Hà Nội luôn đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế

(LĐTĐ) Thăm, chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định thành phố Hà Nội luôn giúp đỡ, đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế.
Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT Y tế Việt Nam dần vươn tầm thế giới trong lĩnh vực ghép tạng

Chiều 22/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã bày tỏ sự tri ân, cảm ơn và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam đến các y, bác sĩ nói chung và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Hà Nội luôn giúp đỡ đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, chúc mừng cán bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến công tác của Ban. Đồng thời cho biết, trong những năm qua đối tượng thuộc diện chăm sóc sức khỏe của Ban được mở rộng, nhưng với nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ngày càng tốt hơn với cơ sở vật chất và năng lực được nâng cao.

Khẳng định thành phố Hà Nội luôn giúp đỡ đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế nói chung và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, với mục tiêu của bao phủ chăm sóc y tế toàn dân, với sự lãnh đạo của Đảng, ngành y tế sẽ có nhiều đổi mới, đạt được sự phát triển mạnh mẽ hơn, xây dựng sự nghiệp y tế toàn dân sánh ngang các quốc gia phát triển để người dân hưởng lợi tốt nhất từ nền y tế nước nhà.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương mong muốn hoạt động của Ban trong thời gian tới sẽ luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của thành phố Hà Nội. Đồng thời, mong muốn Thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tới thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển y tế, thường xuyên phối hợp với các bệnh viện Trung ương trong công tác y tế toàn dân cũng như phát triển ngành y tế Thủ đô.

Hà Nội luôn giúp đỡ đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cảm ơn sự giúp đỡ của Bệnh viện trong công tác y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống bệnh viện đầu ngành để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe người dân và cán bộ Trung ương.

Bày tỏ sự tự hào về bề dày truyền thống của Bệnh viện, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chúc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách được Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và phục vụ nhân dân.

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phpps Hà Nội, đồng thời báo cáo một số nét trong hoạt động của đơn vị thời gian qua, Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận định, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao, do đó nhiệm vụ của Bệnh viện ngày càng nặng nề.

Thay mặt toàn thể các bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu giỏi về chuyên môn, chuẩn về y đức để xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động