Hà Nội: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử cho 100% công dân

(LĐTĐ) Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử cho 100% công dân cư trú trên địa bàn thành phố.
Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến Tuyên truyền và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID

Trước đó, ngày 5/5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 01 về về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt Định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Hà Nội (từ ngày 10/5/2023 đến ngày 30/6/2023).

Mệnh lệnh 01 nêu rõ: Để đảm bảo huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Công an Thành phố ra lệnh cho Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Hà Nội: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử cho 100% công dân
Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã, quán triệt phương châm “Hà Nội vì cả nước” để xác định rõ mục tiêu đảm bảo tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố đủ điều kiện đều được cấp CCCD gắn chíp điện tử; được thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chỉ đạo Công an cấp xã tổ chức rà soát toàn bộ số nhân khẩu đang cư trú thực tế, khẩn trương xử lý dứt điểm các nhóm chỉ tiêu phải làm sạch dữ liệu dân cư, chủ động, kịp thời cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư.

Tạo biến động dân cư với các trường hợp vắng mặt, nhưng nếu trở về địa phương phải tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD ngay khi công dân có mặt tại địa bàn.

Thành lập các tổ xác minh là cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ thuộc Công an cấp huyện; tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án 06 cùng cấp đưa nội dung này vào nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay.

Thủ trưởng Công an cấp huyện và cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp trên địa bàn, nghiêm cấm ủy quyền hoặc phó thác cho cấp phó.

Sử dụng đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, đảm bảo khai thác tối đa hiệu suất của thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế.

Mệnh lệnh cũng giao các đơn vị nghiệp phối hợp, hỗ trợ tạo để Mệnh lệnh 01 được triển khai một cách hiệu quả.

Hà Nội: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử cho 100% công dân
Chỉ huy các đơn vị tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị: Công an quận Hà Đông, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an huyện Hoài Đức, Đội Cảnh sát Quản lí hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Tây Hồ), Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) đã chia sẻ về cách làm hiệu quả của đơn vị mình cũng như báo cáo giải trình về việc chậm tiến độ trong cấp CCCD và xác thực định danh điện tử.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị, phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến Mệnh lệnh 01.

Theo Giám đốc Công an Thành phố, cùng với sự thuận lợi về quản lý cư trú, trong vấn đề nhận thức còn là danh dự trách nhiệm của Công an Hà Nội trong công tác cấp căn cước công dân. Đến thời điểm này đã có hàng chục đơn vị cấp xã, huyện, thậm chí cả tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ việc cấp CCCD cho 100% công dân.

Hà Nội là địa phương có đặc thù dân cư đông, thành phần dân cư đa dạng, biến động lớn, tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều điều kiện thuận lợi về trang bị hệ thống, về công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Vì thế, dù còn nhiều khó khăn nhưng Hà Nội phải quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Việc ban hành Mệnh lệnh 01 vào thời điểm này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động