghiệp quản lý trên mạng xã hội Facebook; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội…

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp cũng đã trao đổi, kiến nghị đến Sở Thông tin và Truyền thông về một số vấn đề như việc thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo; việc cần có chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với những trang thông tin điện tử hoạt động “chui”; chế độ cài đặt thời gian tự động đăng bài trên trang nguồn và trang tin của công ty; về hoạt động quảng cáo thông qua các mạng lưới quảng cáo (Ad Netword) xuyên biên giới; việc cho phép các trang thông tin điện tử tổng hợp được liên kết sản xuất nội dung với báo/tạp chí điện tử nhưng cần có các quy định về liên kết cụ thể để chống “báo hóa”…

Chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị doanh nghiệp tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu kết luận hội nghị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông để chủ động rà soát, điều chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật; thắt chặt việc rà soát, phát hiện các trang đăng tải nội dung quảng cáo không chính xác, thậm chí không đúng với hiệu quả của sản phẩm; chủ động xem lại trang tin tổng hợp của doanh nghiệp, trao đổi lại với cơ quan nhà nước và trả lại giấy phép nếu không còn hoạt động…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý đến các doanh nghiệp về các tiêu chí nhận diện "báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông để các doanh nghiệp thận trọng, kịp thời soát lại nội dung thông tin, cân đối các thông tin tích cực, tiêu cực làm ảnh hưởng đến hoạt động phát triển doanh nghiệp cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, đề xuất, kiến nghị (nếu có) gửi về Phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trước ngày 15/11/2022.

Phạm Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Ngày 23/12, nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn nổi bật của năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng sinh “Trao gửi yêu thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động