Hà Nội: Đối ngoại thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện

Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng tới công tác đối ngoại. Với hiệu quả hoạt động ở nhiều mặt, thời gian qua, hoạt động đối ngoại đã góp phần quảng bá, lan toả hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô tới cộng đồng, bạn bè quốc tế.
Để Thủ đô thực sự xanh - sạch - thông minh Ngân vang cồng chiêng ở Thủ đô

Khẳng định vai trò đối ngoại Thủ đô

Những ngày tháng 4, thành phố Hà Nội trở nên sôi động với Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 với chủ đề “Hợp tác địa phương: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch Covid-19” được tổ chức tại Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 13 đến 16/4/2023, Hội nghị là sự kiện đặc biệt được tổ chức trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh các phiên hội thảo chuyên đề về lĩnh vực: Đô thị bền vững; môi trường, nước và xử lý nước; văn hóa, di sản và du lịch; thành phố thông minh và số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như không khí sôi nổi, tưng bừng đến từ không gian “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp”. Các đại biểu đến từ Pháp cũng đã có cơ hội tham quan di sản của Hà Nội và Ninh Bình… và ấn tượng với vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội riêng.

Hà Nội: Đối ngoại thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện
Hoạt động đối ngoại góp phần quảng bá di sản Thủ đô.

Sau khi tham dự tất cả các nội dung của Hội nghị, bà Virgine Rouquette (đại biểu đến từ Pháp) bày tỏ: "Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 thành công cùng nhiều sự kiện, chương trình bên lề về văn hoá, du lịch đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng chúng tôi. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp đến Việt Nam hơn nữa".

Tại phiên bế mạc của Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã khẳng định, Hội nghị chắc chắn sẽ là dấu ấn khó quên trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Các phiên làm việc của Hội nghị có chất lượng rất cao, cùng những kiến thức rất bổ ích để gợi mở cho những kế hoạch, hoạt động hợp tác song phương trong tương lai.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 là điểm sáng đối ngoại của Thành phố trong 8 tháng đầu năm. Cho thấy vai trò, uy tín và sự đóng góp quan trọng của cơ chế hợp tác cấp địa phương trong quan hệ chung của hai nước Việt Nam - Pháp.

Không chỉ có riêng thành công của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, hoạt động đối ngoại của Thủ đô đã được triển khai một cách toàn diện và sâu rộng, đóng góp vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Quan hệ hữu nghị hợp tác song phương với các thủ đô, thành phố, các đối tác nước ngoài tiếp tục được duy trì và củng cố.

Công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội luôn gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế một cách toàn diện, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm.

Thành phố đã tập trung củng cố các mối quan hệ truyền thống hữu nghị, các đối tác chiến lược trên thế giới và trên các diễn đàn đa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức các sự kiện đối ngoại lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng. Công tác tổ chức đoàn ra và đón tiếp đoàn vào được tổ chức tiết kiệm, chu đáo, an toàn và hiệu quả. Đã tổ chức 4 đoàn tháp tùng Trung ương, 5 đoàn đi công tác của lãnh đạo Thành phố trong 8 tháng năm 2023…

Hà Nội: Đối ngoại thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 là điểm sáng đối ngoại của Thành phố trong 8 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại văn hóa tiếp tục đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú nhằm nâng cao hơn nữa sự hiểu biết đối với Hà Nội - Việt Nam trên trường quốc tế. Các sự kiện đối ngoại, hội nghị, hội thảo được tổ chức chu đáo, trọng thị. Tiếp tục thúc đẩy hoạt động đối ngoại đa phương góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô với các nước trong khu vực và trên thế giới…

“Hoạt động đối ngoại đã đóng góp vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố thu hút gần 2.265 triệu USD vốn FDI, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Thành phố đã phê duyệt 10 dự án khoản viện trợ phi dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức nước ngoài dành cho Hà Nội với giá trị viện trợ khoảng hơn 20 tỷ đồng…”, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cho biết.

Hướng tới những mục tiêu xa hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội 8 tháng năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, khó khăn nói chung của nền kinh tế thế giới khiến một số dự án sử dụng vốn đầu tư nước ngoài còn chậm triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả đối ngoại kinh tế. Một số quy định của Trung ương ban hành đã lâu, chưa được rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời nên chưa đáp ứng phù hợp xu thế phát triển hội nhập quốc tế và thực tiễn hoạt động đối ngoại. Chưa chủ động trong việc tìm kiếm, kết nối với các địa phương đối tác nước ngoài có tiềm năng…

Đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết, về các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế tại thị trường trong nước, Sở đã tổ chức thành công 3 hội chợ như Hội chợ sản phẩm công nghiệp máy móc thiết bị và tự động hóa Hà Nội năm 2023 thu hút gần 200 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…

Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, trong 8 tháng năm 2023, Sở tổ chức thành công 2 đoàn xúc tiến thương mại bao gồm đoàn xúc tiến thương mại tại làng nghề của Lào; Đoàn tham gia hội chợ, kết nối giao thương tại Singapore và Malaysia, kết quả các doanh nghiệp đã tìm kiếm, kí kết với các đối tác tiềm năng…

Hà Nội: Đối ngoại thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện
Các đại biểu của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 tham quan Ninh Bình.

Sở Công thương Hà Nội kiến nghị Thành phố quan tâm tạo điều kiện cho Sở và các đơn vị thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại được tổ chức các đoàn ra xúc tiến thương mại tại nước ngoài vì hiệu quả giao thương trực tuyến chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Hằng năm, Thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ này đúng mức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trải qua hơn 35 năm, công tác đối ngoại của Thành phố đã có nhiều bước đột phá với phương châm đa phương, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới.

Để công tác đối ngoại Thủ đô có bước phát triển trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ngành đối ngoại Thủ đô nói chung và Sở Ngoại vụ nói riêng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược cục diện thế giới, khu vực có khả năng tác động đến Thủ đô.

Xác định định hướng và xây dựng kế hoạch đối ngoại dài hạn và hàng năm phù hợp với chủ trương, bối cảnh, tình hình thực tiễn của thành phố, đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Phấn đấu đưa Hà Nội là hình mẫu về công tác đối ngoại.

Ngân Phương

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động