Hà Nội sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới

Hà Nội đang tiến hành sáp nhập, giảm nhiều phường, xã khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính để sớm ổn định tình hình tại các địa phương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.
Hà Nội: Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

Kỳ 1: Quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Ngày 21/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới với sự đồng thuận cao của người dân.

Triển khai dân chủ, khách quan, khoa học

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hà Nội có 169/579 đơn vị (gồm 79 xã, 83 phường và 7 thị trấn) thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Chính phủ đề nghị thực hiện sắp xếp đối với 109 đơn vị (gồm 67 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 34 đơn vị liền kề có liên quan và tám đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp).

Đề án của Chính phủ đã xây dựng 47 phương án sắp xếp, gồm bảy phương án nhập ba đơn vị hành chính để hình thành một xã; 35 phương án nhập hai xã thành một xã và năm phương án điều chỉnh từ ba xã trở lên để hình thành một đơn vị hành chính cấp xã.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 9,15%), từ 579 đơn vị xuống còn 526 đơn vị (gồm 345 xã, 160 phường, 21 thị trấn).

Sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bấm nút thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Việc sắp xếp bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, của vùng và thành phố Hà Nội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp nói riêng.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, để có kết quả trên, Thành phố đã chỉ đạo nghiêm túc và quyết liệt. Ngày 31/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 - 2025 để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

Thực tế khi mới triển khai, cũng có địa phương làm chưa tốt, xây dựng đề án sắp xếp chưa đạt yêu cầu, Thành phố kiên quyết yêu cầu làm lại; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, các địa phương đều đạt kết quả rất cao về tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án sắp xếp, cũng như phương án đặt tên của đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp.

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội, các quận, huyện, xã, phường, đã và đang khẩn trương thực hiện các công việc bảo đảm tiến độ và chất lượng, sẵn sàng bộ máy các phường mới hoạt động từ 1/1/2025.

Sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới
Người dân phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) xem danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường (tháng 2/2024).

Là 1 trong 7 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính tại quận Hai Bà Trưng, với 12 tổ dân phố hiện tại, khi sáp nhập một phần phường Cầu Dền vào, phường Bách Khoa mới sẽ có 19 tổ dân phố. Khảo sát thực tế tại phường cho thấy, thực hiện các văn bản của cấp trên, ngày 3/12/2024, UBND phường đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn phường.

Cũng ngay trong ngày 3/12, UBND phường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn lần thứ hai năm 2024, tại đây Chủ tịch UBND phường đã phổ biến các nội dung quan trọng của Nghị quyết 1286/NQ-UBTVQH15, Kế hoạch của UBND Thành phố, Kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó khẳng định, phường sẽ khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chính thức theo Đề án đã được phê duyệt, phục vụ lễ ra mắt đơn vị hành chính phường mới dự kiến vào ngày 1/1/2025.

Chủ tịch UBND phường Bách Khoa Hoàng Thị Tuyết Lan cho hay, lãnh đạo phường đã quán triệt, tuyên truyền tới mọi cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở và người dân trên địa bàn về việc tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập UBND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp, các hội; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp các tổ dân phố tại phường mới thành lập theo đúng quy định...

Sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới
Ngày 3/12/2024, UBND phường Bách Khoa tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân trên địa bàn, phổ biến Nghị quyết 1286/NQ-UBTVQH15, Kế hoạch của Thành phố và của quận Hai Bà Trưng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Cùng với đó, bảo đảm đoàn kết, thống nhất; không để thất thoát tài sản của Nhà nước; tạo mọi thuận lợi để đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ổn định, bình thường; đặc biệt không làm ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính của các tổ chức, công dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền về các chủ trương, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính được UBND phường thực hiện thông qua nhiều hình thức, như trên Trang thông tin điện tử phường, nhóm zalo của các tổ dân phố…

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Bách Khoa, Quận ủy, UBND quận sẽ phân công nhiệm vụ, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức phường sau sắp xếp; UBND phường sẽ tiếp nhận sử dụng. Dựa trên kê khai tài sản công, UBND phường sẽ tổng hợp tiếp nhận tài sản của trụ sở UBND phường Cầu Dền. Trụ sở UBND phường Bách Khoa mới tiếp tục đóng tại trụ sở hiện nay ở phố Lê Thanh Nghị; trụ sở của Đảng, đoàn thể phường mới sẽ đóng tại trụ sở UBND phường Cầu Dền cũ (ngõ Đình Đại, phố Bạch Mai).

Theo lãnh đạo phường Bách Khoa, do việc sắp xếp phường vẫn trong phạm vi địa giới của quận Hai Bà Trưng nên giải quyết giấy tờ của người dân sẽ thuận lợi, không có khó khăn. Về quản lý các sổ hộ tịch phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND quận đã có văn bản gửi các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính về chuẩn bị mọi sổ sách liên quan, để khi công bố quyết định thì sẽ bàn giao ngay về đơn vị mới. Từ đó, UBND phường đã giao cán bộ Tư pháp chuẩn bị sẵn sàng tất cả, khi bấm nút ra mắt đơn vị hành chính phường mới là hoàn thành ngay.

Nhận được sự đồng thuận cao của người dân

Tại quận Đống Đa, 143 tổ công tác đã được thành lập để lấy ý kiến cử tri tại 10 phường, kết quả cuối cùng đạt tới 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong đó, tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp và đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới đều đạt từ 99% trở lên, riêng phường Khương Thượng đạt 100%.

Tại quận Hai Bà Trưng, với số lượng rất lớn cử tri cần lấy ý kiến, song chỉ trong vòng năm ngày, bảy phường thuộc diện sắp xếp (Bách Khoa, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Thanh Nhàn, Bạch Mai, Quỳnh Lôi) đã nhanh chóng hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp, đạt tỷ lệ người dân đồng thuận với phương án sáp nhập là 99,63% và đồng thuận với phương án tên gọi đơn vị hành chính mới là 99,34%.

Sẵn sàng vận hành những đơn vị hành chính mới
Phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại huyện Phúc Thọ, gần 100% cử tri khi được lấy ý kiến đã bày tỏ đồng tình với đề án sáp nhập 8 xã thành bốn xã do huyện xây dựng… Tiếp đó, 100% Hội đồng nhân dân các cấp đều thông qua Đề án sắp xếp với tỷ lệ đồng ý đạt 100%. Điều này cho thấy sự tin tưởng, đồng thuận rất cao từ người dân đến tất cả hệ thống chính trị của thành phố.

Cùng với đó, tất cả các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thận trọng, khoa học, khách quan, có tính nhân văn; vừa đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức vừa phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của từng cán bộ, công chức. Trong đó, ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương, đối với cán bộ dôi dư, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã chủ động hướng dẫn các quận, huyện lưu ý: Tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã đến công tác tại cơ quan cấp huyện còn thiếu; điều chuyển cán bộ công chức ở đơn vị này sang đơn vị khác không chịu tác động của sắp xếp; giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư gần đến tuổi nghỉ hưu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi, cán bộ có nguyện vọng thôi việc; với cán bộ chuyên trách đủ điều kiện tiêu chuẩn thì tuyển dụng làm công chức, còn lại không giải quyết được thì gộp nguyên trạng...

Tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của 109 đơn vị hành chính cấp xã hiện có 2.652 người (917 cán bộ, 974 công chức, 761 người hoạt động không chuyên trách); dự kiến bố trí tại 56 đơn vị hành chính cấp xã mới 1.821 người (466 cán bộ, 648 công chức, 707 người hoạt động không chuyên trách); dôi dư 831 người (451 cán bộ, 326 công chức, 54 người hoạt động không chuyên trách).

Số lượng lớn như vậy, nhưng Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết: “Nhờ triển khai dân chủ, khách quan, khoa học, cho nên đến nay, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các địa phương thực hiện sắp xếp đều thống nhất cao, đến nay chưa có đơn thư, khiếu nại, phản ánh”.

(Còn nữa)

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1, trong khuôn khổ vòng 1 bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhất là khi bảng A còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Lợi dụng lúc đông người tham gia Pháp hội tụng kinh Địa tạng tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), đối tượng Huỳnh Tăng Bình đã trà trộn vào đám đông để móc túi của khách hành hương. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được mắt lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.
Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao chiếc xe máy bị trộm cắp về cho chủ sở hữu. Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Võ Chí Công, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm tại một khu trọ. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ xác minh, lực lượng chức năng đã bàn giao tài sản tận tay cho người dân.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Chiều 4/1, khi dòng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, áp lực giao thông gia tăng tại một số tuyến cửa ngõ. Dù xuất hiện ùn ứ cục bộ trong khung giờ cao điểm, song nhờ phương án phân luồng, điều tiết được triển khai từ sớm, từ xa, giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt.

Tin khác

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Ủy ban nhân dân xã Suối Hai vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chợ hoa dự kiến diễn ra từ ngày 26/1 (tức mùng 8 tháng Chạp) đến 16 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp).
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Xem thêm
Phiên bản di động