Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng

Sáng 5/12, Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) quận Hà Đông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
LĐLĐ quận Hà Đông hỗ trợ các gia đình khó khăn nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 Tuần Văn hóa Du lịch Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2024: Tôn vinh di sản lụa nghìn năm LĐLĐ quận Hà Đông: Kiểm tra, đánh giá đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Tiến Hưng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Sở, ngành của Thành phố; cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông.

Xứng đáng với vai trò là một đô thị trung tâm

Trong bài diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Hà Đông, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, Hà Đông là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường. Trong suốt chiều dài 120 năm hình thành và phát triển, qua 8 lần tách nhập, đổi tên và thay đổi địa giới hành chính, Hà Đông luôn xứng đáng với vị thế là trung tâm của tỉnh lỵ Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây xưa và là một quận nội thành của Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Theo suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ nhân dân Hà Đông với bản lĩnh, trí tuệ, sự hy sinh gian khổ đã bồi đắp nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh cách mạng kiên cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo dựng một nền văn hóa sâu sắc và đa chiều, biểu trưng của Hà Đông.

Từ năm 2003 đến 2008, thực hiện Nghị định của Chính phủ, sau 8 lần sáp nhập mở rộng địa giới hành chính; Hà Đông trở thành quận nội đô của thành phố Hà Nội, với tổng diện tích hiện nay là 49,64 km2, dân số trên 46 vạn người, với 17 đơn vị hành chính phường, 257 tổ dân phố...

Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông.

Nhìn lại hành trình 120 năm thành lập, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử; tinh thần đoàn kết, yêu nước, cách mạng của nhân dân Hà Đông đã trở thành một trong những giá trị truyền thống cao quý nhất, bền vững nhất. Và cũng chính tinh thần yêu nước nồng nàn ấy là kim chỉ nam, là bệ phóng vững chắc, đem lại một sức mạnh to lớn, thúc đẩy nhân dân Hà Đông vững bước tiến lên. Hiện nay, Hà Đông là vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, phát triển nhanh, mạnh và toàn diện.

Những kết quả đạt được luôn gắn liền với sự trưởng thành, không ngừng lớn mạnh của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Từ một chi bộ chỉ có trên 10 đảng viên sau ngày giải phóng; đến nay, Đảng bộ Quận đã có 86 tổ chức cơ sở Đảng với gần 23 ngàn đảng viên. Quá trình đó gắn liền với xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Đông thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… được quan tâm và có những bước phát triển toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tròn 120 năm sau ngày thành lập, 70 năm sau ngày giải phóng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Đông luôn tự hào về những đóng góp vẻ vang cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước, cũng như vai trò là một đô thị trung tâm trong suốt nhiều thời kỳ lịch sử.

Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội dự Lễ kỷ niệm chúc mừng quận Hà Đông 120 năm thành lập.

Những năm gần đây, quận Hà Đông đã tập trung khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử và nguồn lực con người để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển mạnh kinh tế đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ.

Năm 2024, quận Hà Đông tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Hà Đông (6/10/1954 - 6/10/2024) gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác, xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa của Hà Đông nói riêng và của Hà Nội nói chung tới bạn bè trong nước, quốc tế, đặc biệt góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô và quận…

Với những nỗ lực trong 120 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Hà Đông đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Quyết tâm xây dựng Hà Đông ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Hà Đông, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của quận Hà Đông tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chúc mừng quận Hà Đông 120 năm thành lập.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại. Để giải thực hiện tốt các nội dung trên, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của quận Hà Đông tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội 21 Đảng bộ quận Hà Đông; đặc biệt là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý, xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục ưu tiên, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quận và thành phố. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; phát động các phong trào để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, gắn với các sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tích cực quảng bá, giới thiệu, liên kết với địa phương để phát triển du lịch kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội; duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở trọng tâm là tăng cường công tác y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Cuối cùng là, tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số; duy trì kỷ luật, kỷ cương, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Hà Đông ngày càng phát triển.

Hà Đông: 120 năm rạng rỡ những trang vàng
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Đông.

Lãnh đạo Thành phố cũng tin tưởng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Hà Đông sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quận Hà Đông tiếp tục phát triển, đóng góp chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, mặc dù thời gian qua gặp không ít những thách thức, khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Đông đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố, đoàn kết, nỗ lực không ngừng, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, Nhân dân Hà Đông đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, thanhg phố Hà Nội; đặc biệt hoà nhịp cùng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Nhân dịp này, quận Hà Đông vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trong năm 2024 nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của quận Hà Đông qua các thời kỳ; qua đó, tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về mảnh đất, con người Hà Đông trong quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn trong lịch sử đất nước và Thủ đô.

Đồng thời, đây cũng là dịp để quận Hà Đông giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa của Hà Đông đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động