Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thành phố sẽ chọn quận Long Biên là một trong những nơi ưu tiên làm điểm những vấn đề mới của Thành phố trên các lĩnh vực, kể cả giao cho quận làm chủ đầu tư những dự án của Thành phố trên địa bàn, qua đây tạo sức bật mới cho địa phương này.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Ngày 9/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với quận Long Biên để nắm bắt tình hình và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc làm việc.

Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm quan sa bàn quy hoạch phát triển quận Long Biên.
Thường trực Thành ủy Hà Nội xem sa bàn quy hoạch phát triển quận Long Biên. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam đã khái quát tình hình của địa phương. Trong đó, nêu bật những thành tích đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế sau gần 20 năm thành lập và phát triển; đồng thời kiến nghị với Thành phố nhiều nội dung quan trọng, nhất là vấn đề quy hoạch nhằm giúp quận Long Biên tiếp tục phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đạt được, Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, sự phát triển của địa phương này hiện nay đang đi đúng hướng, là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn xây dựng và phát triển các huyện lên quận.

Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, quận Long Biên có nhiều lợi thế về hạ tầng và kết nối giao thông. Quận cũng có quy mô dân số tương đối lớn, với trên 347 nghìn người, dư địa phát triển vẫn còn. Do vậy, từ những kết quả đạt được, quận Long Biên cần mạnh dạn, dám nghĩ những vấn đề lớn hơn, thay đổi về chất trong quá trình phát triển, để trở thành đô thị đáng sống, với chỉ số hạnh phúc cao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, với đặc thù là quận có tốc độ đô thị hóa rất cao, Long Biên cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình 03 của Thành ủy. Các sở, ngành Thành phố cần tích cực hỗ trợ quận Long Biên trong việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, quận Long Biên cần khẩn trương điều chỉnh các bất cập về quy hoạch phân khu đô thị N10; lập Đề án quản lý đất khu vực ngoài bãi sông Hồng, sông Đuống.

Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, trên cơ sở thành quả đạt được, quận Long Biên cần phân tích, đánh giá kỹ về bài học kinh nghiệm, về nguyên nhân đạt được, từ đó đề gia giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

Đối với các kiến nghị của quận Long Biên, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy rà lại từng việc, sớm tham mưu thông báo Thường trực Thành ủy, trên cơ sở đó, Thường trực Quận ủy Long Biên bám sát từng việc, cùng các sở, ngành Thành phố tập trung tham mưu giải quyết từng việc, từng kiến nghị với những mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đối với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao quận Long Biên luôn chủ động đăng ký làm điểm và đạt hiệu quả tích cực; thời gian tới cần kế thừa và phát huy.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, quận Long Biên đã có bước phát triển toàn diện, ấn tượng, nhiều lĩnh vực đi đầu, là điểm sáng của Thành phố. Nguyên nhân hàng đầu là nhờ Đảng bộ quận luôn đoàn kết, có quyết tâm và hoài bão phát triển, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, quận Long Biên cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận trong Đảng, trong dân làm cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

“Đề nghị các đồng chí tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức Đảng; thống nhất ý chí, quyết tâm hành động; phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm xây dựng quận Long Biên văn minh, thanh lịch, hiện đại, đáng sống”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo.

Hà Nội: Quận Long Biên sẽ được ưu tiên làm điểm những vấn đề mới
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bên cạnh đó, quận Long Biên cần tiếp tục rà soát đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các Đề án của Thành ủy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quan tâm thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về chính quyền đô thị; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường; cập nhật những chủ trương mới như công nghiệp văn hóa vào chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng; giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, đưa Long Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi đáng sống...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thành phố sẽ chọn quận Long Biên là một trong những nơi ưu tiên làm điểm những vấn đề mới của Thành phố trên các lĩnh vực, kể cả giao cho quận làm chủ đầu tư những dự án của Thành phố trên địa bàn, nhằm tạo sức bật mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Long Biên cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền, nhất là khâu cụ thể hóa; qua đó tham mưu, kiến nghị cụ thể đối với hơn 700 thủ tục hành chính đã phân cấp, ủy quyền và các thủ tục còn lại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động