Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ tâm huyết với công tác tuyên truyền

(LĐTĐ) Xuyên suốt quá trình công tác tại Bảo hiểm Xã hội huyện, ông Trần Văn Hoan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ đã trở thành tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội huyện.
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6/2021 xong trước 20/5 Tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông tới gần 1.900 cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động"

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoan cho biết, ông về nhận công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ từ năm 2014. Nhớ lại những ngày đầu khi mới về công tác, Bảo hiểm xã hội huyện khi đó còn tồn tại nhiều khó khăn như: Địa bàn rộng, dân số đông, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn, hạn chế, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế thấp… Nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông đã mạnh dạn đổi mới tác phong lề lối làm việc của đơn vị với phong cách chuyên nghiệp và gần dân.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ tâm huyết với công tác tuyên truyền
Ông Trần Văn Hoan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, bản thân là người đứng đầu đơn vị, ông luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm; có định hướng, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; lấy ý kiến dân chủ, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, giải pháp mới của cán bộ, nhân viên để triển khai thực hiện công việc ngày một tốt hơn. Hàng tháng đánh giá xếp loại và biểu dương kịp thời để động viên cán bộ, viên chức người lao động nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy đã tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Không chỉ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội huyện, xã mà người dân và nhiều doanh nghiệp cũng luôn ấn tượng khi được tham dự các hội nghị của bảo hiểm xã hội huyện do ông Hoan chủ trì. Nhất là ở hội nghị đối thoại trực tiếp về các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, người ta thấy ở ông đó là việc nắm chắc các chủ trương chính sách của lĩnh vực và giải đáp rất cụ thể thỏa đáng.

Ngay cả khi bên lề hội nghị, khi người dân tham vấn ý kiến, ông Hoan cũng rất nhiệt tình tuyên truyền giải thích và tư vấn chế độ chính sách bảo hiểm cho người dân. Ông Hoan chia sẻ: "Với những việc làm đó, Bảo hiểm xã hội huyện mong muốn tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân về việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội".

Thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Hoan cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng cán bộ, trong đó lựa chọn cán bộ có năng lực, khả năng tuyên truyền tốt để phụ trách mảng tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng.

Cùng với đó đơn vị tích cực phối hợp với Bưu điện huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền tới người dân như tuyên truyền lưu động “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tuyên truyền vận động từng người”, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên Cổng thông tin Điện tử huyện, tuyên truyền trực quan với các băng rôn, khẩu hiệu... Không nề hà, ông Hoan còn trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm tại các khu dân cư, hay có mặt kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm chi trả, nhất là trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với việc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, ông Hoan và Ban Giám đốc cũng luôn trăn trở thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Chính từ sự tâm huyết, nhiệt tình của người đứng đầu đơn vị đã “truyền lửa” cho cán bộ nhân viên cơ quan nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Nếu như năm 2015, Bảo hiểm xã hội chỉ quản lý 810 đơn vị với 25.000 lao động tham gia, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 77,2% thì đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đang quản lý chi trả và thực hiện chính sách cho 30 xã và 2 thị trấn; quản lý 1.283 đơn vị, doanh nghiệp với 34.200 lao động đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên 71.000 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trên 2.150 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10.150 đối tượng nghỉ hưởng chế độ hưu trí, mất sức và tử tuất. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 90,1%.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, quản lý, điều hành đơn vị, là người làm về lĩnh vực an sinh xã hội, ông Hoan luôn thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, ông cùng Ban Giám đốc đều triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan.

Ngoài ra ông Hoan còn có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm vận dụng hiệu quả vào công việc thực tiễn, đã được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công nhận như: “Biện pháp Đôn đốc Thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Huyện Chương Mỹ”, “Giải pháp tuyên truyền chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19”…

Những kết quả trên chỉ là số ít trong tập thành tích dày trang của ông Hoan. Song, có thể khẳng định, xuyên suốt quá trình công tác của mình, mặc dù giữ trọng trách là người quản lý nhưng ông Hoan luôn cần mẫn như một “ong thợ” để kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp tích cực cho sự phát triển không ngừng của ngành Bảo hiểm xã hội huyện.

Với những đóng góp, cống hiến của ông Trần Văn Hoan, nhiều năm liền Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ được Thành ủy Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen; được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Chi bộ Đảng nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng cá nhân ông Hoan vinh dự được tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.
Minh Khuê – Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động