Hà Nội chỉnh trang đô thị, sẵn sàng cho SEA Games 31

Chuẩn bị cho SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
Thủ tướng động viên đoàn thể thao Việt Nam, kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch

Trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam, Hà Nội là 1 trong 12 địa phương được lựa chọn đăng cai và tổ chức 28 trên tổng số 40 bộ môn thi đấu. Thông qua việc tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31 trên địa bàn, Thành phố cũng mong muốn sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

Hà Nội chỉnh trang đô thị, sẵn sàng cho SEA Games 31
Thủ đô Hà Nội tích cực chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, sẵn sàng cho SEA Games 31.

Với những ý nghĩa quan trọng đó, UBND thành phố Hà Nội đã giao các địa phương và sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên truyền trực quan, xây dựng hình ảnh địa phương đăng cai SEA Games 31. Thành phố cũng yêu cầu các phòng, ban chức năng và UBND các quận, huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp trước và trong suốt quá trình diễn ra SEA Games 31, theo chỉ đạo của UBND thành phố, từ nay cho đến trước ngày tổ chức SEA Games 31 (trước 7 ngày), Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị sẽ tiến hành kiểm tra, thực hiện công tác duy trì cây xanh đô thị, tăng cường chăm sóc, cắt tỉa thảm cỏ, thảm màu, cây đường viền tại dải phân cách, vỉa hè, các vườn hoa, tiểu cảnh.

Đồng thời, tiến hành nạo vét, duy tu các hồ, đầm trên địa bàn thành phố, phát quang cây cỏ ở vỉa hè, các vườn hoa, công viên. Tăng cường kiểm tra, rà soát, cho sửa chữa, thay thế các thiết bị điện chiếu sáng, điện trang trí và tín hiệu giao thông bị hư hỏng trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công nhân môi trường đô thị cũng sẽ huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển hết đất thải, rác thải phát sinh trong ngày và sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện kịp thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Xây dựng và UBND Thành phố; tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tổ chức thi đấu, đường đi và nơi ở của các đoàn tham gia SEA Games 31.

Được biết, nhằm xây dựng một Hà Nội đẹp, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế, hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cũng đã phát động cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố, xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cuộc thi được triển khai thực hiện rộng khắp từ Thành phố tới cơ sở; lấy địa bàn phường, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố đến từng ngõ, xóm, hộ gia đình làm nòng cốt để thực hiện với nhiều hoạt động như: Tổ chức ra quân tổng vệ sinh trang trí, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, các tuyến phố, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng trên toàn Thành phố, đảm bảo đường làng, ngõ, phố sạch đẹp.

Thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chỉnh trang, tạo không gian xanh, sạch, đẹp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để thiết thực hưởng ứng cuộc thi. Xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: Mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bóc dỡ quảng cáo rao vặt…

Trang hoàng đường phố

Song song với công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác, tuyên truyền trực quan. Theo đó, Thành phố đã tiến hành lắp dựng 6 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại: Phố Trần Nhân Tông, ngã tư Giảng Võ - Cát Linh, Phú Xuyên, Dương Xá, Xuân Mai, Ngọc Hồi. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền trên 6 cụm pano xã hội hóa tại: Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, Ngã Tư Sở, nút giao thông Ô Chợ Dừa, phố Hoàng Liệt đối diện Bến xe Nước Ngầm, quốc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm, ngã tư Liễu Giai - Kim Mã.

Thành phố cũng trang trí, lắp dựng các cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm của thành phố. Trong đó, lắp dựng 3 cụm pano tại khu vực sân bay Nội Bài; 15 cụm trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và khu vực diễn ra sự kiện; lắp dựng các cụm pano tại các khách sạn, nơi các đại biểu và đoàn vận động viên lưu trú...

Trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, các đơn vị liên quan đang tiến hành căng treo 2.000 băng-rôn dọc bằng nguồn ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng phạm vi căng treo.

Trong thời gian tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31, cùng với các đoàn vận động viên, huấn luyện viên sẽ có hàng triệu lượt khán giả trong và ngoài nước sẽ đến Hà Nội để cổ vũ, theo dõi các trận thi đấu. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31, đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết nhất là tại các khu vực xung quanh địa điểm tổ chức thi đấu.

Trong thời gian tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31, cùng với các đoàn vận động viên, huấn luyện viên sẽ có hàng triệu lượt khán giả trong và ngoài nước sẽ đến Hà Nội để cổ vũ, theo dõi các trận thi đấu.

Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31, đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết nhất là tại các khu vực xung quanh địa điểm tổ chức thi đấu.

Cũng trong dịp này, Thành phố duy trì trang trí chiếu sáng các cụm mô hình, biểu tượng tại các vị trí: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao, quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Các tuyến đường huyết mạch khu vực trung tâm thành phố được trang trí chiếu sáng. Thành phố cũng thực hiện huy động xã hội hóa tuyên truyền phục vụ SEA Games 31 đối với hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED.

Cùng với đó, Thành phố thực hiện trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình sẽ được lắp dựng các giá cờ có in biểu tượng SEA Games 31. Khu vực Quảng trường Ba Đình và vòng xuyến Trung tâm Hội nghị quốc gia được trang trí cụm hồng kỳ... Trong dịp này, Hà Nội cũng tổ chức triển lãm “Hà Nội với SEA Games 31” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng và Nhà Bát giác.

Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng... Thành phố cũng yêu cầu các địa phương tổ chức vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp để chào đón SEA Games 31.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan đảm bảo trang trọng, hiệu quả; tạo không khí tưng bừng của sự kiện, thể hiện lòng mến khách của nước chủ nhà, đáp ứng yêu cầu và tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. /.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026

Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát vận tải hành khách. Ghi nhận thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp với kiểm tra trực tiếp sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải.
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026

Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026

Nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026, ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến cửa ngõ, cao tốc và trục đường chính ra, vào Thành phố.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động