Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ người dân.
Đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Độc lập Dòng người ùn ùn trở về quê dịp nghỉ lễ

Huy động 100% quân số

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ ngày 1/9 - 4/9), dự báo nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường ra vào Thủ đô sẽ tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Chính vì thế, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống ùn tắc giao thông; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm… phục vụ nhu cầu du lịch, vui chơi của nhân dân.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh
Từ 15h ngày 31/8, nhiều người dân đã trở về quê hoặc đi du lịch sớm khiến các tuyến phố hướng về cửa ngõ Thủ đô ùn dài

Ghi nhận từ 15h ngày 31/8, nhiều người dân đã trở về quê hoặc đi du lịch nghỉ Lễ sớm khiến các tuyến phố hướng về cửa ngõ Thủ đô ùn dài. Tại khu vực trước cổng Bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động phân luồng, không để tình trạng ùn tắc kéo dài, xử lý xe bắt khách dọc đường, xe chạy rùa bò làm cản trở giao thông...

Tính đến cuối giờ chiều, khu vực Bến xe Mỹ Đình, điểm đầu nút giao Đại lộ Thăng Long - đường Trần Duy Hưng, toàn tuyến đường trên cao từ ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng đến chân cầu Thăng Long, giao thông ùn ứ tại một số nút giao, ngã tư... Tuy nhiên không có sự ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển tốc độ vừa phải theo sự điều tiết của Cảnh sát giao thông.

"Đơn vị đã bố trí xe cẩu tại những điểm lên xuống đường Vành đai 3, đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long sẵn sàng giải quyết sự cố", Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, thông tin.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh
Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã chủ động phân luồng, không để tình trạng ùn tắc kéo dài, xử lý xe bắt khách dọc đường, xe chạy rùa bò làm cản trở giao thông...

Tại tuyến Quốc lộ 2 và 3 đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, lường trước tình trạng xe khách, xe tải né tránh các tuyến cao tốc đi xuyên tâm qua hai huyện Sóc Sơn, Đông Anh… Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động, tăng cường các tổ công tác bố trí dọc tuyến quốc lộ qua các địa bàn này.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 2, đoạn qua trung tâm thị trấn Sóc Sơn, Đại úy Lê Việt Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 15, cho biết, trong chiều và tối cùng ngày, mật độ phương tiện qua địa bàn hướng về các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và đi Quảng Ninh không gây áp lực giao thông.

Tuy nhiên, khu vực sân bay Nội Bài, điểm đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai có thời điểm cùng lúc phương tiện đổ về. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn và Thanh tra giao thông vận tải huyện Sóc Sơn xử lý xe taxi, ô tô cá nhân vi phạm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nút giao Bắc Thăng Long - Võ Nguyên Giáp...

Trở lại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, đây vốn là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông bất kể thời điểm nào. Ghi nhận thời điểm 16h30 ngày 31/8, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển theo hướng về phía Nam Thành phố đã gây ra hiện tượng ùn ứ từ Khuất Duy Tiến đến Nguyễn Xiển. Dù vậy, nhờ sự điều tiết kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, tình trạng tắc đường nghiêm trọng đã không xảy ra.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển ra các cửa ngõ Thủ đô

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trung, Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), cho biết, Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã xây dựng kế hoạch ứng trực 100% cán bộ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm, nút giao trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân lưu thông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuần tra kiểm soát liên tục các trường hợp lái xe vi phạm như đón trả khách không đúng nơi quy định...

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trung khuyến cáo, người dân về quê bằng xe khách nên vào bến để mua vé và chấp hành nghiêm quy định Luật an toàn giao thông đường bộ. Yêu cầu các nhà xe tuân thủ đúng quy định, không đón trả khách dọc đường, không sử dụng rượu bia, các chất kích thích trước khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách và các phương tiện khác...

Sẵn sàng phương án xuyên đêm bảo đảm giao thông

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, từ 17h cùng ngày (31/8), vào giờ tan tầm, áp lực giao thông bắt đầu gia tăng tại khu vực cửa ngõ phía Nam có bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, khu vực đường Phạm Hùng có bến xe Mỹ Đình và trên cầu Chương Dương, Thanh Trì, đường Võ Chí Công hướng cầu Nhật Tân, đường Cổ Linh đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an quận, huyện phụ trách địa bàn và thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện đã chủ động cắm chốt phân luồng.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh
Nhờ sự điều tiết kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, tình trạng tắc đường nghiêm trọng đã không xảy ra.

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), cho biết, ngoài tập trung phân luồng ở khu vực bến xe phía Nam, nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng và điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra cơ động sẵn sàng giải quyết các sự cố xe chết máy, va chạm giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt.

Quá trình theo dõi giao thông cửa ngõ phía Nam, đơn vị đã thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với Đội Cảnh sát giao thông số 8, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên và Cục Cảnh sát giao thông nắm bắt tình hình trên toàn tuyến để đưa ra phương án phù hợp nhất.

Dự kiến, trong tối 31/8 và rạng sáng 1/9 sẽ có nhiều phương tiện cá nhân di chuyển về quê ở quãng đường ngắn nên áp lực giao thông sẽ gia tăng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1A, 1B và các đường hướng ra khu vực ngoại thành... Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông sẵn sàng ứng trực xuyên đêm tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực dịp lễ Quốc khánh
Ô tô xếp hàng chờ di chuyển tại khu vực Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng. (Ảnh: Viết Niệm)

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người dân nên hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện đông như đường Giải Phóng, cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 trên cao… Để di chuyển ra khỏi thành phố theo các hướng trên, người dân có thể di chuyển trên tuyến đường đê sông Hồng, đường Cienco 5, Quốc lộ 1A cũ hướng về các tỉnh phía Nam; hay di chuyển qua quận Long Biên đi cầu Đuống, cầu Phù Đổng đi các tỉnh phía Bắc…

Khi xảy ra sự cố về giao thông gây ùn ứ, ùn tắc trên đường, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình trật tự, an toàn giao thông qua kênh VOV giao thông, các ứng dụng trên điện thoại di động, các thông tin trên báo, đài để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển.

Trong quá trình di chuyển trên đường, nếu gặp khó khăn, người dân liên hệ ngay với lực lượng ứng trực trên đường để được giúp đỡ. Khi tham gia giao thông vào thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, người dân cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo lưu thông an toàn và không gây ùn tắc giao thông…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động