Giữ chân người lao động

LĐTĐ -Mười tháng đầu năm, dù tình hình khó khăn nhưng tập thể lao động tại Công ty CP In Gia Định (thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn) vẫn an tâm làm việc, bởi ngay từ đầu năm, các chế độ, chính sách đã được ban giám đốc và CĐ công khai.

Sự kiên trì của Công đoàn cơ sở trong việc thương thảo đã giúp người lao động được hưởng phúc lợi cao hơn luật định


Công nhân Công ty CP In Gia Định an tâm làm việc vì tiền lương và phúc lợi được bảo đảm

Khi đến giao dịch làm ăn, nhiều đối tác của Công ty CP May Sài Gòn 2 (thuộc Tổng Công ty Dệt may Gia Định) rất ngạc nhiên khi biết công ty có quy định một khoản tiền lương cho công nhân (CN) khá lạ lẫm: Tiền lương 2 giờ ngồi xe. Ông Ngô Trung Kiên, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty, giải thích: “Đây là khoản tiền hỗ trợ nhằm động viên người lao động (NLĐ) an tâm làm việc, gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp (DN)”.

Lắng nghe người lao động

Khi công ty quyết định di dời một xí nghiệp từ trung tâm TP lên xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, ngán ngại đường xa, không ít CN có ý định xin nghỉ việc. Để có cơ sở giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của số đông CN, Công đoàn (CĐ) cơ sở yêu cầu các tổ CĐ lấy ý kiến CN ở các bộ phận; sau đó làm việc trực tiếp với ban giám đốc. Trước những giải thích hết sức hợp lý, hợp tình của CĐ, để san sẻ khó khăn với CN, ban giám đốc công ty quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho CN 200.000 đồng/người/tháng.

Cứ tưởng vậy là xong, nào ngờ rắc rối lại tiếp tục phát sinh khi nhiều nữ CN có con nhỏ không muốn ở lại mà muốn đi về hằng ngày để chăm sóc con. Bà Đặng Thị Thu Hằng, Chủ tịch CĐ Công ty CP May Sài Gòn 2, kể: “Qua tiếp xúc, nhiều CN cho rằng việc mất 2 giờ đi về mỗi ngày bằng xe gắn máy là lãng phí lớn về thời gian. Nên chăng DN tổ chức xe đưa rước CN?”.

Thấy ý kiến CN hợp lý, CĐ cơ sở tiếp tục thuyết phục ban giám đốc thuê xe đưa đón và thanh toán đủ tiền lương 2 giờ ngồi xe. Chín tháng đầu năm, công ty đã chi 1,2 tỉ đồng thuê xe đưa rước và gần 900 triệu đồng tiền lương 2 giờ ngồi xe cho CN. Nhờ sự chủ động này của CĐ cơ sở, cùng với chính sách hỗ trợ kịp thời của ban giám đốc, việc di dời nhà xưởng diễn ra khá suôn sẻ. Quan trọng hơn là công ty giữ được CN có tay nghề cao.

Muốn gắn bó lâu dài

Mười tháng đầu năm, dù tình hình khó khăn nhưng tập thể lao động tại Công ty CP In Gia Định (thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn) vẫn an tâm làm việc, bởi ngay từ đầu năm, các chế độ, chính sách đã được ban giám đốc và CĐ công khai.

Bà Lê Thị Thanh Nga, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết: “Để hài hòa lợi ích của DN và NLĐ, ngay từ đầu năm, CĐ đã chủ động lấy ý kiến của NLĐ sau đó phối hợp với ban giám đốc rà soát lại trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Hai bên thống nhất điều chỉnh, ký kết thỏa ước mới với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ: bữa ăn giữa ca được nâng từ 20.000 đồng/ngày/người lên 25.000 đồng/ngày/người; đơn giá tiền lương được nâng từ 10% đến 15%.

Từ chỗ thu nhập bình quân chỉ đạt 4,1 triệu đồng/người/tháng năm 2011, hiện thu nhập của NLĐ đạt 6,6 triệu đồng/người. Để khuyến khích NLĐ, thỏa ước cũng quy định: Đến tuổi nghỉ hưu hay nghỉ việc, ngoài khoản trợ cấp, NLĐ có thâm niêm làm việc 5 năm được tặng thêm 1 tháng lương. Ngoài ra, các hoạt động chăm lo khác như nghỉ mát, hỗ trợ học bổng cho con CN cũng được duy trì. Chị Nguyễn Thị Liên, CN Công ty CP In Gia Định, cho biết: “Việc công khai, minh bạch chế độ chính sách, nhất là chế độ đãi ngộ giúp CN yên tâm làm việc và muốn gắn bó lâu dài hơn với DN”.

Công khai, minh bạch

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, khẳng định việc chủ động thương lượng và công khai nội dung thỏa ước ngay từ đầu năm không chỉ giúp NLĐ phấn khởi mà DN cũng ổn định được quan hệ lao động. Hiểu rõ quyền lợi của mình, NLĐ sẽ tận lực cống hiến cho DN. Điều này cũng giúp quan hệ giữa DN, tổ chức CĐ và NLĐ thêm gắn bó, từ đó chung sức xây dựng, phát triển DN.

 

Nguồn NLĐO

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động