Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Từ sáng sớm ngày 28/6 (buổi thi môn Ngữ văn), tại các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và điểm chờ trên địa bàn Hà Nội, dù trời mưa to song các lực lượng chức năng đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông; hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho thí sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sĩ tử bước vào phòng thi.
Công an Hà Nội sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT Hà Nội: Phụ huynh "đội mưa" đưa con đi thi tốt nghiệp THPT

Đồng hành cùng sĩ tử

Sáng 28/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 100.000 thí sinh tại Hà Nội vất vả “đội mưa” trong ngày đầu đi thi tốt nghiệp THPT 2023. Trận mưa giông bất chợt buổi sáng đã khiến thí sinh và phụ huynh gặp đôi chút bất lợi trong quá trình đến điểm thi. Giao thông trên một số tuyến đường, phố cũng như trước khu vực điểm thi bị ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng “căng mình” để đảm bảo cho kỳ thi được thành công tốt đẹp.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Trường THPT Chu Văn An lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhưng không xảy ra ùn tắc

Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi như Trường THPT Chu Văn An (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), Trường THPT Việt Đức (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), Trường THCS Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), Trường THCS Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy)… Công an địa bàn, Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông số đã phối hợp tham gia điều tiết, bố trí lực lượng phân luồng giao thông, kịp thời khắc phục, giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức thi trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Thụy Khuê, cho hay, Công an phường đã chủ động yêu cầu lực lượng chức năng ứng trực tại điểm thi. Bố trí lực lượng đầy đủ, có chuyên môn, nghiệp vụ chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về trật tự công cộng và ùn tắc giao thông xung quanh các điểm thi, bảo đảm cảnh quan, môi trường khu vực thi; đồng thời kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi và các cơ sở lân cận, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra sai sót không đáng có...

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy túc trực, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ thí sinh khi cần.

Thông tin với phóng viên, tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng, Thiếu tá Trương Quốc Chính - Phó Trưởng Công an phường Dịch Vọng, cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT 2023, những ngày qua, Công an phường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm và xung quanh khu vực tổ chức thi. Để đảm bảo cho hoạt động giao thông trong kỳ thi được thông suốt, an toàn, từ sáng sớm hôm nay, Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy túc trực, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ thí sinh khi cần.

Tại các điểm thi khu vực quận Hoàn Kiếm, Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trên địa bàn phố cổ quận Hoàn Kiếm các điểm thi đều bảo đảm an toàn, dù thời điểm thi trùng với giờ công chức đi làm. Đoàn thanh niên đơn vị chủ động hỗ trợ thí sinh như tặng nước, tổ chức đưa đón thí sinh đến điểm thi kịp thời trong trường hợp hỏng xe và các tình huống bất khả kháng khác.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Đại uý Nguyễn Văn Tài - Bí thư chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 6 tại điểm thi trường THCS Mai Dịch

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Mai Dịch, ngay từ sáng sớm, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đã “đội mưa” cùng các thí sinh để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT 2023.

Đại uý Nguyễn Văn Tài - Bí thư chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 6, cho biết, trong buổi sáng ngày 28/6 có mưa, ảnh hưởng đến đi lại của các thí sinh, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí cán bộ chiến sĩ tại các nút giao thông để đảm bảo các phương tiện lưu thông thuận lợi. Trong buổi sáng đầu tiên thi, điểm thi THCS Mai Dịch không có hiện tượng ùn tắc giao thông, các thí sinh cũng đến điểm thi đúng thời gian quy định…

Vì một kỳ thi thành công tốt đẹp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trên địa bàn quận Ba Đình có 2.886 thí sinh dự thi tại 5 điểm thi. Công an quận, Công an phường, Đội Thanh tra giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp tham gia điều tiết, bố trí lực lượng phân luồng giao thông, kịp thời khắc phục, giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức thi trên địa bàn.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Kỳ thi THPT 2023: Ngày thi đầu tiên giao thông thuận lợi, an ninh trật tự đảm bảo

Trao đổi với phóng viên, Trung Tá vũ Hữu Thái - Phó Trưởng Công an phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết, tại những ngã tư, nút giao thông, Công an phường, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện đã chủ động hướng dẫn phân luồng, không để hiện tượng cùng lúc các phương tiện ùn ứ; nhiều phụ huynh sử dụng phương tiện ô tô đưa thí sinh đến điểm thi đều được hướng dẫn dừng đỗ từ xa, không tạo áp lực giao thông khu vực cổng trường.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trận mưa rào vào sáng sớm không gây ngập lụt nên đơn vị không phải tính đến phương án phân luồng hướng dẫn giao thông trong mưa. Mặc dù vậy, 100% quân số Cảnh sát giao thông đã có mặt ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng công an các phường, xã, thị trấn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.

Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tình hình giao thông toàn Thành phố ổn định, không ùn tắc tại các điểm thi.

Trung tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, thời điểm diễn ra thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trùng với giờ cao điểm đi làm của cán bộ, công chức, lại vào ngày thường. Để có những mệnh lệnh chỉ huy giao thông chính xác nhất, gần 600 camera theo dõi lưu lượng phương tiện, phục vụ xử phạt vi phạm giao thông và gần 100 thiết bị giám sát giao thông… của Trung tâm Chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn giao thông Thành phố đã được phát huy tối đa.

Tính đến 7h15 ngày 28/6, thời điểm làm thủ tục môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tình hình giao thông toàn Thành phố ổn định, không ùn tắc tại các điểm thi. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường từ 6h cùng ngày, bên cạnh việc bảo đảm giao thông thông suốt, các tổ tuần tra chủ động giúp đỡ thí sinh và người nhà trong trường hợp bị hỏng phương tiện, tắc đường với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động