Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.
Nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua Vinh danh các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, cho biết, hiện nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với trên 9.200 Công đoàn cơ sở và gần 700.000 đoàn viên; trong đó, khu vực sản xuất kinh doanh có gần 6.000 Công đoàn cơ sở, với gần 500.000 đoàn viên công đoàn.

Trong 5 năm qua, đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và lao động khu vực phi chính thức. Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 250.000 doanh nghiệp với trên 2,7 triệu lao động.

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, đời sống của phần lớn người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố còn rất khó khăn do thu nhập thấp, đặc biệt từ khi bùng phát đại dịch Covid-19. Để trang trải cho cuộc sống, người lao động phải tăng ca, làm thêm giờ hoặc thông qua các khoản phụ cấp, trợ cấp, các chế độ, chính sách có lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động thì người lao động mới đảm bảo mức sống tối thiểu và các chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng ngày.

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết, tình trạng tranh chấp lao động còn diễn ra phức tạp... Đặc biệt công nhân ở các khu công nghiệp phải làm theo ca việc đi lại diễn ra cả ngày lẫn đêm; mặt khác, số công nhân tạm trú thuê trọ thường xuyên không cố định lâu dài rất khó khăn trong công tác quản lý. Tình hình an ninh trật tự tại nơi có công nhân thuê trọ có chiều hướng phức tạp, nhất là phát sinh những mâu thuẫn trong sinh hoạt, vay nợ, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp.

Xuất phát từ thực tế, LĐLĐ thành phố Hà Nội xác định việc đảm bảo các điều kiện lao động bền vững cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trở thành một giá trị cạnh tranh trong xúc tiến thương mại, cũng như đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và điều kiện nền kinh tế thị trường, có sự xuất hiện cạnh tranh của các tổ chức đại diện người lao động khác.

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với Công an cùng cấp triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong đoàn viên, CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ chương trình công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đại hội Công đoàn các cấp. Chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới cho người sử dụng lao động và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Cụ thể, Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an nắm chắc tình hình chủ doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách với công nhân lao động để phòng ngừa đình công, lãn công trong các doanh nghiệp. Cán bộ Công đoàn cơ sở cũng cung cấp nhiều nguồn thông tin chính xác và kịp thời góp phần ngăn chặn các trường hợp có hiện tượng vi phạm về ma túy, tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự.

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.

Hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Công an Thành phố tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, phát động xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền quy định về quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông; tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, nâng cao tinh thần cảnh giác của công nhân lao động trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... góp phần giúp công nhân lao động ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất.

Việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, cán bộ công đoàn và Công an đã đi tới các nhà trọ công nhân, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê từ 20 đến 100% giá phòng cho người lao động xa quê bị mất, thiếu việc làm. Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhờ những hoạt động này, điều kiện làm việc và môi trường làm việc được các doanh nghiệp quan tâm, giúp công nhân, lao động yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Đây chính là yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định tình hình quan hệ lao động tại địa phương, không xảy ra tình trạng đình công, ngừng việc, tranh chấp lao động phức tạp gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Để góp phần làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Thị Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, tham luận với chủ đề: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự; đại biểu Trần Xuân Hạnh - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Việt An (LĐLĐ huyện Đan Phượng) tham luận với chủ đề: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát an ninh trật tự nhà máy; Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Đông Anh tham luận với chủ đề: Phối hợp với Công đoàn huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các "Tổ tự quản Khu nhà trọ công nhân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, qua các hoạt động phối hợp, đã xuất hiện hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc, tiêu biểu của các cấp Công đoàn trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đó là những điển hình vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng, triển khai có hiệu quả hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

92 điển hình trong CNVCLĐ và các cán bộ Công đoàn, Công an được tôn vinh hôm nay, tuy đến từ nhiều địa bàn, công tác trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều loại hình cơ quan, đơn vị song có một điểm chung: Đó đều là các tấm gương, có những cách làm hay, đem lại hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng Công an, dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể: Đảm bảo an ninh công nhân, an toàn nhà máy, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự 24/24, điều tiết giao thông khu vực trước cổng khi vào ca và giờ cao điểm tan ca, đảm bảo giao thông thông suốt; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng an ninh ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối, kích động, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội… giúp cho tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực doanh nghiệp, cơ quan, khu nhà trọ tập trung đông công nhân… trước đây vốn rất phức tạp trở nên yên bình.

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội trao khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo còn phức tạp, có thể xuất hiện những yếu tố mới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đồng hành, kề vai, sát cánh phối hợp cùng lực lượng công an, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường thuận lợi, an toàn để CNVCLĐ sống, làm việc, cống hiến.

Tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện với lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm, đồng thời tiếp tục huy động sự vào cuộc tối đa của lực lượng CNVCLĐ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với trong đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm sớm ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân lao động, không để xảy ra những diễn biến phức tạp, không để xảy ra đình công, lãn công…

Để ghi nhận những đóng góp các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội cho 16 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018 - 2023.

Công an thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 92 cá nhân là điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thủ đô có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023; 24 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2018 - 2023...

Với những nhân tố tiêu biểu, tích cực được biểu dương, khen thưởng hôm nay, các đồng chí lãnh đạo mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục lan tỏa cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó cùng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Qua đánh giá, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các đơn vị Cụm thi đua số 7 đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhìn từ kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và công tác Công đoàn Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố năm 2023 cho thấy, Ban Thường vụ LĐLĐ các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, phát động nhiều đợt thi đua, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao và mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.
Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội phải đổi mới từ đội ngũ nhân lực đến hoạt động theo hướng thiết thực, sâu rộng để vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, nâng cao và vững mạnh hơn nữa.
Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 31/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với nội dung và hình thức đa dạng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

(LĐTĐ) Với hơn 40.000 người tham gia, hơn 200.000 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nói chuyện chuyên đề "Sử dụng ngôn ngữ hình thể trong nghệ thuật giao tiếp" và sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố kỳ III/2023.
Khi tổ chức ngày càng phát triển

Khi tổ chức ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Thủ đô thực sự là lá cờ đầu của cả nước về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.
Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác tài chính công đoàn, nhờ đó, công tác tài chính công đoàn đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt, trước hết là ở việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn. Từ nguồn thu đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.
Đồng hành để nâng tầm tổ chức

Đồng hành để nâng tầm tổ chức

(LĐTĐ) Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, bên cạnh việc duy trì phối hợp với chính quyền và các sở, ban, ngành của Thành phố, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 - 2025 với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Từ đó, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy Đảng để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động