Hà Nội đến để yêu

Vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội được hiện lên từ văn hóa ứng xử, văn hóa ẩm thực đến kiến trúc hay các di tích, danh lam thắng cảnh. Đến Hà Nội để chiêm ngưỡng nét đẹp sâu lắng, nhẹ nhàng của vùng đất đã trải qua mấy nghìn năm văn hiến.
Triển lãm “Hà Nội mùa thu năm ấy” thu hút người dân tham quan Hà Nội trong mắt tôi

Thủ đô Hà Nội từ lâu đã là điểm đến thu hút rất nhiều du khách. Không chỉ những du khách từ nước ngoài sang thăm thú và tìm hiểu văn hóa Việt, mà Hà Nội còn là nơi những người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm đến để thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, để thêm yêu, thêm trân trọng vẻ đẹp của đất nước.

Kiến trúc tôn giáo của Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng vô cùng đa dạng với hệ thống chùa, tháp, đền, miếu, nhà thờ,... Mỗi công trình đều mang một vẻ đẹp và sức hút riêng, đồng thời thể hiện văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của con người nơi đây.

Hà Nội đến để yêu
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Nói về chùa ở Hà Nội, không thể không nhắc đến chùa Hương, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, rồi chùa Bộc, chùa Linh Ứng,... Là những kiến trúc tâm linh mang hình dáng, vẻ đẹp riêng. Đặc điểm của những ngôi chùa tại Hà Nội là vẻ cổ kính, tĩnh mịch đặc trưng, vừa mang âm hưởng tôn giáo vừa mang giá trị nghệ thuật trong kiến trúc. Chùa là nơi linh thiêng, khách du lịch đến không chỉ để tham quan hay vãn cảnh, mà còn là tìm về sự an yên, cầu sự bình an, khỏe mạnh hay mong học hành đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông.

Đối với đền, Hà Nội nổi tiếng và tự hào với Thăng Long Tứ Trấn gồm bốn ngôi đền thiêng được xây dựng để trấn giữ bốn phương của kinh thành khi xưa, đó là đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh được coi là linh khí của đất Thăng Long.

Ngoài các kiến trúc đặc trưng của Đông Nam Á, Hà Nội còn có những công trình đại diện cho sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Điển hình nhất chính là các hệ thống nhà thờ, trong đó, Nhà thờ Lớn và Nhà thờ Cửa Bắc được biết đến với lối kiến trúc đặc trưng của tín ngưỡng phương Tây.

Để có được ngày hôm nay, Hà Nội đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố trong lịch sử. Những dấu tích, những trang sử hào hùng ấy đã được ghi tạc vào trong trái tim của những người con Thủ đô qua các di tích lịch sử.

Quen thuộc nhất đối với người dân có lẽ chính là Hồ Hoàn Kiếm - gắn liền với sự tích “Hồ Gươm”, là địa điểm lý tưởng để đi dạo tận hưởng những phút thảnh thơi sau những tất bật của cuộc sống. Tháp Rùa nằm giữa hồ chính là biểu tượng của Thủ đô với nét kiến trúc độc đáo, “không thể lẫn đi đâu” của nơi đây.

Kế đó, là khu thành cổ, dù trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hoàng Thành Thăng Long không còn vẹn nguyên, nhưng nơi đây vẫn giữ được nét đẹp cổ xưa, mang hơi thở của cả một triều đại oai hùng của lịch sử Đại Việt. Sau đó là trường đại học đầu tiên của Việt Nam - Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi đây đã từng diễn ra các cuộc thi tuyển chọn để tìm ra những bậc hiền tài góp phần dựng xây đất nước. Cho đến nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa.

Quay về năm 1945, lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã từng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại lễ đài giữa Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Và giờ đây, nơi ấy trở thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức... cho mỗi người dân.

Ngoài ra, xứ Kinh kỳ còn nổi tiếng với ba mươi sáu phố phường với các con phố cổ rêu phong, những con ngách len lỏi giữa các con đường lớn. Tất cả các ngôi nhà được xây theo kiểu nhà ống, bề ngang hẹp nhưng chiều dài sâu, khiến cho các ngôi nhà đều ở vị trí rất sát nhau. Nhà ở phố cổ thường sơn vàng mang vẻ đẹp của một thời xưa, điểm xuyết trong những ngõ nhỏ yên bình. Đó luôn là những con phố thân thương, gần gũi với người dân Hà Nội, dẫu đi qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa.

Thời kỳ lịch sử cũng đã để lại cho Hà Nội rất nhiều các công trình kiến trúc lớn như Nhà hát Lớn, Khách sạn Sofitel Metropole, “nhà trăm mái” trụ sở Bộ Ngoại giao, Chợ Đồng Xuân, Tháp nước Hàng Đậu,…

Không chỉ có những dấu ấn từ những ngày xưa cũ, Hà Nội còn có những nét đẹp ngay trong cả các công trình hiện đại. Cũng nhờ nền văn hóa lâu đời và phong phú, Hà Nội ngày nay có cho mình những dấu ấn rất riêng trong kiến trúc. Điển hình như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình, Lotte Centre, cầu Nhật Tân,...

Hà Nội - Thủ đô của đất nước Việt Nam, với nền văn hóa đặc sắc, mang đậm âm hưởng của khu vực Đông Nam Á, đã ghi dấu ấn trong lòng người dân bản địa lẫn những vị khách ghé thăm qua vẻ đẹp ấn tượng lại khó phai. Là trung tâm văn hóa và chính trị của cả nước, Hà Nội là nơi tập trung nhiều địa điểm văn hóa giải trí và công trình quan trọng. Quả thật là một điều tuyệt vời khi Hà Nội vẫn luôn có thể giữ vững các giá trị văn hóa, truyền thống bao đời.

Đến với Hà Nội, ai rồi cũng sẽ cảm nhận được sự nhộn nhịp của cuộc sống, sự đa dạng trong ẩm thực cùng bề dày văn hóa, lịch sử và sự thân thiện của con người. Từ những ngõ ngách trong Thành phố, những quán sá vỉa hè với những món ẩm thực địa phương phong phú, hay cách người Hà Nội sử dụng phương tiện giao thông cũng trở thành những ấn tượng khó quên trong lòng du khách khi đến với Thành phố này.

Danh lam thắng cảnh của Hà Nội kể bao nhiêu cũng không hết, bởi chỉ khi trực tiếp trải nghiệm mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính người ta hay nói đến mỗi khi nhắc tới Hà Nội. Và tôi tin rằng, cốt cách của con người Hà Nội cũng đẹp như vậy. Mong rằng mỗi con người Thủ đô đều ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với việc trân trọng và gìn giữ những nét đẹp quý báu của nơi mình đang sống.

Đinh Bảo Anh

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân

Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân

Với hơn 50 năm tuổi Đảng, nhiều năm liền đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ khu dân cư, đồng chí Đinh Tiên Hường - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15 đã để lại dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, giữ vững ổn định địa bàn và xây dựng Tổ dân trở thành điểm sáng về đoàn kết, kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Sáng 17/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Tại Cuộc thi, Báo Lao động Thủ đô vinh dự đạt giải Ba với loạt bài phản ánh sâu sắc các vấn đề môi trường từ thực tiễn.
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

Công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng (GPMB) đang giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiến độ loạt dự án cầu vượt sông tại Hà Nội, những công trình chiến lược giúp hình thành trục kết nối đồng bộ hai bờ sông Hồng và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, các đơn vị Công an cơ sở thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai một đợt vận động quyên góp sâu rộng, kịp thời.
Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ theo yêu cầu đổi mới toàn diện, tâm huyết và sáng tạo đã trở thành phẩm chất không thể thiếu của mỗi người thầy, người cô. Chính những giá trị ấy đã góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững. Thực tế được khẳng định qua ngày càng nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề, say mê đổi mới phương pháp, không ngừng tìm tòi để mang đến cho học trò tri thức, cảm hứng và những giá trị tốt đẹp.
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Vì tổ chức Chương trình phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lễ phát động của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tổ chức đợt quyên góp sâu rộng nhằm chung tay, tiếp sức đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân. Trong đó, Công an phường Tây Hồ đã tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính kịp thời và lan tỏa ý nghĩa của hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động