Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Chiều 12/8, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên Đại úy Ngô Hải Phú, Cảnh sát trật tự - Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội xử phạt hành chính 685 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Hà Nội yêu cầu toàn bộ người dân quét mã QR khi qua chốt kiểm soát dịch

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm, động viên Đại úy Ngô Hải Phú, đồng thời biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của tổ công tác nói chung và cá nhân Đại úy Ngô Hải Phú nói riêng.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao Công an quận Thanh Xuân, khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vừa vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, vừa chống người thi hành công vụ. Cùng với đó, Công an quận chủ động quan tâm, chăm sóc, động viên để Đại úy Phú yên tâm chữa trị.

Về tình hình sức khỏe hiện nay của Đại úy Phú, Đại học Y Hà Nội thông tin, Đại úy Phú bị gãy xương đòn phải. Hiện Đại úy Phú đã được phẫu thuật, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi nội trú tại Bệnh viện.

"Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh. Vì vậy chú trọng ngăn ngừa, kiểm soát ngay từ mỗi địa bàn dân cư, là hết sức cấp thiết, góp phần thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội", Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lưu ý và yêu cầu lực lượng Công an Thành phố nỗ lực đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các chốt.

Chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là người đứng đầu toàn lực lượng Công an Thủ đô, em ruột Đại úy Phú - Trung úy Ngô Trí Quang, cũng đang công tác tại Công an quận Thanh Xuân, hứa sẽ cùng với các y, bác sỹ, gia đình và đồng đội chăm sóc để Đại úy Phú sớm bình phục, tiếp tục chiến đấu, làm việc, vì nhân dân phục vụ.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Như tin đã đưa, khoảng 17h45 ngày 10/8, Đại úy Ngô Hải Phú cùng tổ công tác được phân công nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt số 2 (khu vực trước cửa số nhà 221 Hoàng Văn Thái thuộc địa bàn Khương Trung).

Thời điểm này, có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở 2 người, gồm 1 người lớn và 1 cháu bé khoảng 12, 13 tuổi, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên phố Hoàng Văn Thái. Trông thấy chốt kiểm soát, nam thanh niên điều khiển xe máy vội quay đầu xe bỏ chạy.

Đại úy Ngô Hải Phú ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục tăng ga. Quyết tâm ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho người khác và chính các đối tượng trên xe máy, Đại úy Ngô Hải Phú chạy đuổi theo để giữ lại. Nhưng, đối tượng vẫn cố tình tăng ga, đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng tay quàng qua vai đồng chí Phú, làm cả hai ngã ra đường. Chiếc xe máy phóng chạy ra hướng phố Tô Vĩnh Diện.

Ít phút sau khi đưa đối tượng ngồi sau xe về trụ sở Công an phường Khương Trung, đối tượng cầm lái biết không thể lẩn trốn, đã ra cơ quan công an trình diện.

Qua xác minh, Công an quận Thanh Xuân xác định danh tính đối tượng cầm lái là Đặng Bình Minh (sinh năm 1989, trú ở phường Khương Trung), và đối tượng ngồi sau là Trần Anh Quân (sinh năm 1987, trú ở Chương Dương, Hoàn Kiếm).

Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự cả 2 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động