Hà Nội: Điểm nhấn hoạt động chăm lo trong dịp Tết Ất Tỵ 2025

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đón Xuân Ất Tỵ 2025 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết; thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
Tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây" Xuân Ất Tỵ 2025 Quận Thanh Xuân phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025

Tặng quà hơn 2 triệu đối tượng chính sách

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 40/BC-UBND về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tính đến ngày 23/1/2025, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác tặng quà, chăm lo Tết cho Nhân dân. Toàn Thành phố đã trao tặng 2.271.379 suất quà cho các đối tượng chính sách ưu đãi người có công; người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; cán bộ nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức, gia đình, cá nhân tiêu biểu; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khó khăn khác với tổng kinh phí 1.067,006 tỷ đồng. Tổng kinh phí quà tặng tăng 33,5 tỷ; số suất quà cũng tăng 51.657 suất so với kết quả quà tặng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng với quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thành phố cũng đã chi trả đầy đủ trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2025 cho 78.079 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với số tiền 480 tỷ đồng; và trên 204.000 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng với số tiền 289,324 tỷ đồng. Mức thưởng Tết Dương lịch của người lao động tăng từ 3% đến 200% so với Tết 2024; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ tăng từ 2,86% đến 12,5% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Hà Nội: Điểm nhấn hoạt động chăm lo trong dịp Tết Ất Tỵ 2025
Lễ hội Gò Đống Đa 2025.

Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn các cấp, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất đã tặng quà cho trên 670 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 334 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức Chương trình "Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết" với 30 chuyến xe, đưa 1.200 công nhân; các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 197 chuyến xe ô tô miễn phí, hỗ trợ kinh phí để đưa 19.529 công nhân lao động về quê đón Tết. Ngoài ra, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 26 mái ấm Công đoàn trị giá 930 triệu đồng; hỗ trợ 504 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Ninh Bình.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện nghiệp vụ; chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 30 lượt kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì nghiêm kíp trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn, đơn vị trực chiến và trực phòng không.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ ngày 25/1/2025 đến ngày 1/2/2025, toàn Thành phố xảy ra 25 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 79 vụ so với 8 ngày liền kề trước đó và giảm 31 vụ so với 8 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và không xảy ra vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Điều tra khám phá 20 vụ, 25 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80%.

Hà Nội: Điểm nhấn hoạt động chăm lo trong dịp Tết Ất Tỵ 2025
Những chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết.

Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và ký kết các hợp đồng khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7%-20% tùy từng mặt hàng so với cùng kỳ Tết năm 2024, trong đó tỷ trọng hàng Việt Nam được khai thác chiếm 90%. Tại các điểm bán, lượng hàng hóa được luân chuyển, bổ sung thường xuyên tăng từ 30%-35% so với bình thường.

Tại các chợ, các hộ kinh doanh đều có kế hoạch nhập hàng phục vụ Tết, trong đó lượng hàng luân chuyển về chợ những ngày sát Tết tăng 10% 20% so với tuần liền kề trước đó để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Thị trường hàng hoá trước, trong và sau Tết dồi dào, phong phú, các doanh nghiệp cơ bản hoàn thành chuẩn bị hàng hoá cung ứng cho thị trường.

Công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh được triển khai nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Dịch bệnh trên địa bàn Thành phố được kiểm soát ổn định; Không có ngộ độc thực phẩm xảy ra; Tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân đảm bảo.

Công tác trực từ Sở Y tế đến các đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc, Hoạt động tiếp đón, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh chu đáo. Thực hiện tốt các chế độ chăm sóc và thăm hỏi, động viên và tặng quà người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch

Trong 8 ngày Tết, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 13 vụ so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2024. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 769 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính 2.671.050.000 đồng, tạm giữ 382 phương tiện, tước 13 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe 124 trường hợp.

Các Tổ công tác 141, 141H đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên 6 khung giờ. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã huy động 436 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Từ ngày 25/1/2025 đến 9h sáng ngày 1/2/2025, đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời xử lý 65 sự cố về đường bộ.

Hà Nội: Điểm nhấn hoạt động chăm lo trong dịp Tết Ất Tỵ 2025
Người dân du xuân đầu năm.

Công tác trực cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông tại 17 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt trong các ngày nghỉ lễ hoạt động bình thường, các đơn vị đảm bảo đủ số người trực cảnh giới tại các trạm đảm bảo an toàn giao thông 24h/24h. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông bố trí lực lượng tại 144 vị trí trên các tuyến đường, khu vực bến xe khách; không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Với công tác vận tải hành khách, từ ngày 24/1/2025 đến hết ngày 31/1/2025, hệ thống vận tải hành khách công cộng: Xe buýt sản lượng ước đạt khoảng 4.869.107 lượt hành khách; đường sắt đô thị, tổng sản lượng đạt 156.734 lượt hành khách, tổng lượt tàu chạy 2.982 lượt; vận tải hành khách liên tỉnh, an ninh trật tự tại các bến xe hiện vẫn được đảm bảo.

Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Thăng Long 2025" vào đêm Giao thừa với chủ đề "Những mùa xuân rực rỡ". Thành phố tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa tại các điểm trung tâm an toàn. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã tổ chức 6 buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân tại các quận, huyện và trung tâm Thành phố vào đêm Giao thừa; 6 Chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các quận, huyện và trung tâm Thành phố vào tối ngày 2/2/2025. Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức biểu diễn Rối nước mỗi ngày 5 ca trong dịp Tết. Trung tâm Thông tin triển lãm tổ chức 4 buổi biểu diễn tuyên truyền lưu động nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngoài ra, UBND quận, huyện, thị xã cũng đã chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 446 chương trình văn hóa nghệ thuật trong dịp Tết. Tổ chức 48 buổi trưng bày triển lãm tranh, ảnh, sách với các nội dung có liên quan phục vụ tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán phục vụ Nhân dân tại địa phương.

Các di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý tổ chức tiếp đón các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân đến dâng hương và tham quan du lịch tất cả các ngày trong dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tính đến 8h00 ngày 1/2/2025 (mùng 4 Tết), các di tích đã đón tiếp khoảng 190.000 lượt khách. Cũng theo số liệu tổng hợp thống kê, trong 9 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025), ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động